Nhật Bản muốn đón nhiều hơn lao động Việt Nam

THUỲ TRANG |

Trong buổi gặp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Đà Nẵng sáng 13.1, các quan chức của Nhật Bản bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ lao động Việt Nam học tiếng Nhật và tiếp nhận làm việc tại Nhật Bản. Nhật Bản đang có kế hoạch tiếp nhận 345.000 lao động nước ngoài trong vòng 5 năm; vì vậy rất mong được đón nhận lao động Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện giao lưu văn hoá, kinh tế, du lịch của Đoàn quan chức Chính phủ, Quốc hội và doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng, ngày 13.1 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tiếp ông Ngagasaki Korato - Thống đốc tỉnh Yamanashi.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, coi đây là kênh hợp tác thực chất và hiệu quả để tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, lao động, giao lưu nhân dân… giữa hai nước.

 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp các đoàn khách là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian qua giao lưu, trao đổi đoàn giữa các địa phương hai nước tiếp tục được đẩy mạnh, đóng góp thực chất cho quan hệ hai nước.

Tại buổi gặp mặt, ông Nagasaki cũng mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam, trong đó có tỉnh Hoà Bình; bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Yamanashi với khoảng 2.000 người, trong đó có việc hỗ trợ dạy tiếng Nhật.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Ngài Thống đốc Ngagasaki Korato và Chính quyền tỉnh Yamanashi tiếp tục thúc đẩy, mở rộng hợp tác với các địa phương của Việt Nam, hỗ trợ dạy tiếng Nhật cho lao động Việt Nam, giúp hoà nhập cộng đồng, tuân thủ luật pháp sở tại; sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của tỉnh sang đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Cùng ngày, tại buổi tiếp Thượng nghị sĩ Đảng dân chủ tự do, bà Katayama Sachuki, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp tích cực của bà Katayama Sachuki vào quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam – Nhật Bản trong những năm qua, nhất là trong lĩnh vực hợp tác lao động.

Bà Katayama Sachuki cho biết, Nhật Bản đang triển khai chương trình lao động kỹ năng đặc định và có kế hoạch tiếp nhận 345.000 lao động nước ngoài trong vòng 5 năm, vì vậy rất mong được đón nhận lao động Việt Nam. Do đó hai bên cần quan tâm hơn nữa việc đào tạo ngôn ngữ, hiểu biết tập quán, tuân thủ luật pháp tại Nhật Bản.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Ngọc Vân |

Chiều 12.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro cùng đoàn công tác đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam – Nhật Bản loại bỏ các công ty môi giới lao động không lành mạnh

Thanh Hà |

Việt Nam – Nhật Bản nhất trí phối hợp trong lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh, lao động, loại bỏ những công ty phái cử/tiếp nhận lao động, tổ chức môi giới du học không lành mạnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò "kép"

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản chúc mừng Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Ngọc Vân |

Chiều 12.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro cùng đoàn công tác đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam – Nhật Bản loại bỏ các công ty môi giới lao động không lành mạnh

Thanh Hà |

Việt Nam – Nhật Bản nhất trí phối hợp trong lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh, lao động, loại bỏ những công ty phái cử/tiếp nhận lao động, tổ chức môi giới du học không lành mạnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò "kép"

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản chúc mừng Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.