Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tạo đột phá cho sự phát triển

Phạm Đông - Trần Vương |

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước kỳ vọng, đại hội sẽ có những quyết sách đúng đắn, những định hướng tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Phát huy nhân tố mới, tinh thần lao động sáng tạo

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết, Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ rất quan trọng là đánh giá kết quả nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong chặng đường tiếp theo của dân tộc với tầm nhìn 5, 10, 15 năm tới và lâu hơn. Một chiến lược dài hạn sẽ được vạch ra để phát triển đất nước hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng và 100 năm Ngày thành lập nước.

Ông Dĩnh cũng dẫn lại câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay". Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Năm 2020, nước ta đã thực hiện được mục tiêu kép trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19, lũ lụt thiên tai ở miền Trung và Tây Nguyên, kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn thách thức. Nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam vẫn kiên định con đường đi lên CNXH nên những thành tựu mà chúng ta đạt được càng khẳng định tính ưu việt của CNXH, qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và của nhân dân vào con đường đi lên CNXH của Việt Nam.

Theo ông Dĩnh, với những thành công đã đạt được trong thời gian qua, nước ta có một tiền đề rất lớn để hy vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ đề ra phương hướng, phát triển đột phá trên tất cả lĩnh vực theo mục tiêu mà văn kiện của Đại hội đã dự thảo, được toàn Đảng, toàn dân đóng góp ý kiến rộng rãi. Đặc biệt, công tác cán bộ là một trong những nội dung mà Đảng, Trung ương quan tâm. Trong quá trình từ đại hội các cấp, nước ta đã thực hiện các quy định, quy trình dân chủ để chọn ra những người rất xứng đáng, tiêu biểu ở các vị trí chủ chốt của đất nước.

“Có thể nói, công tác chuẩn bị cho đại hội được thực hiện chu đáo, thông suốt và dân chủ. Điều này thể hiện sức mạnh, trí tuệ tập trung cho tiền đề tạo ra tiềm lực mới, sức mạnh mới, uy tín mới, niềm tin mới, khát vọng mới vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời đại mới. Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ và tất cả người dân cần tiếp tục đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần lao động sáng tạo. Việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc là cực kỳ quan trọng, phát huy sức sáng tạo và đột phá các nhân tố mới cho quá trình xây dựng đất nước. Điều này sẽ mang lại thương hiệu, nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế” - ông Dĩnh cho hay.

Là một trong những sinh viên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích đoạt chứng chỉ nghề xuất sắc tại kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 năm 2019, anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1997, quê Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) - sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội - nói rằng, anh và rất nhiều người trẻ bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào một kỳ Đại hội đổi mới, sáng tạo và bứt phá. Theo anh Hưng, sáng tạo luôn là một phẩm chất được ưu tiên, phải đặt lên hàng đầu vì đó là chìa khóa cho sự phát triển của đất nước.

Đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những thành tựu kinh tế-xã hội đất nước ta đạt được trong 5 năm qua, cùng với vị thế, cơ đồ của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, một lần nữa khẳng định thực tế lịch sử về sứ mệnh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước, với nhân dân.

Trong những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp của cộng đồng tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam.

Nhấn mạnh Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thượng tọa Thích Đức Thiện mong muốn Đảng không ngừng đổi mới tư duy, tăng cường chỉnh đốn, sáng tạo trong sinh hoạt Đảng và tập hợp quần chúng tạo nên sức mạnh dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại để lãnh đạo đất nước, lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công Việt Nam hùng cường.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ: “Tôi tin tưởng rằng với sự kêu gọi của Đảng về khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển được nêu trong báo cáo chính trị của Đại hội XIII, đại hội sẽ lựa chọn ra những vị lãnh đạo có tâm, có tầm nhìn sâu rộng, có tài, có bản lĩnh, có trí tuệ, tâm huyết để đưa đất nước tiếp tục vượt lên tầm phát triển mới với tầm nhìn chiến lược kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Đồng thời, tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ thành công rực rỡ, mở ra thời kỳ mới cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XXI”.

Anh Trương Phi Long - Bí thư Đoàn phường Ngọc Thuỵ (quận Long Biên, TP.Hà Nội) - là một trong những người được tuyên dương tại chương trình Đảng viên trẻ Thủ đô tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2020, cho hay, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự phát triển của đất nước. Việc tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đóng góp hoàn thiện Văn kiện đại hội Đảng giúp văn kiện thực sự là kết tinh của trí tuệ toàn dân tộc, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp thực tiễn. Nhân dân kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn; tiếp tục đưa đất nước trở thành một trong những nước công nghiệp trung bình, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, làm cho người dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phạm Đông - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật khoá X

Hải Minh |

Ngày 14.1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Cán bộ là rường cột của nước nhà, là công bộc của dân

VƯƠNG TRẦN |

Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí (Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội), chỉ có trong sạch, hết lòng phục vụ nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết thì Đảng mới có được lòng tin của nhân dân.

Dấu ấn Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chiều 4.12, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc. Đại hội đã thống nhất ý chí và hành động, đại diện cho toàn thể hơn 14,2 triệu đồng bào dân tộc thiểu số thông qua quyết tâm thư của Đại hội.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật khoá X

Hải Minh |

Ngày 14.1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Cán bộ là rường cột của nước nhà, là công bộc của dân

VƯƠNG TRẦN |

Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí (Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội), chỉ có trong sạch, hết lòng phục vụ nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết thì Đảng mới có được lòng tin của nhân dân.

Dấu ấn Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chiều 4.12, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc. Đại hội đã thống nhất ý chí và hành động, đại diện cho toàn thể hơn 14,2 triệu đồng bào dân tộc thiểu số thông qua quyết tâm thư của Đại hội.