Phải thi đua để diệt giặc nghèo, diệt giặc dốt, làm giàu cho đất nước

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 8.6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay”.

70 năm vẫn còn nguyên giá trị

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết ngắn gọn, chỉ khoảng 400 từ, song đó là sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua ái quốc. Những nội dung này được trình bày hết sức logic, khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch Nước, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Hội thảo khoa học này nhằm khẳng định ý nghĩa lịch sử bất hủ và những giá trị lịch sử to lớn của Lời kêu gọi thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng

Hơn 90 tham luận khoa học gửi tới hội thảo đã đi sâu, làm sáng tỏ nhiều vấn đề, trong đó khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự kết tinh và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam; sự khởi đầu một phong trào hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến kiến quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc – cơ sở nền tảng cho việc xây dựng con người mới trong phong trào thi đua yêu nước, là những chỉ dẫn quý giá đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay.

Thi đua để diệt "giặc"

Có tham luận gửi hội thảo, ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Năm 2018, cùng với nhân dân cả nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong suốt các chặng đường cách mạng, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam vẫn luôn trung thành với lời ích dân tộc, lợi ích của giai cấp công nhân và người lao động nói chung, luôn đoàn kết, thống nhất, vận động, tập hợp công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, tiếp tục viết nên trang sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Nhiều phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn tổ chức đã có tính lan toả rộng khắp và đạt hiệu quả. Chỉ tính riêng giai đoạn 2012-2017, đã có 205.070 giải pháp, sáng kiến cải tiến kĩ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ mới vào sản xuất đem lại giá trị làm lợi 540.356 tỉ đồng, thực hiện tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng; nâng cao hiệu suất cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế.

Các tấm gương, hoạt động tiêu biểu như: Lần đầu tiên, cán bộ, kĩ sư ngành dầu khí Việt Nam đã tự nghiên cứu và chế tạo, lắp đặt thành công Giàn khoan Tam Đảo 03, 05 thay thế hoàn toàn hàng ngoại nhập; Công nhân ngành than – khoáng sản đã khai thác ở độ sâu -300m; cán bộ, công nhân Tổng Công ty Ba Son,  Bộ Quốc phong đã thiết kế, đóng mới thành công tàu quân sự hiện đại…

 
 

Khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Mục tiêu của thi đua ái quốc được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rất cụ thể và rõ ràng, không chỉ đúng cho 70 năm về trước mà đang rất đúng, rất cần thiết phải tiếp tục thi đua với mục tiêu đó trong giai đoạn hiện nay.

Đó là thi đua để “Diệt giặc đói/ Diệt giặc dốt/Diệt giặc ngoại xâm”. Lí giải điều này, ông Lý cho hay: Trong thời đại hiện nay, mặc dù đã có độc lập dân tộc, giặc ngoại xâm đã không còn, nhưng vẫn còn kẻ thù luôn rình rập, đe doạ đến ổn định và hoà bình. Mặc dù toàn dân đã “đủ ăn, đủ mặc” nhưng thu nhập bình quân đầu người của nước ta vẫn quá nhỏ bé so với nhiều nước trên thế giới. Hiện nay, toàn dân cũng đã biết chữ, biết viết nhưng yêu cầu mới thì đang rất cần đẩy mạnh và quyết liệt hơn nhất là khi chúng ta đang đón nhận cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 3.6, tại Hà Nội, BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018).

Thời nào cũng cần có những con người “sẵn sàng”

LÊ THANH PHONG |

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, cách thiết thực nhất không phải là những hoạt động bề nổi ồn ào, mà đánh giá những việc làm cụ thể của các cá nhân, tổ chức, tạo ra giá trị cho cộng đồng, đóng góp hiệu quả cho đất nước. Từ đó tiếp tục phát huy và xây dựng phong trào, để có được những thành tựu mới trong tương lai.

Tổng Bí thư: Người đứng đầu phải tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua

B.T.S |

Sáng 3.6, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11.6.1948-11.6.2018) và tuyên dương các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động qua các thời kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 3.6, tại Hà Nội, BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018).

Thời nào cũng cần có những con người “sẵn sàng”

LÊ THANH PHONG |

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, cách thiết thực nhất không phải là những hoạt động bề nổi ồn ào, mà đánh giá những việc làm cụ thể của các cá nhân, tổ chức, tạo ra giá trị cho cộng đồng, đóng góp hiệu quả cho đất nước. Từ đó tiếp tục phát huy và xây dựng phong trào, để có được những thành tựu mới trong tương lai.

Tổng Bí thư: Người đứng đầu phải tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua

B.T.S |

Sáng 3.6, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11.6.1948-11.6.2018) và tuyên dương các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động qua các thời kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại buổi lễ.