Nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội của đoàn viên Công đoàn

ĐỒNG HỒNG |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có trên 70.000 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ); tổng số CNVCLĐ ở các đơn vị có tổ chức Công đoàn là trên 54.000 người; tổng số đoàn viên công đoàn trên 41.000 người.

Năm 2021, do tình hình ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp gây ra ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của người lao động. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phải ngừng sản xuất khiến một số lao động bị mất việc làm hoặc việc làm không ổn định. Số CNVCLĐ giảm so với cuối năm 2020.

Do đó, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ.

LĐLĐ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Trong năm 2021, tỉnh Lào Cai đều đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Thông qua công tác nắm bắt tình hình dư luận, tình hình tư tưởng tâm trạng của đoàn viên, CNVCLĐ góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ. Giúp cho các cấp công đoàn kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết các thắc mắc, bức xúc của người lao động, xử lý tốt ngay tại cơ sở.

Để nâng cao nghiệp vụ công tác, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn. Các buổi tập huấn về nội dung nắm bắt thông tin dư luận xã hội, kỹ năng tổ chức tham gia, giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Bên cạnh đó, tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đối thoại trực tiếp với CNLĐ ở cơ sở. Qua đó, quan tâm tác động tới các yếu tố có ảnh hưởng tới việc hình thành và thay đổi thái độ CNVCLĐ. Việc này góp phần thường xuyên vạch rõ những thủ đoạn tuyên truyền mà các thế lực thù địch thường sử dụng để tác động lên sự hình thành dư luận tiêu cực và thay đổi ý kiến, thái độ của CNVCLĐ.

ĐỒNG HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Trao quà tặng giá trị gần 200 triệu đồng tại Điện Biên Đông

LƯƠNG HẠNH |

Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) vừa tổ chức chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện Chương trình Xuân Biên cương.

Thái Bình: Tổ chức hội thảo nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 6.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh đề tài "thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thái Bình".

Xây dựng pháp luật không nóng vội, chủ quan, chạy theo dư luận xã hội

Phạm Đông |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong quá trình xây dựng pháp luật phải bám sát và đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Tuy nhiên, không nóng vội, chủ quan, chạy theo dư luận xã hội.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Trao quà tặng giá trị gần 200 triệu đồng tại Điện Biên Đông

LƯƠNG HẠNH |

Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) vừa tổ chức chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện Chương trình Xuân Biên cương.

Thái Bình: Tổ chức hội thảo nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 6.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh đề tài "thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thái Bình".

Xây dựng pháp luật không nóng vội, chủ quan, chạy theo dư luận xã hội

Phạm Đông |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong quá trình xây dựng pháp luật phải bám sát và đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Tuy nhiên, không nóng vội, chủ quan, chạy theo dư luận xã hội.