Tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Cán bộ là rường cột của nước nhà, là công bộc của dân

VƯƠNG TRẦN |

Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí (Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội), chỉ có trong sạch, hết lòng phục vụ nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết thì Đảng mới có được lòng tin của nhân dân.

Khắc sâu tinh thần phục vụ nhân dân

Mới đây, Phát biểu tại hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương kết nối trực tuyến với 63 tỉnh thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã dành những lời tâm huyết để nói về cơ đồ đất nước, về những thành tựu đáng tự hào trong một năm đầy khó khăn, thử thách, cũng là năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm, phân tích bối cảnh trong nước, quốc tế và không quên nhấn mạnh tinh thần tiến lên, không được chủ quan, tự mãn, say sưa với ánh hào quang của vòng nguyệt quế...

Trao đổi với PV Lao Động, GS.TS Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội) cho rằng, trước lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đã một lần nữa nhắc lại tinh thần mong muốn “cán bộ hãy luôn luôn tâm niệm, khắc sâu mình là cán bộ rường cột của nước nhà, là công bộc của dân”. Đây là một tinh thần được kế thừa từ truyền thống từ xa xưa của dân tộc ta về sứ mệnh của cán bộ đó chính là phục vụ nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cũng đã từng đúc kết và nhiều lần nhấn mạnh tinh thần này.

Theo GS Nguyễn Anh Trí, thời gian qua, công bằng mà nói, trên thực tế, nhiều cán bộ, đảng viên đã thể hiện được vai trò rường cột của nước nhà, là công bộc của nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những cán bộ bị tha hoá, rơi vào cạm bẫy, vì lợi ích của bản thân mà không còn giữ được tinh thần trách nhiệm này. Vì vậy, lời dặn dò của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị quan trọng đó càng thêm ý nghĩa.

“Hơn một lần, trước các cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã dành những lời gan ruột để nói về danh dự của người đảng viên, nhất là đảng viên có chức, có quyền, nói về những khó khăn, day dứt khi cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện cuộc đấu tranh trong chính nội bộ của mình để làm trong sạch Đảng, trong sạch đội ngũ. Chỉ có trong sạch, hết lòng phục vụ nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết thì Đảng mới có được lòng tin của nhân dân. Mà lòng tin, chính là sức mạnh vô song để chúng ta đi qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống.

Phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện

Cùng trao đổi với PV Lao Động, PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh (Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng, năm 2021 là một năm có nhiều sự kiện rất quan trọng của đất nước ta. Trong đó sự kiện chính trị hàng đầu nhận được sự quan tâm lớn của người dân, dư luận đó chính là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Và trước thềm Đại hội Đảng, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng một lần nhấn mạnh tinh thần phụng sự nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người nắm chức vụ cao thì trách nhiệm càng lớn. Đó là tinh thần “cán bộ là rường cột của nước nhà, là công bộc của dân”.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh, tiến tới Đại hội XIII của Đảng là một đợt sinh hoạt chính trị để toàn Đảng nhìn lại chính mình, sửa chữa những khuyết điểm, mặt chưa tốt và phát huy những mặt mạnh, thành công, thắng lợi chúng ta có được. Và qua đây, mỗi cán bộ, đảng viên cần kiểm điểm lại chính bản thân mình để thời gian tới trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình tốt hơn. Trong đó, mỗi người cán bộ, đảng viên cũng luôn cần phải ý thức về việc đấu tranh, rèn luyện vượt qua những cám dỗ để không bị tha hoá, không bị biến chất và sứ mệnh cao nhất đó vẫn là phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

“Cùng với qua trình giáo dục lý tưởng, đào tạo, bồi dưỡng của Đảng rất quan trọng thì chính từ bản thân của mỗi cán bộ, đảng viên phải hết sức nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ, kiến thức, giữ vững được đạo đức công vụ, giữ vững được phẩm chất của người cách mạng. Bởi thực tế, có những cán bộ khi được lựa chọn thì rất tốt nhưng theo thời gian đã có những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá”, có những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, xa rời nhân dân” - PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh nói và nhấn mạnh, điều quan trọng là cán bộ được lựa chọn phải thường xuyên tu dưỡng, thường xuyên rèn luyện, vượt qua được những cạm bẫy, cám dỗ.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh, ngoài việc giáo dục lý tưởng, nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ thì cần phải hoàn thiện công tác thể chế, bịt kín những lỗ hổng để cán bộ không muốn, không dám và không thể tham nhũng.

