Nắm thông tin dư luận xã hội phải được thực hiện qua nhiều kênh, lực lượng

PHẠM ĐÔNG |

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh việc nắm thông tin dư luận xã hội phải được thực hiện qua nhiều kênh, sử dụng lực lượng các tổ chức thành viên để kịp thời phản ánh luồng dư luận trong quá trình xây dựng triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngày 20.3, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm nắm bắt kết quả triển khai của MTTQ Việt Nam trong 10 năm qua.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu đồng chủ trì cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu khẳng định, MTTQ Việt Nam nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác nắm bắt kịp thời thông tin, dư luận xã hội.

Bà Tô Thị Bích Châu cho rằng cần chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo nói chung và công tác dư luận xã hội nói riêng nhằm đảm bảo thống nhất từ Trung ương đến địa phương; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác dư luận xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp.

Theo đó, bà Châu đề nghị cần tiếp tục tăng cường phối hợp thông tin dư luận xã hội giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các tổ chức thành viên, định kỳ tổ chức giao ban công tác thông tin dư luận xã hội.

Việc này để vừa tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân vừa thống nhất nội dung định hướng tuyên truyền, triển khai nhiều biện pháp cụ thể, sáng tạo, nâng cao tính định lượng về thông tin, làm sao để mọi thông tin phản ánh tới Mặt trận đều được "nói có sách, mách có chứng".

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Đông
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Đông

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá, công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội được duy trì nền nếp trong hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở thông qua Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên.

Bên cạnh việc phân tích làm rõ những kết quả đạt được, cần phân tích làm rõ những hạn chế, tồn tại từ đó đề ra những giải pháp để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Trong thời gian tới, ông Phan Xuân Thủy đề nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội.

MTTQ các cấp cần bám vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đất nước, của thực tiễn cuộc sống, tâm tư, tình cảm của cán bộ đảng viên và nhân dân.

Để làm tốt nhiệm vụ này, ông Phan Xuân Thủy cho rằng MTTQ cần xây dựng được lực lượng làm công tác điều tra dư luận xã hội trong đó có cộng tác viên dư luận xã hội phải chọn những người có chuyên môn thuộc các lĩnh vực, những người sát dân, gần dân.

Việc nắm thông tin dư luận xã hội phải được thực hiện qua nhiều kênh, sử dụng lực lượng các tổ chức thành viên để kịp thời phản ánh luồng dư luận trong quá trình xây dựng triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trong tình hình mới.

Trong thời đại Internet bùng nổ thông tin, cần tận dụng những ưu thế của khoa học công nghệ để có thông tin, số liệu chính xác, đảm bảo độ tin cậy cao từ đó đảm bảo việc nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội thực sự khoa học và có những dự báo định hướng dư luận xã hội kịp thời.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

48 cộng tác viên của công đoàn nâng cao kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa tổ chức hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội trong công nhân viên chức lao động, quý IV/2023 cho 48 cộng tác viên dư luận xã hội.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Nhóm PV |

9 tháng đầu năm 2023, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được triển khai thực hiện quyết liệt, chủ động, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 4.7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Tiểu ban văn kiện chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Lối đi bộ vào chùa Bái Đính bị chặn tạm thời, chưa biết khi nào mở lại

NHÓM PV |

Ninh Bình - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, tạm thời lối đi bộ dành cho người dân và du khách vào chùa Bái Đính (Ninh Bình) để tham quan, vãn cảnh đang bị chặn lại để phục vụ cho việc thi công một số hạng mục trong chùa và chưa biết bao giờ mở lại vì còn phụ thuộc vào đơn vị thi công.

Huấn luyện viên Troussier và sức ép từ "80% người hâm mộ" đòi sa thải

Hoàng Sơn |

"Phù thủy trắng" Philippe Troussier đang chịu vô vàn áp lực sau thất bại ở Asian Cup 2023 và phải đối diện nguy cơ mất việc nếu đội tuyển Việt Nam không giành kết quả tốt ở 2 trận đấu sắp tới với Indonesia.

Tín dụng đen uy hiếp công nhân

Hoàng Bin |

Tội phạm “tín dụng đen” tại Quảng Nam đang ngày càng biến tướng, hoạt động được che đậy dưới những vỏ bọc tinh vi. Nhiều công nhân lao động trở thành nạn nhân của “tín dụng đen”, liên tục bị các đối tượng khủng bố tinh thần, đe dọa buộc phải nghỉ việc.

Yêu cầu Pacific Airlines trả tiền vé cho khách

Xuyên Đông |

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Pacific Airlines hoàn trả tiền vé cho hành khách trong trường hợp chuyến bay bị hủy và hành khách không có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Pacific Airlines.

Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An tự giới thiệu là trọng tài Karate thế giới

QUANG ĐẠI |

Một số huấn luyện viên Karate tại Nghệ An phản ánh, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An tự giới thiệu là trọng tài Karate thế giới là không đúng sự thực, có dấu hiệu mạo danh.

48 cộng tác viên của công đoàn nâng cao kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa tổ chức hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội trong công nhân viên chức lao động, quý IV/2023 cho 48 cộng tác viên dư luận xã hội.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Nhóm PV |

9 tháng đầu năm 2023, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được triển khai thực hiện quyết liệt, chủ động, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 4.7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Tiểu ban văn kiện chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.