Kiều hối chuyển về nước năm 2023 tăng khoảng 30%

Thanh Hà |

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay, lượng kiều hối chuyển về nước năm 2023 dự kiến tăng từ 25-30% so với năm 2022.

Ngày 11.1.2024, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - chủ trì gặp mặt báo chí nhằm thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả công tác năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tăng về số lượng và mở rộng về thành phần. Hiện cộng đồng có khoảng 6 triệu người ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là các nước phát triển, số lượng người Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động, kết hôn, đầu tư... tiếp tục tăng.

Kiều bào tiếp tục có nhiều hoạt động hướng về quê hương, phát huy vai trò là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Theo dự báo của Ngân hàng Nhà nước, lượng kiều hối chuyển về nước năm 2023 sẽ tăng từ 25-30% so với năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong tất cả chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo ta và trong tiếp xúc với lãnh đạo các nước bao giờ cũng có nội dung liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Dù thời gian eo hẹp khi công tác nước ngoài nhưng lãnh đạo cấp cao luôn dành thời gian để gặp gỡ cộng đồng ta ở nước sở tại, có khi đến tận nhà thăm hỏi, động viên.

Thứ trưởng nhấn mạnh, kiều bào là nguồn lực to lớn của đất nước, có thể đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

"Cộng đồng người Việt ở nước ngoài càng ngày càng trẻ. Trong 20 năm qua, nhiều thế hệ người Việt trẻ được ra đời như ở Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc... Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng rất trăn trở và quyết tâm xây dựng Đề án tôn vinh tiếng Việt và được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 8.2022" - Thứ trưởng cho biết.

Năm 2023 là năm thực triển khai đầu tiên đề án, với nhiều hoạt động như tìm kiếm sứ giả tiếng Việt, Gala Tiếng mẹ thân thương, tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên, xây dựng tủ sách tiếng Việt...

Nói về nguồn lực về vật chất, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, dòng kiều hối được duy trì đều trong nhiều năm qua và Việt Nam luôn ở top 10 nước nhận được lượng kiều hối lớn nhất. Lượng kiều hối gửi về nước tính từ năm 1993 (năm đầu tiên thống kê kiều hối) đến năm 2022 đạt trên 190 tỉ USD, gần bằng nguồn vốn FDI đã giải ngân trong cùng kỳ. Thứ trưởng đánh giá, đây là số lượng rất lớn, rất quý; dòng tiền này khi về nước được đầu tư dự án, bất động sản, kinh doanh sản xuất...

80% người Việt sống ở các nước phát triển, với khoảng 600.000 người có trình độ đại học và cao hơn. Bà Hằng nhận định, đây là lực lượng được tiếp cận với xu hướng, xu thế của thế giới, giữ các chức vụ trong hệ thống cơ quan chính quyền sở tại, có người là doanh nhân thành đạt.... Đây là những người có thể tư vấn, xây dựng chính sách, đề xuất ra những nội hàm cho Việt Nam khi tham gia vào các xu hướng phát triển kinh tế của thế giới.

Ông Nguyễn Mạnh Đông - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - cho biết, các địa phương trong nước hiện có nhu cầu rất lớn về việc kết nối với nguồn lực kiều bào.

Tháng 11.2023, Thủ tướng phê duyệt đề án phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Sau hội nghị "Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp" tháng 12.2023 được tổ chức tại Hải Phòng, một số địa phương như Thái Nguyên, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề với Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Đà Nẵng chia sẻ nhu cầu tìm kiếm, kết nối kiều bào trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, do có mong muốn phát triển ngành công nghiệp phụ trợ; có địa phương bày tỏ nhu cầu kết nối để xuất khẩu sản phẩm nông sản.

Ông Đông nhấn mạnh, trước tiên, các địa phương cần xác định nhu cầu phát triển, từ đó Uỷ ban sẽ là cầu nối với kiều bào, tổ chức, cá nhân có kỹ năng, trình độ và hiểu biết trong vấn đề.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát huy nguồn lực kiều bào cho công cuộc xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Hà Liên |

Ngày 27.12, tại Hải Phòng, Hội nghị Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp do Bộ Ngoại giao - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và UBND TP Hải Phòng đồng chủ trì, phối hợp tổ chức.

Phát huy 4 nguồn lực quan trọng của kiều bào cho phát triển đất nước

Thanh Hà |

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có 4 nguồn lực lớn, là đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Kiều hối chảy về dồi dào, Việt Nam thuộc top 10 thế giới

Trà My |

Việt Nam trong top 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, top 3 quốc gia nhận tiền kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lưu Thiên Hương tố bị một giảng viên Nhạc viện TPHCM hành xử bạo lực

Anh Trang |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết, câu chuyện chị chia sẻ trên trang cá nhân là có thật, nữ nhạc sĩ bị một giảng viên ở Nhạc viện TPHCM ứng xử bạo lực.

Loạt vấn đề về phát triển đường sắt đô thị ở Việt Nam sắp được đưa ra bàn

Tô Thế |

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các Hội thảo khoa học về "Phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh". Trong 3 ngày tổ chức, hàng loạt vấn đề liên quan sẽ được đưa ra bàn luận.

Xuyên rừng, mật phục ngăn phá rừng vào mùa khô

Phan Tuấn |

Khi thời tiết ở Đắk Nông bước vào mùa khô thì cũng là lúc tình trạng phá rừng có dấu hiệu nóng trở lại. Trong bối cảnh này, các chủ rừng ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã ngày đêm mật phục để ngăn chặn lâm tặc xâm hại đến rừng.

Sai phạm của Giám đốc Sở ở Quảng Ngãi vào tầm ngắm Thanh tra Chính phủ

VIÊN NGUYỄN |

Hàng loạt sai phạm trong vi phạm điều hành, tham mưu và thực hiện những vấn đề, nhiệm vụ khoa học của ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi sẽ nằm trong kế hoạch kiểm tra, xác minh sắp tới của Thanh tra Chính phủ.

Doanh nghiệp bán hàng giá cao cho người già, địa phương lo lắng

QUANG ĐẠI |

Một doanh nghiệp tổ chức giới thiệu sản phẩm để bán hàng không rõ chất lượng và xuất xứ cho người già tại Nghệ An với giá cao làm lãnh đạo địa phương lo lắng.

Phát huy nguồn lực kiều bào cho công cuộc xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Hà Liên |

Ngày 27.12, tại Hải Phòng, Hội nghị Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp do Bộ Ngoại giao - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và UBND TP Hải Phòng đồng chủ trì, phối hợp tổ chức.

Phát huy 4 nguồn lực quan trọng của kiều bào cho phát triển đất nước

Thanh Hà |

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có 4 nguồn lực lớn, là đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Kiều hối chảy về dồi dào, Việt Nam thuộc top 10 thế giới

Trà My |

Việt Nam trong top 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, top 3 quốc gia nhận tiền kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.