Muốn "thoát" được tín dụng đen, không thể chỉ trông chờ hết vào công an

Thanh Hải |

Thầy trò Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vừa trải qua phen nhốn nháo, hoang mang khi các đối tượng "anh chị" xộc vào tận ký túc xá, dán ảnh gia đình sinh viên, đòi nợ...

Ngày 19.3, Phòng Công tác sinh viên, Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết một số đối tượng lạ mặt đã dán giấy đòi nợ khổ lớn có hình 3 người phụ nữ trước cổng ký túc xá của trường. Trong đó có hình của một sinh viên đang theo học tại Trường.

Tờ rơi có lời lẽ đe dọa, khiến sinh viên hoang mang, lo sợ vì hành vi táo tợn này. Theo đại diện nhà trường, sự việc hy hữu này mới có trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, đây lại là hiện tượng phổ biến trong các khu nhà trọ của công nhân, ở khắp các nơi cả nước. Tại Quảng Nam, lãnh đạo Công đoàn các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh này cho biết năm 2023 đã có hàng trăm trường hợp công nhân dính vào “tín dụng đen”, khiến cuộc sống bị đảo lộn. Nhiều người phải xin nghỉ việc, rời khỏi nơi cư trú.

Đặc biệt, sau dịch bệnh, kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp cắt giảm giờ làm, thu nhập công nhân bấp bênh không đủ trang trải sinh hoạt, nhiều người đã tìm đến dịch vụ cho vay tiền nhanh. Chỉ sau vài tháng, “lãi mẹ đẻ lãi con”, không kịp trả nợ, họ liên tục bị các đối tượng cho vay, đòi nợ đe dọa, hành hung.

Thực tế, các cá nhân, tổ chức cho vay nhanh - "tín dụng đen" đều nặng lãi. Phần lớn là những đối tượng hình sự đứng sau chỉ đạo, lôi kéo các đối tượng lưu manh thực hiện các hành vi siết nợ, đòi nợ thuê, đe dọa, khủng bố “con nợ" kiểu như xộc vào tận ký túc xá trường sư phạm để dán ảnh là ví dụ.

Năm 2023, Công an Quảng Nam phá đường dây cho vay lãi nặng qua hình thức online với số tiền hơn 20 nghìn tỉ đồng. Đường dây này đã cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, có đến 103 bị can bị khởi tố, mới thấy vấn nạn này phổ biến đến khủng khiếp.

Hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi đã bị công an liên tục triệt phá, nhưng nó như vòi bạch tuộc. Tạm lắng nơi này lại phát sinh chỗ khác.

Mới đây, Báo Lao Động có nêu trường hợp một khách hàng ở Quảng Ninh sử dụng thẻ tín dụng của Eximbank năm 2013, phát sinh nợ 8,55 triệu đồng nhưng nay, dư nợ lên hơn 8,83 tỉ đồng. Thông tin gây sốc. Ngay sau đó Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh đã vào cuộc. Khổ chủ cũ đã thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Nhưng đó là vì "nắm được người có tóc" chứ nếu vay "ngân hàng trên cột điện" thì phải hốt hoảng như gia đình sinh viên ở Đà Nẵng hoặc phải nghỉ việc, bỏ trốn như một số công nhân ở Quảng Nam.

Ngoài tuyên truyền, hiện chính quyền các địa phương đều đã ký kết với các tổ chức tín dụng hợp pháp, tạo các gói sản phẩm hợp lý, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tiếp cận vay vốn không phải thế chấp tài sản.

Vì vậy, trong khi chờ sự vào cuộc điều tra, can thiệp, xử lý của công an thì các sinh viên, công nhân lao động, người dân... cần tự bảo vệ mình, bằng cách tìm hiểu kỹ, lựa chọn các địa chỉ tín dụng hợp pháp để vay.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Dán ảnh sinh viên ngay trước cổng ký túc xá ở Đà Nẵng để đòi nợ

Nguyễn Linh |

Ngày 19.3, Phòng Công tác sinh viên, Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết những ngày qua đã xảy ra vụ việc các đối tượng (không rõ lai lịch) dán hình ảnh sinh viên ngay trước cổng ký túc xá của Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng để đòi nợ.

