Chủ tịch MTTQ Việt Nam: Cái gì làm chậm sự phát triển chính là tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay có một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm việc đùn đẩy, cầm chừng, né tránh, sợ sai nên không dám làm, không dám nghĩ; đây chính là tiêu cực, làm chậm sự phát triển.

Chiều 26.4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4, năm 2022-2023.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải; ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo giải; ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phạm Đông
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phạm Đông

Tại cuộc họp, ông Lê Quốc Minh đã thông báo quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo giải thay ông Lê Tiến Châu do chuyển công tác khác; ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Phùng Khánh Tài do chuyển công tác khác.

Đồng thời, ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia Trưởng Ban Tổ chức giải thay ông Phùng Khánh Tài do chuyển công tác khác.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: P.Đông
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Quốc Minh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: P.Đông

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hưởng ứng tham gia tích cực, đông đảo của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo và các tầng lớp nhân dân.

“Trong thời gian qua, báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phát hiện, đeo bám để đi đến cùng một số vụ việc, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực”, ông Đỗ Văn Chiến nhận định.

Để tiếp tục triển khai giải, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền về giải với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp, có chất lượng. Năm nay, ông Đỗ Văn Chiến cho biết có 3 phương diện nổi bật:

Thứ nhất, công tác phòng chống tham nhũng được thành lập trên ban chỉ đạo cấp tỉnh. Trong đó, một số tỉnh được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá rất tốt, hiệu quả, giảm bớt nhận định "trên nóng dưới lạnh".

Thứ hai, giải báo chí lần này đề cập đến nội dung “tiêu cực”. Nội dung này đã tạo điều kiện để mỗi nhà báo tiếp cận thông tin và dấn thân phản ánh nhằm giảm thiểu sự tồn tại của một số bộ phận cán bộ, công chức né tránh, ngại va chạm, sợ sai và ngại triển khai.

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay có một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm việc đùn đẩy, cầm chừng, né tránh, sợ sai nên không dám làm, không dám nghĩ. "Theo tôi đây là tiêu cực. Cái gì làm chậm sự phát triển chính là tiêu cực. Đây là thời điểm nhận thức được năng lực cán bộ thật sự. Có phải cán bộ ngại, sợ hay năng lực hạn chế", ông Chiến nói.

Thứ ba, cần nhận thức sâu sắc thế nào là xã hội hóa. Ông Chiến cho biết đây là câu dễ hỏi nhưng không dễ trả lời, cần được xem xét toàn diện.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc toạ đàm, trao đổi nhằm cung cấp cho các nhà báo những thông tin định hướng về công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay. Đồng thời cung cấp những nội dung kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông qua đó sẽ giúp cho các nhà báo khai thác, tiếp cận thông tin để tạo nên những tác phẩm tâm huyết, trách nhiệm tham dự giải. “Phải tập hợp được những người có kinh nghiệm, có bản lĩnh, có sự dấn thân thì mới tạo nên sự thành công của giải”, ông Đỗ Văn Chiến thông tin.

Theo ban tổ chức, lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4 sẽ được truyền hình trực tiếp kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam vào tháng 11.2023 nhân kỉ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Vương Trần |

Có ý kiến đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Mở rộng đối tượng áp dụng khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Vương Trần |

Dự thảo lần 3 Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đã mở rộng đối tượng áp dụng so với dự thảo lần 2.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Bình Thuận nhiều chuyển biến tích cực

DUY TUẤN |

Ngày 11.4, Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp năm 2022 và quý 1.2023.

Giao thông dịp lễ 30.4-1.5: Sân bay, bến xe quá tải

Nhóm PV |

Được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30.4-1.5, nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Đặc biệt ở các thành phố lớn Hà Nội, TPHCM, từ chiều ngày 28.4 mật độ người tham gia giao thông trở nên dày đặc, tình trạng tắc đường xảy ra ở nhiều nơi. Phóng viên Báo Lao Động cập nhật trực tiếp tại các điểm cầu.

Bên trong khách sạn sang trọng U22 Việt Nam đóng quân tại SEA Games 32

Chi Trần |

Tuyển U22 Việt Nam sẽ đóng quân tại khách sạn Phnom Penh trong quá trình thi đấu ở SEA Games 32, nơi này không nhận thêm khách cho đến 18.5.

Metro số 1 sắp hoàn thành, người dân đi thế nào đến các ga?

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) hiện hoàn thành 95% khối lượng và dự kiến hoàn thành cuối năm nay, chạy thương mại đầu năm 2024. Để tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh khai thác hiệu quả, có nhiều người sử dụng thì việc tạo điều kiện cho người dân đi và đến nhà ga rất quan trọng.

Loạt doanh nghiệp thép lãi "mỏng" như tờ giấy

Thanh Giang |

Nhiều doanh nghiệp ngành thép công bố kết quả kinh doanh quý I/2022 có lãi giảm sâu, thậm chí thua lỗ trong bối cảnh doanh thu sụt giảm, giá vốn bán hàng có xu hướng tăng mạnh.

Góc tối đằng sau nhà hàng của thánh rắc muối Salt Bae

Quý An (theo Insider) |

Phân biệt quốc tịch, quấy rối tình dục, ăn chặn tiền lương... là những gì nhiều cựu nhân viên từng làm việc tại chuỗi nhà hàng Nusr-Et của Salt Bae kể lại.

Đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Vương Trần |

Có ý kiến đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Mở rộng đối tượng áp dụng khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Vương Trần |

Dự thảo lần 3 Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đã mở rộng đối tượng áp dụng so với dự thảo lần 2.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Bình Thuận nhiều chuyển biến tích cực

DUY TUẤN |

Ngày 11.4, Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp năm 2022 và quý 1.2023.