Luật hoá lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở không làm phình tổ chức

Việt Dũng |

Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng cho rằng, luật hoá lực lượng an ninh trật tự cơ sở không làm phình tổ chức, không tăng biên chế và không đè nặng, không xin ngân sách...

Sáng 14.3, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”.

Thứ trưởng Công an, trung tướng Lê Quốc Hùng chủ trì Hội thảo, cùng hơn 6.000 người tham gia ở các đầu cầu trực tuyến các tỉnh.

Tại đầu cầu Thái Nguyên, Bí Thư tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho rằng, sự ra đời của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở là cần thiết.

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, trước đây khi tham gia Ban thường Vụ Quốc hội, bà cũng có nhiều lần phát biểu về sự cần thiết của luật này. Mặc dù chúng ta đã có lực lượng Công an chính quy về cơ sở.

Tuy nhiên, lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở sở là cần thiết, đảm bảo ổn định ở địa phương thì từ đó mới phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải cho biết, trong thời gian vừa qua, để đảm bảo an ninh chính trị của tỉnh, đặc biệt là an ninh xã hội thì lực lượng Công an xã chính quy đã đóng góp rất là nhiều.

Tuy nhiên, thực tế thì có những phát sinh rất thực tiễn như, công an chính quy ở cấp xã rất tốt về nghiệp vụ, được đào tạo bài bản nhưng gặp các đồng bào thiểu số thì lại không nói được tiếng của họ. Hoặc là có thể không nắm được hết các mối quan hệ “dây mơ, rễ má” ở các bản làng vì vậy việc năm bắt tình hình thực tế còn khó khăn.

"Nhưng về khía cạnh này thì lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở lại thực hiện rất nhuần nhuyễn”, bà Hải nói.

Bà Hải cho biết, liên quan đến chế độ chính sách, kỳ Quốc hội trước, khi thảo luận về dự thảo luật, rất nhiều đại biểu cũng nêu ra: Nếu có lực lượng này thì ngân sách sẽ phải thêm là bao nhiêu và có tương xứng với cái lợi ích mang lại hay không?

Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: V.D
Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: V.D

Trình bày tham luận, Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương cho hay việc xây dựng dự án luật, tiến tới ban hành và thực hiện Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở là thể chế hóa, cụ thể hóa quan điểm tư tưởng của Đảng ta nhằm phục vụ và bảo vệ người dân, đặc biệt trong bối cảnh, tình hình hiện nay.

Theo ông Bảo, từ góc độ pháp lý và thực tiễn cho thấy rất cần thiết, cấp bách phải ban hành đạo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Hiện nay, tình hình an ninh trật tự và đảm bảo an toàn, an ninh cho cuộc sống của người dân đã có những chuyển biến tích cực, được dư luận xã hội, nhất là dân cư cơ sở đánh giá cao.

Tuy nhiên trong thực tế cũng nảy sinh nhiều vấn đề cần được phát hiện và giải quyết như mối quan hệ giữa công an chuyên trách, chuyên nghiệp với công an bán chuyên trách.

Có rất nhiều lực lượng, loại hình khác nhau cùng tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở: dân quân tự vệ, dân phòng, tổ bảo vệ dân phố, công an bán chuyên trách phải phối hợp, quản lý như thế nào theo chức năng, nhiệm vụ… để không chồng chéo, trùng lặp…

“Tôi hoàn toàn đồng ý với những đề xuất của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở", Giáo sư Hoàng Chí Bảo cho biết.

Cùng quan điểm, thiếu tướng, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng cho rằng mặc dù hiện nay đã bố trí lực lượng công an xã chính quy, chuyên trách, nhưng không vì thế mà không xây dựng lực lượng công an xã bán chuyên trách.

Xuất phát từ yêu cầu khách quan từ tình hình hiện nay, cần có sự tham gia phối hợp rất quan trọng của các lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Do vậy, việc tiếp tục sử dụng các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở là cần thiết.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao tham luận của 11 đại biểu tại Hội nghị. Trong đó, ông đồng tình với ý kiến của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo về việc cấp thiết, cấp bách hoàn thành Luật này.

Trung tướng Lê Quốc Hùng khẳng định, việc luật hoá các lực lượng tham gia bảo vệ trật tự an ninh ở cơ sở không hình thành tổ chức mới, không phình tổ chức, không tăng biên chế, không đè nặng, không xin ngân sách kể cả ngân sách Trung ương và ngân sách của địa phương.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, lực lượng này có từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, từ khi có lực lượng Công an nhân dân, hoạt động với nhiều tên gọi, vai trò khác nhau. Chung quy lại, lực lượng này hoạt động đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức các hoạt động phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự

Hà Anh |

Thực hiện Quy chế phối hợp số 03 ngày 12.9.2017 của Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tô quốc”, phong trào “Dân vận khéo”, Công đoàn Công an Nhân dân đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp LĐLĐ địa phương tổ chức các hoạt động phối hợp góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở giúp khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng

Việt Dũng |

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã cung cấp hàng trăm nghìn nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng...

Nhiệm vụ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở không trùng với công an xã

Vương Trần |

Theo Bộ Công an, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực không trùng lặp với nhiệm vụ của Công an cấp xã và chính quyền cơ sở.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

Tổ chức các hoạt động phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự

Hà Anh |

Thực hiện Quy chế phối hợp số 03 ngày 12.9.2017 của Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tô quốc”, phong trào “Dân vận khéo”, Công đoàn Công an Nhân dân đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp LĐLĐ địa phương tổ chức các hoạt động phối hợp góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở giúp khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng

Việt Dũng |

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã cung cấp hàng trăm nghìn nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng...

Nhiệm vụ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở không trùng với công an xã

Vương Trần |

Theo Bộ Công an, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực không trùng lặp với nhiệm vụ của Công an cấp xã và chính quyền cơ sở.