Cục Người có công thông tin về hồ sơ, thủ tục công nhận liệt sĩ

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, bà Trần Thị Phương mong mỏi được biết hồ sơ, thủ tục để bố của bà là ông Trần Văn Lê được công nhận là liệt sĩ.

Cụ thể, bà Trần Thị Phương (SN 1965, quê tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cho biết, bố của bà là ông Trần Văn Lê (SN 1945).

Tháng 12.1965, ông Lê lên được nhập ngũ. Ngày 9.12.1969, ông Lê hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Khi ấy, ông Lê thuộc đơn vị C16 E52 F320.

Theo bà Phương, hiện nay, gia đình đã an táng ông Trần Văn Lê tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

"Bố tôi hy sinh cùng liệt sĩ Bùi Ngọc Bẩy trong khi làm nhiệm vụ, song đến nay, bố tôi chưa được công nhận là liệt sĩ. Tôi rất mong mỏi Báo Lao Động giúp đỡ cho gia đình tôi biết được thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để bố tôi được công nhận là liệt sĩ" - bà Phương bày tỏ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động sáng 19.9, ông Đào Ngọc Lợi - Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cho hay, điều kiện công nhận liệt sĩ được quy định tại Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020.

Theo đó, người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận là liệt sĩ khi thuộc một trong các trường hợp được quy định tại điều này.

Ông Lợi cũng thông tin, về hồ sơ, thủ tục công nhận liệt sĩ được quy định tại Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

Người khi hy sinh không thuộc quân đội, công an quản lý thì hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ thực hiện như sau:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người hy sinh có trách nhiệm xác lập, hoàn thiện các giấy tờ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hy sinh quy định tại các Khoản 3, 4, 5 Điều 16 Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hy sinh quy định tại các Khoản 3, 4 Điều 16 Nghị định 131/2021/NĐ-CP trong thời gian 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, cấp giấy chứng nhận hy sinh theo Mẫu số 34 Phụ lục I Nghị định này; có văn bản kèm theo các giấy tờ quy định tại Điều 17 Nghị định 131/2021/NĐ-CP chuyển đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hy sinh quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định 131/2021/NĐ-CP trong thời gian 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, cấp giấy chứng nhận hy sinh; có văn bản kèm theo các giấy tờ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 131/2021/NĐ-CP chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và gửi văn bản kèm theo các giấy tờ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 131/2021/NĐ-CP đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, Cục Người có công đã thực hiện trình bộ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ cấp mới 177 bằng Tổ quốc ghi công; cấp lại 7.147 bằng Tổ quốc ghi công; cấp trích lục 115 hồ sơ liệt sĩ; tra cứu hơn 7.000 bộ hồ sơ.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Vụ tố giả mạo vợ liệt sĩ: Cục Người có công sẽ vào cuộc khi có báo cáo

Khánh Linh - Lương Hạnh |

Liên quan đến vụ việc gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng tố bà Nguyễn Thị Hạnh giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ vợ liệt sĩ, đại diện Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, Cục chưa nhận được báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Hà Nam. Đồng thời, sẽ chỉ đạo giải quyết khi nhận được đơn thư từ gia đình liệt sĩ.

Vụ tố giả mạo vợ liệt sĩ: Không đủ căn cứ nhưng vẫn đề xuất hưởng chế độ

Khánh Linh |

Hà Nam - Liên quan đến vụ việc gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng tố bà Nguyễn Thị Hạnh giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ vợ liệt sĩ, theo văn bản kết luận, Thanh tra tỉnh cho biết, không có cơ sở pháp lý để chứng minh bà Hạnh là vợ liệt sĩ Dũng.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh xuất hiện tại phiên toà xét xử Nguyễn Phương Hằng

Di Pi |

TPHCM - Sáng nay 21.9, ca sĩ Vy Oanh và Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện tại phiên xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm tại TAND TPHCM, với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Chó pitbull tấn công gia chủ, 4 người nhập viện

Vân Trường |

Chó pitbull sủa to rồi giật đứt xích hung hăng lao ra tấn công chủ nuôi khiến 4 người thương tích ở huyện Lục Nam, Bắc Giang.

Bản tin công đoàn: Tán thành giảm năm đóng BHXH để hưởng lương hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: 61 tác phẩm lọt vòng chung khảo cuộc thi viết văn về Công nhân và Công đoàn; Nên thống nhất đóng Bảo hiểm xã hội 30-35 năm được nhận lương hưu; Công nhân đong đếm chi tiêu trong thời bão giá; Lương thử việc có bị khấu trừ để đóng thuế thu nhập cá nhân không?,...

Rốt ráo đưa trái phiếu lên sàn, thị trường sắp thoát cảnh chợ chiều

Bảo Chương - Đức Mạnh |

Trong 1 tháng tới, sẽ có 2.500 mã trái phiếu lên sàn. Khi số lượng mã trái phiếu được đẩy lên sàn giao dịch đầy đủ sẽ giúp thanh khoản của thị trường chung tăng cao, thoát được cảnh “chợ chiều”. Điều này không chỉ mở rộng danh mục lựa chọn cho các nhà đầu tư mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giữa các trái chủ trên nền tảng chính thống.

Đồ chơi thuần Việt lên ngôi tại phố Hàng Mã dịp tết Trung thu

Hải Nguyễn |

Dù 1 tuần nữa mới tới Tết Trung thu song những ngày này, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) đã rực rỡ sắc màu của đủ loại đồ chơi, đồ trang trí tạo nên khung cảnh vui tươi.

Vụ tố giả mạo vợ liệt sĩ: Cục Người có công sẽ vào cuộc khi có báo cáo

Khánh Linh - Lương Hạnh |

Liên quan đến vụ việc gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng tố bà Nguyễn Thị Hạnh giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ vợ liệt sĩ, đại diện Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, Cục chưa nhận được báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Hà Nam. Đồng thời, sẽ chỉ đạo giải quyết khi nhận được đơn thư từ gia đình liệt sĩ.

Vụ tố giả mạo vợ liệt sĩ: Không đủ căn cứ nhưng vẫn đề xuất hưởng chế độ

Khánh Linh |

Hà Nam - Liên quan đến vụ việc gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng tố bà Nguyễn Thị Hạnh giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ vợ liệt sĩ, theo văn bản kết luận, Thanh tra tỉnh cho biết, không có cơ sở pháp lý để chứng minh bà Hạnh là vợ liệt sĩ Dũng.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.