Bên cạnh đó, cần xây dựng và hoàn thiện được chính sách thu hút, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài. Nhân tài, những cán bộ có năng lực, trình độ cần phải được đảm bảo về tiền lương tương xứng để họ không bận lo “cơm, áo, gạo tiền”. Có như vậy, họ mới có thể toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, cống hiến cho đất nước. Tr.Vương

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Lên tầm cao mới: Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

Theo Nhandan.com.vn |

Trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, trang mạng Infox.ru của Nga ngày 28.12 đã đăng bài viết với nhan đề trên của tác giả Grigory Trofimchuk, một chuyên gia trong lĩnh vực chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia, thuộc Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học “Ý tưởng Á - Âu”.

Cán bộ phải vượt qua được cám dỗ đời thường

vương trần |

Theo Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim (Đoàn Hải Dương), cán bộ lãnh đạo phải biết dũng cảm đấu tranh, vượt qua những cám dỗ đời thường và phải luôn suy nghĩ mình đã làm gì và làm như thế nào cho phù hợp, để xứng đáng là công bộc của nhân dân.

Cán bộ là công bộc của dân, hãy làm việc hết sức mình

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sáng 28.12.

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Nghiêm khắc nhưng cần có chừng mực

Tường Vân |

Vụ việc cô giáo tại Vĩnh Phúc cầm kéo cắt tóc một học sinh nữ ngay giữa lớp học đang khiến dư luận xôn xao.

Sợ bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ tụ tập ăn nhậu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Lo bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ thói quen tụ tập uống rượu bia ở các quán nhậu, nhà hàng. Loại hình kinh doanh này vì thế cũng ế ẩm, doanh thu sụt giảm mạnh.

Cấm TikTok: Thách thức lớn, kể cả với các chính phủ

Anh Vũ |

Từ khi xuất hiện, TikTok đã trở nên nổi tiếng và có số người sử dụng trên toàn cầu ngày càng tăng. Thời gian gần đây, Mỹ và một số quốc gia đã thể hiện ý muốn cấm ứng dụng mạng xã hội tới từ Trung Quốc này, nhưng quá trình này không dễ dàng như chúng ta tưởng tượng.

Văn hoá doanh nghiệp góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại

KIỀU VŨ - HẢI NGUYỄN |

Hà Nội – Ngày 23.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh”.

Siết quy trình đăng kiểm, ôtô cũ nát đưa đón công nhân hết cửa hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, những chiếc xe ôtô khách cũ nát, không đảm bảo an toàn vẫn được một số cá nhân, tổ chức tận dụng làm phương tiện để đưa đón công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, khi hoạt động của các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ được siết chặt, những chiếc xe này cũng nằm "đắp chiếu".

Lên tầm cao mới: Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

Theo Nhandan.com.vn |

Trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, trang mạng Infox.ru của Nga ngày 28.12 đã đăng bài viết với nhan đề trên của tác giả Grigory Trofimchuk, một chuyên gia trong lĩnh vực chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia, thuộc Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học “Ý tưởng Á - Âu”.

Cán bộ phải vượt qua được cám dỗ đời thường

vương trần |

Theo Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim (Đoàn Hải Dương), cán bộ lãnh đạo phải biết dũng cảm đấu tranh, vượt qua những cám dỗ đời thường và phải luôn suy nghĩ mình đã làm gì và làm như thế nào cho phù hợp, để xứng đáng là công bộc của nhân dân.

Cán bộ là công bộc của dân, hãy làm việc hết sức mình

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sáng 28.12.