Tín dụng đen tìm mọi cách tiếp cận công nhân lao động

Thành Nhân |

Đa số người phát tờ rơi cho vay là các đối tượng ở các tỉnh, thành khác vào miền Tây để tìm kiếm “con mồi” vay tiền. Họ tập trung ở gần các khu công nghiệp, những nơi có đông công nhân lao động khó khăn để liên hệ cho vay...

Đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen dùng dao Thái Lan đâm công an khi bị khám xét

BẢO TRUNG |

Ngày 2.3, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Tấn Tùng (SN 1976, thị trấn Phước An) chuyên hoạt động tín dụng đen và tấn công lực lượng công an.

Phải quét sạch tín dụng đen để lập trật tự xã hội, người dân sống an yên

Lê Thanh Phong |

Người dân rất phấn khởi khi liên tục có nhiều tin lực lượng công an khắp cả nước truy quét các băng nhóm tín dụng đen.

Bán hàng không phép, Thanh Mong Pharma thách thức dư luận: Càng phản ánh càng nổi

Nhóm PV |

Mặc dù chưa đủ điều kiện để bán ra thị trường, một số sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Mong Pharma (Thanh Mong Pharma) vẫn được các nhà phân phối chào bán. Sau khi loạt bài được đăng tải, Thanh Mong Pharma không những không tiếp thu, hoàn thiện các giấy tờ pháp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn thách thức dư luận.

Trương Huệ Vân xin HĐXX cho Trương Mỹ Lan có cơ hội thoát án tử hình

NHÓM PV |

TPHCM - Tại phiên tòa ngày 4.4, trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan) đã bật khóc và xin Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét mức án khoan hồng để Trương Mỹ Lan có thể thoát án tử hình.

Khai thác cát tan hoang dòng Đăk Bla ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Trên một đoạn sông ngắn có đến 3-4 mỏ cát được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, các tàu hút cát hoạt động liên tục khiến dòng sông Đăk Bla (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) tan hoang, có nguy cơ biến đổi dòng chảy lòng sông...

Cầu huyết mạch gần 20 năm tuổi ở Tuyên Quang bị xói lở, lộ trơ móng

Lam Thanh |

Thời điểm này, sông Lô đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cạn trơ đáy, đây cũng là lúc có thể nhìn thấy móng của các trụ cầu An Hòa. Cây cầu huyết mạch trên tuyến tỉnh lộ ĐT186 lộ rõ sau nhiều năm bị xói lở.

Dán ảnh sinh viên ngay trước cổng ký túc xá ở Đà Nẵng để đòi nợ

Nguyễn Linh |

Ngày 19.3, Phòng Công tác sinh viên, Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết những ngày qua đã xảy ra vụ việc các đối tượng (không rõ lai lịch) dán hình ảnh sinh viên ngay trước cổng ký túc xá của Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng để đòi nợ.

Tín dụng đen tìm mọi cách tiếp cận công nhân lao động

Thành Nhân |

Đa số người phát tờ rơi cho vay là các đối tượng ở các tỉnh, thành khác vào miền Tây để tìm kiếm “con mồi” vay tiền. Họ tập trung ở gần các khu công nghiệp, những nơi có đông công nhân lao động khó khăn để liên hệ cho vay...

Đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen dùng dao Thái Lan đâm công an khi bị khám xét

BẢO TRUNG |

Ngày 2.3, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Tấn Tùng (SN 1976, thị trấn Phước An) chuyên hoạt động tín dụng đen và tấn công lực lượng công an.

Phải quét sạch tín dụng đen để lập trật tự xã hội, người dân sống an yên

Lê Thanh Phong |

Người dân rất phấn khởi khi liên tục có nhiều tin lực lượng công an khắp cả nước truy quét các băng nhóm tín dụng đen.