Xuyên rừng, mật phục ngăn phá rừng vào mùa khô

Phan Tuấn |

Khi thời tiết ở Đắk Nông bước vào mùa khô thì cũng là lúc tình trạng phá rừng có dấu hiệu nóng trở lại. Trong bối cảnh này, các chủ rừng ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã ngày đêm mật phục để ngăn chặn lâm tặc xâm hại đến rừng.

Lén lút phá rừng làm nương rẫy

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho thấy, từ đầu mùa khô (tháng 10.2023) đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 35 vụ phá rừng, gây thiệt hại hơn 6,2ha.

Công ty TNHH MTV Đắk N’tao hiện đang được giao quản lý hơn 11.000ha rừng và đất rừng. Trong đó, diện tích đất có rừng gần 8.000ha và diện tích chưa có rừng là hơn 3.000ha, trải rộng trên địa bàn 2 huyện Đắk Song và Đắk Glong.

Trên lâm phần do Công ty TNHH MTV Đắk N’tao quản lý có nhiều vị trí là điểm nóng của việc người dân lấn chiếm đất rừng để phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị như cà phê, hồ tiêu...

Mới đây, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng của Công ty TNHH MTV Đắk N’tao phát hiện tại khoảnh 9, tiểu khu 1666 xuất hiện tình trạng nhiều cây rừng bị chặt hạ ngổn ngang trên diện rộng.

Để đến được địa điểm phá rừng, chúng tôi phải di chuyển khoảng 5km đường đất và tiếp tục phải di chuyển đi bộ bằng lối mòn khoảng 2km. Có mặt tại địa điểm phá rừng cho thấy, lâm tặc đã "nhảy dù" vào địa điểm giữa rừng. Vị trí này nằm khá xa khu dân cư, đường giao thông không được thuận lợi để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Tại hiện trường, có nhiều cây rừng có đường kính từ 10 - 30cm đã bị cưa hạ; các cây nhỏ có đường kính từ 0,4 - 0,9cm được phát bằng dao. Vụ phá rừng có quy mô khá lớn, với diện tích lên đến 8.590m2.
Theo nhận định của Công ty TNHH MTV Đắk N'tao thì đây là vụ phá rừng nhằm chiếm đất để làm nương rẫy.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công ty TNHH MTV Đắk N'tao đã khẩn trương ghi nhận hiện trạng, lập báo cáo cho chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và công an cùng vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hiện nay, Công an huyện Đắk Song đã bắt được các đối tượng phá rừng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại huyện Đắk Glong, Trạm Kiểm lâm liên xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong vừa phối hợp với Ban lâm nghiệp xã Đắk R’măng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk R’măng kiểm tra phát hiện trên 10 đối tượng đang dùng dao phá rừng trái phép tại tiểu khu 1768.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, nhóm đối tượng này đã báo động cho nhau chạy khỏi hiện trường. Do đó, lực lượng chức năng chỉ bắt quả tang được Ma Seo Chù (SN 1964), ở thôn 6, xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong. Đo đạc thực tế lực lượng chức năng xác định diện tích rừng bị phá là 8.446m2. Trong đó, có 6.092m2 quy hoạch rừng sản xuất, mức độ thiệt hại là 100%.

Thành phần chủ yếu là cây lồ ô, rải rác một số cây gỗ đường kính từ 8 - 17cm. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp xác minh, làm rõ các đối tượng còn lại.

Kiên quyết ngăn chặn lâm tặc

Công ty TNHH MTV Đại Thành được giao quản lý hơn 18.000ha rừng và đất rừng trên địa bàn huyện Đắk Mil. Những ngày này, cả đêm lẫn ngày, các cán bộ, nhân viên thuộc Công ty TNHH MTV Đại Thành đang tích cực tuần tra, kiểm soát địa bàn để ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng.

Theo ông Phan Bá Nhã - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại Thành - ngoài việc bố trí lực lượng trực chốt đầy đủ ở các phân trường thì nhiệm vụ của tổ cơ động mới thực sự quan trọng.

"Trung bình mỗi ngày, các cán bộ quản lý bảo vệ rừng của đơn vị di chuyển đi bộ khoảng 10km và chạy xe máy từ 30 - 40km để kiểm soát địa bàn, không để xảy ra các vụ việc vi phạm lâm luật" - ông Phan Bá Nhã cho biết thêm.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, hiện đơn vị đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm tập trung lực lượng, thực hiện nghiêm công tác trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm quản lý, bảo vệ rừng để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác phòng chống cháy rừng phải được đặc biệt lưu tâm và chủ động triển khai.

Lực lượng Kiểm lâm thường xuyên đôn đốc các địa phương, chủ rừng thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng; tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quân đội và các đơn vị liên quan trong quản lý bảo vệ rừng.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang 4 đối tượng mang cưa, rựa đi chặt phá rừng Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ 2 cưa tay, 2 cây rựa dài, 2 xe môtô của 4 đối tượng mang theo để chặt phá cây rừng phòng hộ ở Phú Quốc.

Yêu cầu kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Cơ quan chức năng yêu cầu phải có giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng trái pháp luật, không để tiếp tục tái diễn.

Đối tượng phá rừng ở Nghệ An trốn truy nã bị bắt sau 17 năm gây án

Quỳnh Trang |

Ngày 19.10, nguồn tin từ Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đơn vị vừa phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng bắt Vừ Nênh Chư (SN 1960, trú xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn). Đây là đối tượng trốn truy nã 17 năm về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Giá vàng hôm nay 13.1: Tăng mạnh, nên mua vào hay bán ra?

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Giá vàng hôm nay 13.1 tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Chênh lệch vàng SJC tiếp tục điều chỉnh tăng, khiến người mua vàng đối diện nguy cơ thua lỗ.

Hung thủ dùng kiếm chém chết vợ ở Hưng Yên bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội

HOÀNG THÔNG |

Sau chưa đầy 24 giờ gây án, với tinh thần trách nhiệm cao trong phá án, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng bắt được nghi phạm giết người tại chung cư Lạc Hồng Phúc.

Trông giữ xe tự phát dưới ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông, ra quân rồi đâu lại vào đấy

Phương Thảo |

Được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2021 đến nay, gầm cầu của Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) dần trở nên nhếch nhác khi người dân chiếm không gian chung làm “của riêng”, hoạt động kinh doanh trông giữ xe, thu phí.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới từ 13.1 đến 15.1 ở cả ba miền

AN AN |

Theo biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo thời tiết 3 ngày tới (từ ngày 13.1 - 15.1) Hà Nội và các tỉnh phía bắc tiếp tục nhiều mây, có mưa.

Xác định nguyên nhân và cách xử lý vụ nứt nhà dân khi làm cống chống ngập

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến việc nhà dân bị nứt khi thi công cống chống ngập ở Bình Dương, chủ đầu tư cho biết, đã kiểm tra và thương lượng với người dân về phương án giải quyết sự cố này.

Bắt quả tang 4 đối tượng mang cưa, rựa đi chặt phá rừng Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ 2 cưa tay, 2 cây rựa dài, 2 xe môtô của 4 đối tượng mang theo để chặt phá cây rừng phòng hộ ở Phú Quốc.

Yêu cầu kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Cơ quan chức năng yêu cầu phải có giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng trái pháp luật, không để tiếp tục tái diễn.

Đối tượng phá rừng ở Nghệ An trốn truy nã bị bắt sau 17 năm gây án

Quỳnh Trang |

Ngày 19.10, nguồn tin từ Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đơn vị vừa phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng bắt Vừ Nênh Chư (SN 1960, trú xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn). Đây là đối tượng trốn truy nã 17 năm về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.