Quyết định tăng phụ cấp để chặn công chức, viên chức liên tục nghỉ việc

Lam Duy |

Nhiều trường hợp công chức, viên chức cấp xã tại Hà Nội tiếp tục xin nghỉ việc do mức phụ cấp, thu nhập thấp.

Ngày 22.10, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Quốc hội, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Tổ bầu cử số 6 - TP Hà Nội mới đây, cử tri huyện Thanh Oai đề nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến về chế độ chính sách với người có công, cụ thể mức hỗ trợ hiện nay dành cho đối tượng người có công với thương tật từ 21-40% thấp.

Cử tri huyện Thanh Oai cũng đề nghị thành phố Hà Nội xem xét có cơ chế đặc thù trả phụ cấp cho công chức, viên chức đang làm việc tại xã, phường, thị trấn. Bởi hiện nay do mức ưu đãi, thu nhập thấp nên nhiều trường hợp công chức, viên chức cấp xã nghỉ việc.

Theo tìm hiểu của Lao Động, các báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy, Hà Nội đang là 1 trong 10 địa phương có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất trong 1 năm qua.

Chỉ tính trong thời gian từ ngày 1.7.2022 đến ngày 30.6.2023, tổng số công chức, viên chức thôi việc trên địa bàn cả nước là 18.991 người (bình quân lên tới gần 1.600 công chức, viên chức nghỉ việc mỗi tháng, cao hơn bình quân hơn 1.300 người/tháng trong giai đoạn 1 năm trước.

Số viên chức này chủ yếu là viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo (chiếm 54,2%) và sự nghiệp y tế (chiếm 26,5%).

Trong đó các địa phương có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất là Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang (tổng số là 7.336 người, chiếm 38,63%).

Trước thực tế này, Bộ Nội vụ cho hay nhiều lần có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng xin nghỉ việc, thôi việc và tuyển dụng mới đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Theo tìm hiểu của Lao Động, cử tri TPHCM, Cao Bằng, Khánh Hòa và Cần Thơ mới đây cũng đề nghị Bộ Nội vụ sớm có phương án điều chỉnh tiền lương cơ sở, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 để góp phần giảm bớt khó khăn cho người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Về nội dung nay, Bộ Nội vụ cho hay, bộ này phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng (tăng thêm 20,8%) từ ngày 1.7.2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đáng chú ý, đối với chế độ phụ cấp và mức khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Bộ Nội vụ cho hay mới đây nhất vừa tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 33/2023.

Trong đó, tại Điều 34, Nghị định số 33/2023 có quy định mức khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo hướng điều chỉnh tăng hơn so với Nghị định số 34/2019.

Cán bộ, công chức cấp xã cũng được thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội vẫn chưa có Chánh Thanh tra Thành phố

Lam Duy |

UBND TP Hà Nội vừa phân công một phó chánh thanh tra phụ trách quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan Thanh tra Thành phố.

Nhiều trường học Hà Nội bất ngờ mất chuẩn quốc gia

Lam Duy |

Tình trạng thiếu trường, lớp học, số học sinh tăng cao khiến nhiều trường học tại Hà Nội không giữ được chuẩn quốc gia.

15.000 cán bộ giáo viên Hà Nội sẽ ăn lương tự chủ

Lam Duy |

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải pháp nâng mức tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Suốt 12 năm, phụ cấp trực của nhân viên y tế cơ sở vẫn chưa thay đổi

Cẩm Hà |

Các mức phụ cấp trực với nhân viên y tế cơ sở tại trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y được thực hiện theo các quy định được ban hành từ năm 2011.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được gia hạn điều trị tại bệnh viện

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ không dễ dàng được phép chuyển đến một bệnh viện tư tiện nghi hơn để điều trị.

Hồ Tây thoáng đãng sau khi tháo dỡ nhiều công trình nổi xuống cấp, bỏ hoang

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau thời gian tiến hành tháo dỡ các công trình, tàu bị bỏ hoang, đến nay, cảnh quan của hồ Tây đã phong quang, lấy lại vẻ đẹp tự nhiên của mặt hồ.

Ngọc Trinh "làm xiếc" với pháp luật và bài học cho giới nghệ sĩ

Huyền Chi - Mi Lan |

Ngọc Trinh bị bắt tạm giam 3 tháng sau nhiều lần đăng tải video "làm xiếc" trên xe phân khối lớn.

Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động diễn ra ngày 29.10

Nhóm PV |

64 doanh nghiệp xuất sắc, có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội... sẽ được vinh danh trong chương trình Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động diễn ra vào 20h ngày 29.10.

Hà Nội vẫn chưa có Chánh Thanh tra Thành phố

Lam Duy |

UBND TP Hà Nội vừa phân công một phó chánh thanh tra phụ trách quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan Thanh tra Thành phố.

Nhiều trường học Hà Nội bất ngờ mất chuẩn quốc gia

Lam Duy |

Tình trạng thiếu trường, lớp học, số học sinh tăng cao khiến nhiều trường học tại Hà Nội không giữ được chuẩn quốc gia.

15.000 cán bộ giáo viên Hà Nội sẽ ăn lương tự chủ

Lam Duy |

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải pháp nâng mức tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Suốt 12 năm, phụ cấp trực của nhân viên y tế cơ sở vẫn chưa thay đổi

Cẩm Hà |

Các mức phụ cấp trực với nhân viên y tế cơ sở tại trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y được thực hiện theo các quy định được ban hành từ năm 2011.