Ngăn chặn lây lan bệnh sợ trách nhiệm, ngại quyết định

NHÓM PV |

Đại biểu Trần Văn Sáu lo ngại, căn bệnh “sợ trách nhiệm”, thu mình lại, thụ động, ngại đưa ra quyết định đang lây lan từ ngành y sang những ngành nghề khác. Đây là vấn đề rất cần được quan tâm và phải xem xét nhiều chiều. 

Cử tri quan tâm việc quản lý, sử dụng nguồn lực chống dịch 

Chiều 29.5, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Phát biểu ý kiến, đại biểu Trần Văn Khải (đoàn Hà Nam) đề nghị, báo cáo cần làm rõ hơn sự nhanh nhạy, trách nhiệm và tính phản ứng kịp thời, chưa có tiền lệ, tính toàn diện, các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc cách chưa có tiền lệ và tính pháp lý của Nghị quyết số 30 của Quốc hội.

Các chính sách đã kiến tạo, đồng hành và tạo cơ hội, giao bảo kiếm cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các giải pháp về phòng chống dịch COVID-19 và huy động nguồn lực bảo đảm thực hiện công tác này.

Đại biểu Khải cũng cho biết, thực tế, cử tri đặt câu hỏi, tại sao giai đoạn đầu chúng ta không sớm thực hiện chiến lược vaccine, ngoại giao vaccine ngay từ giai đoạn đầu thì có thể sẽ hạn chế được thiệt hại về người, về của như báo cáo đã nêu.

"Đề nghị báo cáo giám sát của Quốc hội làm rõ hơn cho cử tri và nhân dân hiểu, chia sẻ với chúng ta" - ông Khải nói.

Đại biểu Trần Văn Khải. Ảnh: Phạm Thắng/QH
Đại biểu Trần Văn Khải. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Đại biểu cũng đề nghị báo cáo giám sát cần nêu bật, kỹ hơn về bối cảnh. Vì hiện nay, nếu chúng ta lấy điều kiện bình thường để xem xét những công việc thực hiện trong điều kiện bất thường, cấp bách thì có thể sẽ làm cho những người có động cơ trong sáng, dám làm, dám chịu trách nhiệm để cứu tính mạng của nhân dân bị quy trách nhiệm một cách oan uổng.

"Cử tri, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức, quốc gia đã hảo tâm viện trợ, tài trợ cho chúng ta đang rất quan tâm việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn lực này thế nào, có vướng mắc gì không, còn thừa hay đã hết.

Nếu còn thì việc xác lập tài sản là sở hữu toàn dân có vướng mắc gì? Chính phủ sẽ giải quyết thế nào nếu không có đủ hồ sơ, thủ tục ghi nhận tài sản?" - đại biểu Khải đặt câu hỏi.

Không vụ lợi, vì nhiệm vụ chung thì cần được chia sẻ, cảm thông

Cùng phát biểu ý kiến, đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã bổ sung một số nội dung vào kết quả huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đại biểu nêu rõ, đây là tình huống chưa có tiền lệ, đòi hỏi phải có quyết định nhanh chóng, kịp thời, nên không tránh khỏi có những vướng mắc, lúng túng. Vì vậy, cần xem xét sự việc với phương châm kiên quyết xử lý những sai phạm, nhưng đối với những công việc hợp tình, hợp lý, không vụ lợi, vì nhiệm vụ chung thì cần được chia sẻ, cảm thông.

Đại biểu cho biết, báo cáo đã nhận diện được những bất cập, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu.

Vì vậy cần giải quyết những vướng mắc còn lại để đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là những người đã tham gia công tác phòng, chống dịch được thanh thản, xem như đã vượt qua được thử thách khó nhọc, bước vào thực hiện nhiệm vụ mới một cách cởi mở.

Đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng/QH
Đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Còn đại biểu Trần Văn Sáu (đoàn Đồng Tháp) nêu thực tế, đại dịch COVID-19 đi qua, bên cạnh những thắng lợi, còn để lại cho chúng ta nhiều điều để bàn, để suy nghĩ và quan trọng hơn là để thay đổi.

