Giám định ADN hơn 2.500 mẫu hài cốt liệt sĩ trong 7 tháng đầu năm 2023

LƯƠNG HẠNH |

Trong 7 tháng đầu năm 2023, Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận 2.508 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đào Ngọc Lợi - Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cho biết: Cục đã có báo cáo gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình Kinh tế - xã hội tháng 7.2023 và 7 tháng năm 2023.

Theo đó, về công tác chăm sóc người có công, ngoài các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cục đã tham mưu cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 5374/LĐTBXH-NCC ngày 27.12.2023 để hướng dẫn địa phương tặng quà của Chủ tịch nước, kịp thời cho trên 1,5 triệu đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân, kinh phí thực hiện hơn 460,6 tỉ đồng.

Trong tháng 7.2023, Cục người có công đã thực hiện trình bộ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ cấp mới 108 bằng Tổ quốc ghi công; cấp lại 2439 Bằng Tổ quốc ghi công; cấp trích lục 35 hồ sơ liệt sĩ, tra cứu hơn 2000 bộ hồ sơ.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, cục này đã thực hiện trình bộ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ cấp mới 177 bằng Tổ quốc ghi công; cấp lại 7.147 bằng Tổ quốc ghi công; cấp trích lục 115 hồ sơ liệt sĩ; tra cứu hơn 7.000 bộ hồ sơ.

Đặc biệt, công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ cũng được chú trọng. 33 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được tiếp nhận để giám định ADN.

"Cục thực hiện tiếp nhận 2.508 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, trong đó: mẫu hài cốt liệt sĩ do các đội quy tập bàn giao đến các Sở Lao động - Thương binh Xã hội là 230 mẫu; mẫu hài cốt liệt sĩ theo đề nghị của thân nhân liệt sĩ và các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện lấy mẫu là 68 mẫu hài cốt liệt sĩ và 65 mẫu thân nhân liệt sĩ" - Cục Người có công thông tin.

Bên cạnh đó, Cục Người có công cũng cho biết, hiện nay, số lượng công chức của cục giảm do nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc. Công chức tại các phòng kiêm nhiệm, phụ trách nhiều đầu việc, khối lượng công việc lớn. Công tác tiếp nhận, điều động công chức có kinh nghiệm ở các sở, ngành địa phương về cục gặp nhiều khó khăn.

Do đó, cục đề nghị bộ tiếp tục tạo điều kiện để tiếp nhận công chức có kinh nghiệm từ địa phương về làm việc, làm tốt các giải pháp, nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật về người có công. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi chính sách, bảo đảm người có công với cách mạng được xem xét công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chỉ đạo các địa phương thực hiện hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công”.

Triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu người có công đưa vào sử dụng việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin của cơ quan, tổ chức và công dân.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Cao Bằng dâng hương liệt sĩ, tri ân mẹ Việt Nam anh hùng

Thanh Hương |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng vừa thực hiện loạt hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam (27.7).

Ban Bí thư Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

PHẠM ĐÔNG |

Đặt vòng hoa mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ", đoàn đại biểu Ban Bí thư Trung ương Đoàn kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

PC Đà Nẵng: Nhiều hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

Thanh Hà |

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023), Đoàn PC Đà Nẵng đã dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Huyện Hòa Vang. Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Công đoàn tổ chức hành trình về nguồn nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2023), Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức hành trình về nguồn tại Quảng Trị cho đoàn cán bộ, đoàn viên Công đoàn.

Truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho liệt sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy

KHÁNH AN |

Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho liệt sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 1.8.2022.

Cán bộ công đoàn, người lao động kỳ vọng vào Diễn đàn Người lao động năm 2023

Quế Chi - Hà Anh |

Ngày 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 (Diễn đàn) với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn". Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp chủ trì diễn đàn.

Chubb Life thu lãi càng cao, nợ thuế càng lớn

Quang Dân - Quý An |

Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) đã ghi nhận sự tăng trưởng về tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nợ thuế tăng dần.

Liên tiếp bị lừa tiền vì tin vào chuyên gia an ninh mạng “rởm”

Khánh An |

Sau khi bị lừa tiền, nhiều nạn nhân tìm đến các “chuyên gia” với mong muốn lấy lại số tiền đã mất. Song một lần nữa, họ lại rơi vào bẫy lừa.

Công đoàn Cao Bằng dâng hương liệt sĩ, tri ân mẹ Việt Nam anh hùng

Thanh Hương |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng vừa thực hiện loạt hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam (27.7).

Ban Bí thư Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

PHẠM ĐÔNG |

Đặt vòng hoa mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ", đoàn đại biểu Ban Bí thư Trung ương Đoàn kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

PC Đà Nẵng: Nhiều hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

Thanh Hà |

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023), Đoàn PC Đà Nẵng đã dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Huyện Hòa Vang. Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Công đoàn tổ chức hành trình về nguồn nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2023), Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức hành trình về nguồn tại Quảng Trị cho đoàn cán bộ, đoàn viên Công đoàn.

Truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho liệt sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy

KHÁNH AN |

Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho liệt sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 1.8.2022.