Đầu tư, thương mại Việt - Mỹ liên tục phát triển

Vũ Long |

Hiện nay, Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam. Năm 2021, lần đầu thương mại song phương cán mốc 100 tỉ USD.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng trên 33%

Chia sẻ với PV Lao Động, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng cũng nhấn mạnh: "Quan hệ hợp tác Việt Nam - Mỹ là quan hệ phát triển hoàn toàn phù hợp với lợi ích và nguyện vọng nhân dân 2 nước. Nhờ mở rộng liên tục quan hệ với Mỹ, Việt Nam hiểu sâu hơn trước hết là giá trị của sự công bằng trong thương mại".

Theo Bộ Công Thương, Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam. Năm 2021, lần đầu thương mại song phương Việt - Mỹ cán mốc 100 tỉ USD (đạt 111,56 tỉ USD, tăng gần 21 tỉ USD so với năm 2020, trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt 96,29 tỉ USD). Riêng trong tháng 4.2022, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt gần 10,3 tỉ USD, tăng gần 33,3% so với cùng kỳ 2021.

Bà Bùi Kim Thùy - đại diện Cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN tại Việt Nam (USABC) - thành viên Hội đồng cố vấn Harvard - Asia Pacific, nhấn mạnh: Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ.

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam và Mỹ tích cực triển khai Kế hoạch hành động hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững. Mặc dù Việt Nam và Mỹ chưa có Hiệp định thương mại tự do (FTA), nhưng trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều biện pháp hài hòa cán cân thương mại, trong đó, giảm thuế một số mặt hàng, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Từ đó, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu sản phẩm từ Mỹ thông qua việc giảm thuế.

Gần đây, nhiều công ty lớn của Việt Nam như Bamboo, Vietnam Airlines, Vietjet đã có những hợp đồng hàng tỉ USD nhập khẩu máy bay Boeing, nhập khẩu các trang thiết bị, động cơ khác sử dụng trong ngành hàng không… cũng góp phần hài hòa quan hệ thương mại Việt - Mỹ theo hướng có lợi cho cả hai bên, bổ sung cho nhau theo hướng tận dụng tối đa ưu điểm từng bên.

Hiện nay, Việt Nam cũng nhập khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như bông, ngô hạt, sản phẩm từ sữa,…

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng xuất khẩu nhiều hàng hóa sang Mỹ. Theo Bộ Công Thương, đến hết tháng 4.2022, có 6 nhóm hàng xuất khẩu sang Mỹ đạt kim ngạch hơn 1 tỉ USD gồm: Dệt may, điện thoại, máy vi tính, máy móc, gỗ và sản phẩm gỗ, giày dép.

Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu quan trọng của nhiều nhóm hàng chủ lực thuộc lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam, bao gồm: Thủy sản (đạt gần 850 triệu USD); hạt điều (đạt 286 triệu USD); cà phê (gần 103 triệu USD)...

“Mỹ và Việt Nam là hai nền kinh tế có tính bổ sung hài hòa nhau. Được biết, hiện nay, một số doanh nghiệp dệt may hàng đầu của Việt Nam đang có kế hoạch nhập khẩu hàng tỉ USD bông cotton USA – loại bông có chất lượng tốt nhất - từ Mỹ để tạo thành phẩm và sau đó xuất khẩu sang các thị trường khác, trong đó có Mỹ. Điều này thể hiện sự bổ sung rõ rệt, mang tính hài hòa” – bà Bùi Kim Thùy nhấn mạnh.

Mỹ là quốc gia đứng thứ 11 đầu tư vào Việt Nam

Bà Bùi Kim Thùy cho hay, đến tháng 3.2022, đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam đạt 10,3 tỉ USD, đứng thứ 11/141 trong số các nước và vùng lãnh thổ có đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.

"Theo cách tính toán hiện nay, có nhiều nguồn đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam nhưng lại không được tính vào nhóm Mỹ, do các công ty đa quốc gia chuyển tiền từ 1 nước nào đó mà không phải chuyển trực tiếp từ Mỹ. Vì vậy, khi tính tỉ lệ FDI đầu tư vào Việt Nam, con số đó được tính cho nền kinh tế khác chứ không phải Mỹ, trong khi thực tế đây lại là đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Việt Nam" - bà Bùi Kim Thùy nhấn mạnh.

Bà Bùi Kim Thùy cũng cho rằng, hợp tác y tế và ứng phó COVID-19 giữa Việt Nam - Mỹ tiếp tục là điểm sáng. Thời gian vừa qua, Việt Nam rất thành công trong cuộc chiến chống Covid-19 được thế giới, Mỹ ghi nhận thông qua việc thành lập Văn phòng CDC Mỹ tại Việt Nam.

"Thành lập Văn phòng CDC Mỹ tại Việt Nam không có nghĩa CDC Mỹ đặt tại Hà Nội, Việt Nam mà đây là CDC Mỹ tại ASEAN, lấy Việt Nam là trụ sở chính. Đây chính là bước tiến lớn của Việt Nam trong việc phát triển y tế để ổn định, phát triển kinh tế, là dấu mốc quan trọng cho hiện tại và trong tương lai gần, hợp tác phát triển y tế giữa hai nước sẽ rất tốt" - bà Bùi Kim Thùy nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục mở rộng tiềm năng trong quan hệ thương mại Việt-Mỹ

Vân Anh thực hiện |

Theo bà Winnie Wong - tân Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) - không có sự quảng bá nào tốt hơn cho quan hệ thương mại Việt-Mỹ là việc các nhà đầu tư hiện tại tiếp tục mở rộng đầu tư.

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ hỗ trợ nông sản Việt xuất khẩu bền vững

Vũ Long |

Quý I/2022, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ dẫn đầu các nước. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam.

Quan hệ thương mại Việt Nam - Lào tăng trưởng tích cực

Khánh Minh |

Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào không ngừng được tăng cường, phát triển và đạt được nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiếp tục mở rộng tiềm năng trong quan hệ thương mại Việt-Mỹ

Vân Anh thực hiện |

Theo bà Winnie Wong - tân Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) - không có sự quảng bá nào tốt hơn cho quan hệ thương mại Việt-Mỹ là việc các nhà đầu tư hiện tại tiếp tục mở rộng đầu tư.

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ hỗ trợ nông sản Việt xuất khẩu bền vững

Vũ Long |

Quý I/2022, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ dẫn đầu các nước. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam.

Quan hệ thương mại Việt Nam - Lào tăng trưởng tích cực

Khánh Minh |

Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào không ngừng được tăng cường, phát triển và đạt được nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.