Quy hoạch Quảng Ninh: Hạn chế san đồi, lấn biển

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong ngày làm việc thứ 2 sáng nay (8.7) của Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, các đại biểu cho ý kiến về bản dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, để trình Thủ tướng phê duyệt. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải hạn chế san đồi, lấn biển để bảo vệ cảnh quan, môi trường tự nhiên.

Dự kiến ngày mai (9.7), HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 để sau đó trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các nội dung của Quy hoạch đã được các chuyên gia tư vấn hàng đầu nước ngoài tham gia xây dựng.

Phát biểu góp ý, một số đại biểu thống nhất với việc giảm, giãn khai thác khoáng sản, bởi ngành than đã có sự phát triển lâu đời và giữ vị trí trung tâm của phát triển, đã và đang có những đóng góp to lớn, tích cực vào GRDP và ngân sách thu nội địa của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang có cơ hội phát triển khác, nên cần để dành lại nguồn tài nguyên quý giá này cho thế hệ mai sau. Tuy nhiên, cũng cần phải có lộ trình chuyển đổi một cách hợp lý, bắt đầu từ quy hoạch.

Khai thác đất tại một mỏ đất ngay cạnh cao tốc Hạ Long - Vân Đồn để san lấp mặt bằng. Ảnh: CTV
Khai thác đất tại một mỏ đất ngay cạnh cao tốc Hạ Long - Vân Đồn để san lấp mặt bằng. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – cho biết, cần phải đẩy mạnh việc quy hoạch các điểm đất, đá để san lấp mặt bằng, sản xuất…; tránh việc đào đồi, lấn biển. Đặc biệt, phải chú ý bảo vệ những khu rừng ngập mặn dọc các tuyến đường mới được xây dựng.

“Các mỏ đá vôi nằm trong khu vực vịnh Hạ Long, Bái Tử Long hoặc tiếp giáp với các tuyến đường lớn thì không được nổ mìn, phá đá, khai thác nữa. Các dự án cần đất, đá để san lấp mặt bằng thì có thể tính toán sử dụng các nguồn khác, như đất đá thải mỏ. Nếu không thì sẽ phá vỡ hết cảnh quan, môi trường” – ông Ký yêu cầu.

Cũng theo ông Ký, trong vòng 10 năm tới sẽ vẫn giữ sản lượng than như hiện nay, trong khi yêu cầu về tăng trưởng kinh tế tăng theo từng năm và chuyển mạnh từ “nâu” sang “xanh”. Vì thế, Quảng Ninh sẽ phải giữ được môi trường, cảnh quan tự nhiên để phát triển du lịch, dịch vụ…và nền kinh tế “xanh”.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 được xây dựng trên nền tảng kế thừa 7 Quy hoạch thời kỳ 2012-2020 để đảm bảo tăng trưởng bền vững đồng thời kết hợp các đột phá mới.

Trước đây, toàn tỉnh Quảng Ninh đã có hơn 100 quy hoạch của các cấp, các ngành, các lĩnh vực khác nhau, với tổng kinh phí chi cho xây dựng các quy hoạch này cho giai đoạn 2012-2018 là gần 1.000 tỉ đồng. Đến nay, ngoài những quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thì những quy hoạch khác đều được thực hiện trong Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của Quốc gia và địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của Quốc gia và từng địa phương (đến đơn vị hành chính cấp xã),

Tham nhũng chính sách quy hoạch “băm nát” Hà Nội

Tiến Nguyễn - Vương Trần |

Việc điều chỉnh quy hoạch hàng loạt các dự án ở Thủ đô dọc hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, Lê Quang Đạo, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính… chẳng những “băm nát” các tuyến đường, tuyến phố, phá vỡ quy hoạch tổng thể Thủ đô, gây áp lực tới giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, điều kiện không gian sống… mà còn có dấu hiệu “lợi ích nhóm”, có biểu hiện của việc tham nhũng chính sách quy hoạch.

"Băm nát" quy hoạch đường Lê Văn Lương, Hà Nội nói kết luận chưa thoả đáng

Vương Trần - Phạm Đông |

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng, kết luận tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu nhiều nhà cao tầng gây quá tải, thiếu trường học, nhà trẻ, giảm tiện ích… tại một số dự án là chưa thỏa đáng. Ngoài ra, kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng chưa tính đến các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong suốt giai đoạn này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của Quốc gia và địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của Quốc gia và từng địa phương (đến đơn vị hành chính cấp xã),

Tham nhũng chính sách quy hoạch “băm nát” Hà Nội

Tiến Nguyễn - Vương Trần |

Việc điều chỉnh quy hoạch hàng loạt các dự án ở Thủ đô dọc hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, Lê Quang Đạo, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính… chẳng những “băm nát” các tuyến đường, tuyến phố, phá vỡ quy hoạch tổng thể Thủ đô, gây áp lực tới giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, điều kiện không gian sống… mà còn có dấu hiệu “lợi ích nhóm”, có biểu hiện của việc tham nhũng chính sách quy hoạch.

"Băm nát" quy hoạch đường Lê Văn Lương, Hà Nội nói kết luận chưa thoả đáng

Vương Trần - Phạm Đông |

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng, kết luận tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu nhiều nhà cao tầng gây quá tải, thiếu trường học, nhà trẻ, giảm tiện ích… tại một số dự án là chưa thỏa đáng. Ngoài ra, kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng chưa tính đến các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong suốt giai đoạn này.