Người có công tiếp tục là tấm gương sáng, truyền lửa cho thế hệ trẻ

ÁI VÂN |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, người có công tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp tục sự nghiệp của những người đi trước, gìn giữ hòa bình độc lập và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày 20.9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh An Giang, nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bày tỏ xúc động được gặp mặt các đại biểu người có công tiêu biểu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước xác định, công tác chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng; luôn dành sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt cho công tác chăm lo người có công với cách mạng. Các phong trào đền ơn, đáp nghĩa được phát triển rộng khắp trong cả nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước, nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Với sự nỗ lực, đồng lòng, chung sức của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được; hoan nghênh những đóng góp quan trọng của người có công với cách mạng trong sự phát triển của địa phương. Tỉnh An Giang đã dành nhiều tình cảm, trách nhiệm đối với người có công về nhà ở, việc làm, thu nhập, học hành của con em...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, người có công tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp tục sự nghiệp của những người đi trước, gìn giữ hòa bình độc lập và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, tỉnh An Giang luôn ưu tiên quan tâm, chỉ đạo các cấp và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện đúng, đủ, kịp thời chính sách ưu đãi và chăm lo đời sống đối với người có công, thân nhân người có công.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa đã tác động tích cực, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành trong lãnh đạo, quản lý công tác người có công. Các phong trào góp phần tạo điều kiện cho các hộ gia đình người có công vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất; góp phần giáo dục các thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Toàn tỉnh có 760 Mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng; khoảng 6.000 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; trên 10 nghìn lượt người hưởng trợ cấp hàng năm, một lần theo quy định, với kinh phí trên 200 tỉ đồng/năm. An Giang có 87 gia đình được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ.

ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Cục Người có công thông tin về hồ sơ, thủ tục công nhận liệt sĩ

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, bà Trần Thị Phương mong mỏi được biết hồ sơ, thủ tục để bố của bà là ông Trần Văn Lê được công nhận là liệt sĩ.

Không để người có công bị lãng quên hoặc bỏ lại phía sau

Vương Trần |

Tiếp Đoàn người có công tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tinh thần không để người có công bị lãng quên hoặc bỏ lại phía sau trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Được tăng trợ cấp, người có công đỡ làm phiền con cháu

Mạnh Cường |

Số tiền tăng trợ cấp từ ngày 5.9.2023 theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ được nhiều người có công sử dụng để mua thêm thuốc, số tiền này cũng phần nào giúp họ đỡ làm phiền các con.

Cháy chung cư mini do xe máy, nhiều chủ trọ vẫn muốn cấm sạc xe điện

NGỌC CHI |

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội là do chập mạch đường dây dẫn điện của bình ắc quy thuộc phần đầu xe máy tay ga chạy xăng, thế nhưng trên nhiều diễn đàn, nhiều chủ nhà cho thuê chung cư mini vẫn cấm sạc xe điện dưới hầm để đảm bảo an toàn cháy nổ.

Các ngân hàng giảm 19.000 tỉ đồng tiền lãi để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Minh Ánh - Đức Minh |

Báo cáo về công tác điều hành giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, trong gần 9 tháng đầu năm 2023, sau 4 lần giảm lãi suất liên tiếp của NHNN, các tổ chức tín dụng cam kết tổng tiền lãi được giảm khoảng 19.000 tỉ đồng.

Phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" khi đang làm thủ thuật phá thai ở TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Bệnh nhân có nhu cầu chấm dứt thai kì, trong quá trình đang thực hiện thủ thuật phá thai, bệnh nhân bị ép đóng gói phá thai 29 triệu đồng mới được làm tiếp tục.

Tại toà, Nguyễn Phương Hằng không đồng ý xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh

NHÓM PV |

TPHCM - Tại phiên toà ngày 21.9, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh chỉ yêu cầu bị cáo Nguyễn Phương Hằng xin lỗi, không bồi thường thiệt hại vật chất. Tuy nhiên, bị cáo Hằng không chấp nhận.

Bắt tạm giam nguyên Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Lộc An - Chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị bắt tạm giam với cáo buộc "Nhận hối lộ".

Cục Người có công thông tin về hồ sơ, thủ tục công nhận liệt sĩ

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, bà Trần Thị Phương mong mỏi được biết hồ sơ, thủ tục để bố của bà là ông Trần Văn Lê được công nhận là liệt sĩ.

Không để người có công bị lãng quên hoặc bỏ lại phía sau

Vương Trần |

Tiếp Đoàn người có công tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tinh thần không để người có công bị lãng quên hoặc bỏ lại phía sau trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Được tăng trợ cấp, người có công đỡ làm phiền con cháu

Mạnh Cường |

Số tiền tăng trợ cấp từ ngày 5.9.2023 theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ được nhiều người có công sử dụng để mua thêm thuốc, số tiền này cũng phần nào giúp họ đỡ làm phiền các con.