Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò "kép"

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản chúc mừng Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Ngày 6.1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng đề nghị Chính phủ Nhật Bản hợp tác thúc đẩy tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm nông, thủy sản Việt Nam tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lập trường của Nhật Bản và mong muốn Nhật Bản tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 trên Biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng có dịp trở lại thăm Việt Nam, cho biết Việt Nam là nước đầu tiên ông đi thăm trong năm 2020.

Bộ trưởng Motegi Toshimitsu khẳng định, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì sự phát triển của Việt Nam, sẵn sàng tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử….

Bộ trưởng cho biết sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản phát huy những lợi ích do Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mang lại trong hợp tác với Việt Nam.

Bộ trưởng Nhật Bản chúc mừng Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021, bày tỏ cảm ơn việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và các Hội nghị liên quan tổ chức tại Việt Nam trong năm 2020. Ông Motegi Toshimitsu cũng bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản với các nước ASEAN, trong đó có khu vực Mekong.

Bộ trưởng Motegi Toshimitsu cho biết, Nhật Bản đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Việt Nam ở quốc tế và khu vực, sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và trên các vấn đề cùng quan tâm, ủng hộ quan điểm của Việt Nam và các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nhật Bản trông đợi vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cám ơn Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Nhật Bản trong vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - Nhật Bản và bày tỏ trông đợi với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản

Văn phòng Chính phủ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp chuyến tham dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản Naruhito.

Thủ tướng tiếp tập đoàn đầu tư tài chính lớn nhất Nhật Bản, Softbank

THEO VGP |

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Naruhito, chiều 22.10, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Masayoshi Son, Tổng Giám đốc Tập đoàn Softbank - tập đoàn đầu tư tài chính lớn nhất Nhật Bản với phạm vi đầu tư, kinh doanh trên toàn thế giới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thủ tướng Nhật Bản trông đợi vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cám ơn Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Nhật Bản trong vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - Nhật Bản và bày tỏ trông đợi với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản

Văn phòng Chính phủ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp chuyến tham dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản Naruhito.

Thủ tướng tiếp tập đoàn đầu tư tài chính lớn nhất Nhật Bản, Softbank

THEO VGP |

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Naruhito, chiều 22.10, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Masayoshi Son, Tổng Giám đốc Tập đoàn Softbank - tập đoàn đầu tư tài chính lớn nhất Nhật Bản với phạm vi đầu tư, kinh doanh trên toàn thế giới.