Ký quy chế phối hợp giữa Tổng Thư ký Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 15.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ ký Quy chế phối hợp giữa Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tham dự lễ ký còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Thường trực các cơ quan của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký kết quy chế phối hợp.

Theo quy chế, việc ký kết nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thống nhất, kịp thời giữa Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với Thường trực cơ quan của Quốc hội, Trưởng cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thường trực cơ quan của Quốc hội, Trưởng cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp, giúp cho mỗi cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm giữa các bên để bảo đảm giải quyết công việc tích cực, chủ động, hiệu quả.

Về nội dung, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với Thường trực và các cơ quan của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp trong: công tác xây dựng pháp luật; hoạt động giám sát; việc chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; hoạt động đối ngoại; hoạt động hợp tác quốc tế; xây dựng, thực hiện chương trình kỳ họp Quốc hội; xây dựng, triển khai chương trình công tác năm, quý và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phối hợp tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và Hội nghị, hội thảo, cuộc họp của các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi công tác; công tác đại biểu và công tác cán bộ diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý; công tác thông tin, tuyên truyền, xuất bản về hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 68% đại biểu Quốc hội đồng ý với phương án lập Quỹ phòng thủ dân sự

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 14.6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên giữa hai đợt của kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tiếp thu, chỉnh lý Luật Giao dịch điện tử

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 13.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Đây là dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 này.

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng Luật Viễn thông cần tầm nhìn rộng

Nhóm PV |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, công cuộc chuyển đổi số liên quan đến chủ quyền số quốc gia, an toàn an ninh phi truyền thống. Công cuộc này có nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít rủi ro. Do vậy, khi xây dựng luật này cần nhìn rộng hơn, tạo nền tảng xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Lãi suất vay giảm sẽ tạo thanh khoản cho thị trường bất động sản

Bảo Chương |

Lãi suất vay bắt đầu giảm đồng loạt ở các ngân hàng là cơ sở để kỳ vọng dòng tiền sẽ chảy mạnh hơn vào thị trường bất động sản.

Người dân Hà Nội đi xin từng xô nước ăn suốt 2 tháng

KHÁNH AN |

Suốt 2 tháng nay, tình trạng mất nước sạch tại Hoài Đức (Hà Nội) vẫn chưa được khắc phục, nhiều hộ dân phải mua từng téc nước sạch, đi xin nước mưa của nhà hàng xóm.

Công nhân ở Vĩnh Phúc như "ngồi trên đống lửa", chờ được trả nợ BHXH

Khánh Linh |

Vĩnh Phúc - Công nhân Công ty TNHH SY VINA (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) như "ngồi trên đống lửa" vì cho đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía doanh nghiệp về việc trả nợ BHXH.

Cựu Tổng Giám đốc Cienco 1 lĩnh 7 năm tù vụ thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Cấn Hồng Lai và Phạm Dũng, 2 cựu lãnh đạo Cienco 1 cùng dàn cấp dưới cũ bị xác định vi phạm quản lý tài sản, gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Hơn 68% đại biểu Quốc hội đồng ý với phương án lập Quỹ phòng thủ dân sự

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 14.6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên giữa hai đợt của kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tiếp thu, chỉnh lý Luật Giao dịch điện tử

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 13.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Đây là dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 này.

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng Luật Viễn thông cần tầm nhìn rộng

Nhóm PV |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, công cuộc chuyển đổi số liên quan đến chủ quyền số quốc gia, an toàn an ninh phi truyền thống. Công cuộc này có nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít rủi ro. Do vậy, khi xây dựng luật này cần nhìn rộng hơn, tạo nền tảng xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số.