Những trái tim luôn ấm nồng tình yêu quê hương, đất nước

Hà liên |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần làm rạng danh đất nước, dân tộc Việt Nam khắp năm châu bốn bể và đồng bào ta dù có đi đâu, ở đâu, làm gì, trong trái tim vẫn luôn ấm nồng tình yêu quê hương, đất nước.

"Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, chuẩn bị kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2.9, tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến - trái tim thân yêu của cả nước, tôi rất vui mừng, xúc động gặp mặt những Việt kiều tiêu biểu đại diện cho đoàn gần 500 bà con từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ về dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ chiều 23.8 khi tiếp đoàn kiều bào tiêu biểu dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4, dự Diễn đàn Trí thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024.

Trong cuộc gặp những người con yêu dấu của Tổ quốc đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời. "Tổ quốc luôn mở rộng vòng tay đón nhận những đóng góp quý báu của bà con, từ đó xây dựng một nước Việt Nam phồn thịnh của mọi dòng máu Việt" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đạt được qua gần 40 năm đổi mới có những đóng góp quý báu của kiều bào ở nước ngoài. "Tôi ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tư vấn, tham mưu rất tâm huyết, giá trị của bà con Việt kiều về phát triển công nghệ cao, phát triển xanh, bền vững, giữ gìn, quảng bá văn hóa, ngôn ngữ Việt, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc... tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hết sức vui mừng trước sự phát triển về mọi mặt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong xã hội nước sở tại; nhiều tấm gương trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh... của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần làm rạng danh đất nước, dân tộc Việt Nam khắp năm châu bốn bể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, những người có điều kiện tiếp cận nhanh nhất với công nghệ hiện đại, tri thức tiến bộ, tiếp tục đem trí tuệ, kinh nghiệm, tri thức của mình để hiến kế xây dựng, phát triển quê hương đất nước.

"Mong các bà con không chỉ về nước đầu tư mà còn phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối mang hàng hóa, thương hiệu Việt ra khắp thế giới; quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta với bạn bè quốc tế. Tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều “Trần Đại Nghĩa”, “Lương Định Của”, “Trần Hữu Tước”… thời đại mới về chung tay góp sức xây dựng đất nước" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, "đồng bào ta dù có đi đâu, ở đâu, làm gì, cuộc sống thuận lợi hay khó khăn nhưng trong trái tim vẫn luôn ấm nồng tình yêu quê hương, đất nước và luôn nhớ rằng: “Tiếng Việt là hồn của Dân tộc".

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn chào đón, tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về nước thăm thân, du lịch, đầu tư sản xuất, kinh doanh; hết sức cầu thị, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tiếp thu ý kiến đóng góp, hiến kế xây dựng đất nước của bà con.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực quý báu của kiều bào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đẩy mạnh hợp tác với các nước để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, hội nhập và phát triển mạnh trong đời sống xã hội nước sở tại.

Tổ quốc luôn mở rộng vòng tay đón những người con ở xa xứ trở về

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 (ngày 21-23.8).

Trong suốt 20 năm qua kể từ khi Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị được ban hành, rất nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa như Xuân Quê hương, Đoàn kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng vương, thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, Trại hè Việt Nam, Ngày Tôn vinh tiếng Việt… đã được Bộ Ngoại giao tổ chức, đưa các thế hệ người Việt xa quê trở về Tổ quốc, góp phần vun đắp tình cảm với quê hương, từ đó thổi bùng khát khao được cống hiến và chung tay góp sức cho sự phát triển của đất nước.

“Đi để trở về”, bà con ta dù ra đi với bất kỳ lý do, hoàn cảnh nào, nhưng từ sâu thẳm trái tim vẫn luôn hướng về cố hương, luôn khát khao trở về nguồn cội. Tổ quốc luôn mở rộng vòng tay đón những người con ở xa xứ trở về, mong muốn được chung tay, gánh vác việc nước - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, kiều bào trở thành nguồn lực quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Tiêu biểu, trong vòng hơn 30 năm qua, tổng lượng kiều hối chuyển về trong nước đạt khoảng 230 tỉ USD, tương đương với lượng giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cùng kỳ. Tính đến hết năm 2023, người Việt Nam ở nước ngoài đã đầu tư 421 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 1,72 tỉ USD; cùng với đó là hàng nghìn doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Khánh Minh

Hà liên
TIN LIÊN QUAN

Huyện Thường Tín: Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, đất danh hương

Khánh An |

Hôm nay (28.8), huyện Thường Tín (TP Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng huyện (28.8.1954 - 28.8.2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2).

Trên quê hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Những ngày tháng 7.2024 vừa qua, thời tiết miền Bắc nắng mưa thất thường, dẫu vậy không ngăn được từng đoàn người từ khắp nơi, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên công đoàn các cấp trong cả nước tìm về báo công, dâng hoa, thắp hương tưởng niệm trước anh linh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm, lăng mộ đồng chí ở quê nhà thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Hào hùng hành trình giữ biển trời quê hương

Thùy Trang |

Chương trình “Giữ biển trời quê hương” kể những câu chuyện tiêu biểu về quân và dân ta cách đây 60 năm.

Giảng viên Phổ thông Cao đẳng FPT TPHCM tiếp tục giảng dạy

Chân Phúc |

Trường Phổ thông Cao đẳng FPT TPHCM cho biết, giảng viên M.D sẽ tiếp tục tham gia giảng dạy tại trường.

Mưa lớn, cát lại tràn xuống đường du lịch ra Mũi Né

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Dòng chảy cát đỏ lại đổ tràn xuống đường Nguyễn Thông ở vị trí cửa ngõ ra Mũi Né khi mưa lớn.

Truy tìm nguyên nhân dầu vón cục dạt vào bờ biển Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã kiểm tra, xử lý tình trạng dầu vón cục dạt vào bãi biển thuộc trung tâm TP Nha Trang.

Khách sạn hoạt động "chui" là ví dụ về làm ăn chụp giật

Hoàng Văn Minh |

Một khách sạn hoạt động “chui”, tự phong 4 sao, vừa bị phát hiện ở Quảng Ninh là ví dụ về cách làm ăn chụp giật, đáng lên án trong du lịch.

Quá trình rửa mặn cát biển để đưa về công trình cao tốc

PHƯƠNG ANH |

Sau khi khai thác tại mỏ, cát biển sẽ được rửa nhằm giảm độ mặn sau đó mới sử dụng vào thi công.

Huyện Thường Tín: Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, đất danh hương

Khánh An |

Hôm nay (28.8), huyện Thường Tín (TP Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng huyện (28.8.1954 - 28.8.2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2).

Trên quê hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Những ngày tháng 7.2024 vừa qua, thời tiết miền Bắc nắng mưa thất thường, dẫu vậy không ngăn được từng đoàn người từ khắp nơi, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên công đoàn các cấp trong cả nước tìm về báo công, dâng hoa, thắp hương tưởng niệm trước anh linh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm, lăng mộ đồng chí ở quê nhà thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Hào hùng hành trình giữ biển trời quê hương

Thùy Trang |

Chương trình “Giữ biển trời quê hương” kể những câu chuyện tiêu biểu về quân và dân ta cách đây 60 năm.