Thời gian qua, việc cải tạo không gian quanh hồ Tây được UBND quận Tây Hồ và TP Hà Nội triển khai quyết liệt nhằm mang lại sự phong quang, thoáng đãng.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động ngày 14.6, trên mặt nước hồ Tây vẫn còn một số công trình nổi đã xuống cấp, bỏ hoang nhiều năm gây mất mĩ quan đô thị và ảnh hưởng đến môi trường.
Điển hình như nhà nổi thuộc Xí nghiệp Môi trường hồ Tây nằm ở phố Tô Ngọc Vân (phường Quảng An, Tây Hồ). Do không được bảo trì thường xuyên, công trình đã dần trở thành điểm nhấn xấu xí đối với không gian mặt nước hồ Tây.
Khu vực hồ Tây đoạn Đầm Bảy, du thuyền có tên Potomac vẫn chưa được di dời ra khỏi mặt nước hồ do du thuyền đang là tài sản thi hành án của Ngân hàng TMCP Quốc dân.
Hiện cơ quan Thi hành án dân sự đang khẩn trương thực hiện các quy trình để tổ chức đấu giá tài sản vào cuối tháng 6.2023 và tổ chức tháo dỡ di chuyển ngay trong đầu tháng 7.2023.
Một công trình được dựng khung nhôm kính lợp mái lá nằm giữa hồ Thủy Sứ cũng bị bỏ hoang nhiều năm. Được biết, trước đây, công trình này từng là một nhà hàng. Hiện nay, vào buổi tối, nơi này được trưng dụng thành nơi bán nước, tụ tập của giới trẻ.
Thường xuyên đạp xe tại hồ Tây, anh Nguyễn Đức Nam (25 tuổi, Dịch Vọng, Cầu Giấy) cho biết, những công trình nổi đang ngày càng làm mất đi vẻ đẹp của hồ Tây.
"Nếu đi hết một vòng hồ, mọi người rất dễ bắt gặp hình ảnh hồ Tây bị bức tử bởi những công trình nổi bỏ hoang, không chỉ chắn mất tầm nhìn mà còn làm cho hồ Tây ngày càng ô nhiễm" - anh Nam nói.
Một công trình nổi khác trên phố Yên Hoa (phường Yên Phụ, Tây Hồ) sau nhiều năm đóng cửa, bỏ hoang, nay cũng đã trở nên nhếch nhác, làm mất mĩ quan bờ hồ. Được biết, công trình nổi này từng là một nhà hàng, tuy nhiên đã đóng cửa từ khi dịch COVID-19 bùng phát.
Từng được coi là biểu tượng của "giới nhà giàu" nhưng công trình Nhà ga thủy phi cơ nằm trên đường Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ) giờ chỉ là tàn tích bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.
Giờ đây, công trình này đã trở thành nơi cho người dân câu cá, những mảng tường phía ngoài trở thành nơi vẽ bậy của một số nhóm thanh, thiếu niên.
Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có thông báo số 38/TB-UBND ngày 7.2.2017 về việc chỉ đạo chấm dứt toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong phạm vi quản lý hồ Tây; di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi về một vị trí tập kết, xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di dời triệt để các phương tiện ra khỏi hồ Tây.
Hồ Tây là hồ nước ngọt lớn nhất nội thành Hà Nội, có diện tích hơn 500 ha, chu vi khoảng 16 km.
Vào thời gian cao điểm, có 14 doanh nghiệp tham gia quản lý, khai thác bến thủy nội địa, sử dụng tới 147 phương tiện thủy nội địa để kinh doanh dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí trên mặt hồ Tây.