Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết năm “Năm dân vận chính quyền” 2019

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 9.1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’ré chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam…Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên toàn quốc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là lãnh đạo các tỉnh, thành ủy; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

Báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền - 2019” của Ban Dân vận Trung ương nêu rõ, công tác phối hợp giữa Chính phủ, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với cuộc sống người dân, quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, đoàn viên và từng bước khắc phục tính hình thức.

Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân. Đồng thời, các cơ quan cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đẩy mạnh đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, chính trị - xã hội ổn định, vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tạo môi trường lành mạnh cho sản xuất kinh doanh, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tham nhũng lãng phí đạt kết quả tích cực, niềm tin của người dân ngày càng được nâng cao.

Để công tác dân vận chính quyền tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị trong năm 2020 cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; đồng thời chính quyền tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông và vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Thường trực: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn

ÁI VÂN |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý và tốc độ.

Hai Thủ tướng Việt Nam, Lào đồng chủ trì kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 42 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, sáng 4.1 tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng năm mới lãnh đạo ASEAN

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng năm mới tới lãnh đạo các nước ASEAN nhân dịp năm mới 2020 và Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Phó Thủ tướng Thường trực: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn

ÁI VÂN |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý và tốc độ.

Hai Thủ tướng Việt Nam, Lào đồng chủ trì kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 42 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, sáng 4.1 tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng năm mới lãnh đạo ASEAN

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng năm mới tới lãnh đạo các nước ASEAN nhân dịp năm mới 2020 và Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.