Hình ảnh ấn tượng Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Sáng 4.12, lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”, Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010-2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030.
Với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”, Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010-2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ khai mạc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ khai mạc.
Về dự Đại hội có 1.600 đại biểu, được bầu chọn tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ ba, đại diện cho 54 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Về dự Đại hội có 1.600 đại biểu, được bầu chọn tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ ba, đại diện cho 54 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Đại biểu nam chiếm tỷ lệ gần 67%, đại biểu nữ chiếm hơn 33%; đại biểu cao tuổi nhất là ông Huỳnh Phến, 91 tuổi đến từ Sóc Trăng, đại biểu trẻ nhất là Nguyễn Đăng Lộc, 18 tuổi, dân tộc Tày, đến từ Bình Phước.
Đại biểu nam chiếm tỷ lệ gần 67%, đại biểu nữ chiếm hơn 33%; đại biểu cao tuổi nhất là ông Huỳnh Phến, 91 tuổi đến từ Sóc Trăng, đại biểu trẻ nhất là Nguyễn Đăng Lộc, 18 tuổi, dân tộc Tày, đến từ Bình Phước.
Đại diện thanh niên chào mừng Đại hội.
Đại diện thanh niên chào mừng Đại hội.
Đại diện thanh niên phát biểu chào mừng.
Đại diện thanh niên phát biểu chào mừng.
Tại Đại hội, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu giai đoạn 2010-2020, sẽ được biểu dương, khen thưởng.
Tại Đại hội, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu giai đoạn 2010-2020, sẽ được biểu dương, khen thưởng.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II là diễn đàn giao lưu, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II là diễn đàn giao lưu, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Hà - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Sáng 4.12, lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ khai mạc.

Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần II họp phiên trù bị

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 3.12, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trù bị của Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020, với sự tham gia của 1.593 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 14,2 triệu đồng bào DTTS trên cả nước.

Quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt-Lào: Tài sản vô giá của hai dân tộc

Khánh Minh |

Lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane được tổ chức trọng thể sáng 2.12 tại Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Sáng 4.12, lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ khai mạc.

Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần II họp phiên trù bị

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 3.12, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trù bị của Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020, với sự tham gia của 1.593 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 14,2 triệu đồng bào DTTS trên cả nước.

Quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt-Lào: Tài sản vô giá của hai dân tộc

Khánh Minh |

Lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane được tổ chức trọng thể sáng 2.12 tại Hà Nội.