Đại biểu băn khoăn về những việc không hợp lý, không hợp pháp đang được xử lý như thế nào? Bên cạnh đó, sau khi chống dịch thành công, tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cho thấy có quá nhiều điều hợp lý trong thời điểm chống dịch nhưng không hợp lý, không hợp pháp trong thời điểm hiện nay, việc ứng xử vấn đề này như thế nào?

Ngoài ra, đại biểu lo ngại căn bệnh “sợ trách nhiệm”, thu mình lại, thụ động, ngại đưa ra quyết định đang lây lan từ ngành y sang những ngành nghề khác. Đây là vấn đề rất cần được quan tâm và phải xem xét nhiều chiều.

Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và tạo ra hành lang pháp lý để khuyến khích mọi người tự tin làm việc. Đại biểu đề nghị, Quốc hội cần có cơ chế để những người có thẩm quyền đánh giá hành vi người khác, áp dụng luật để phán xét, làm cho cái hợp pháp thực sự hợp tình và hợp lý.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đủ điều kiện công bố hết COVID-19

NHÓM PV |

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương - cho rằng, nên xét công bố hết dịch COVID-19.

Khởi tố 107 bị can vụ Việt Á, đề nghị truy tố 54 bị can chuyến bay giải cứu

NHÓM PV |

Đến đầu tháng 5.2023, theo báo cáo của Bộ Công an, các cơ quan điều tra đã khởi tố 30 vụ án, 107 bị can trong vụ Công ty CP Công nghệ Việt Á (Việt Á); đề nghị truy tố đối với 54 bị can trong vụ việc chuyến bay giải cứu.

Hôm nay, Quốc hội nghe giám sát dùng 236 nghìn tỉ chống dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Vinh quang Việt Nam 2023: Nhân rộng tấm gương điển hình xuất sắc

Nhóm phóng viên |

Chiều 1.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình họp báo Vinh quang Việt Nam 2023 với chủ đề Ý chí Việt Nam tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình.

Huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An chỉ ra sai số hàng phòng ngự

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Huy Hoàng khẳng định, qua các trận đấu, Sông Lam Nghệ An cho thấy rất nhiều sai số của cá nhân cũng như hệ thống hàng phòng ngự.

Dự án phục hồi đại dương lớn nhất thế giới ở Dubai

Khánh Minh |

Không có gì ngạc nhiên khi Dubai dự định xây dựng một công trình khác thuộc loại lớn nhất thế giới như dự án phục hồi đại dương.

Vừa vào hè, học sinh đã cắp sách đến lớp học thêm kín tuần

Vân Trang |

Quốc Khánh, học sinh lớp 11 tại Thanh Hoá nhẩm tính, em sẽ học thêm Toán và Vật lý vào hè này. Nhiều khả năng, em sẽ học kín cả tuần.

Tin 20h: Loạt công ty con của EVN lãi hàng trăm tỉ từ tiền gửi ngân hàng

linh trang - bắc hà |

Tin 20h: Sĩ tử bắt đầu cuộc đua tranh suất vào trường chuyên hot nhất nhì Hà Nội; Toà trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng; EVN xin tăng giá điện, loạt công ty con đưa hàng vạn tỉ đồng gửi ngân hàng; "62 tuổi mới được nghỉ hưu với công nhân là quá cao";...

Việt Nam đủ điều kiện công bố hết COVID-19

NHÓM PV |

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương - cho rằng, nên xét công bố hết dịch COVID-19.

Khởi tố 107 bị can vụ Việt Á, đề nghị truy tố 54 bị can chuyến bay giải cứu

NHÓM PV |

Đến đầu tháng 5.2023, theo báo cáo của Bộ Công an, các cơ quan điều tra đã khởi tố 30 vụ án, 107 bị can trong vụ Công ty CP Công nghệ Việt Á (Việt Á); đề nghị truy tố đối với 54 bị can trong vụ việc chuyến bay giải cứu.

Hôm nay, Quốc hội nghe giám sát dùng 236 nghìn tỉ chống dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.