Loay hoay xử lý doanh nghiệp chỉ bán hàng cho người già Nghệ An với giá cao

QUANG ĐẠI |

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An chỉ nhắm vào đối tượng người già, bán các mặt hàng giá cao được thổi phồng tác dụng làm các địa phương rất khó khăn trong xử lý.

Ngày 28.10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng và cán bộ địa phương kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH MTV PL Korea Mart Nghệ An đang hoạt động tại khối 3, thị trấn Yên Thành.

“Sau khi dư luận phản ánh hoạt động của Công ty này có dấu hiệu bất thường như chỉ bán hàng cho đối tượng là người già, hàng hóa giá quá cao so với thực tế…, chúng tôi đã kiểm tra nhưng chưa phát hiện vi phạm, vì họ có đầy đủ giấy tờ” - lãnh đạo huyện Yên Thành cho biết.

Công ty TNHH MTV PL Korea Mart Nghệ An đang hoạt động tại khối 3, thị trấn Yên Thành. Ảnh: Hải Đăng
Công ty TNHH MTV PL Korea Mart Nghệ An đang hoạt động tại khối 3, thị trấn Yên Thành. Ảnh: Hải Đăng

Vị lãnh đạo huyện Yên Thành cũng khẳng định hoạt động của đơn vị nói trên có hiện tượng bất thường (chỉ bán cho người già, từ chối khách hàng trẻ tuổi). Tuy nhiên để xử lý không hề đơn giản, vì họ đã nghiên cứu kĩ các quy định trước khi tổ chức hoạt động. Vị lãnh đạo cho biết thêm huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra và có giải pháp xử lý.

Trước đó, vào ngày 22.10.2003, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại khách sạn Đại Phú Gia thuộc khối 4, thị trấn Tân Kỳ, bắt đối tượng cầm đầu.

Nhóm đối tượng này hoạt động theo hình thức tặng quà, bán hàng có giá trị cao hơn rất nhiều so với giá trị thực, tổ chức dẫn dụ khách hàng là những người cao tuổi để thu lợi bất chính với số tiền lớn. Có một người già khi phát hiện mình bị lừa đã ngất xỉu tại chỗ.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều nhóm bán hàng nấp dưới vỏ bọc tặng quà tri ân, khuyến mãi, rồi dùng các hình thức dẫn dụ người dân mua hàng giá cao với tác dụng “ảo” do đã được thổi phồng lên quá mức.

Đối tượng khách hàng của các hoạt động này là những người già, thiếu hiểu biết về các mánh khóe lừa đảo, dễ bị dẫn dụ bởi các sản phẩm tăng cường, bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật…Đơn vị kinh doanh phát thẻ khách hàng cho người già thông qua người giới thiệu và từ chối khách hàng lạ, trẻ tuổi.

Khi tổ chức bán hàng, họ đóng kín cửa, cấm quay video, ghi âm, chụp ảnh.

Cơ quan chức năng các địa phương đã vào cuộc xử lý, đẩy đuổi nhưng rất khó khăn vì các đối tượng đã nghiên cứu kĩ các văn bản pháp luật, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Bên cạnh đó, họ còn có kỹ thuật thao túng tâm lý người già. Nhiều người già bị con cháu phản ứng, can ngăn nhưng vẫn đam mê, liên tục tham dự các buổi “hội thảo” bán hàng và sẵn sàng bỏ số tiền lớn mua hàng.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo cấp huyện tại Nghệ An chia sẻ ông hiểu rõ hoạt động của các nhóm đối tượng kinh doanh chỉ nhắm vào người già là bất thường, có dấu hiệu lừa đảo, cần phải quyết liệt ngăn chặn, xử lý.

“Trước hết cần đẩy mạnh tuyên tuyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là người già để họ hiểu và tránh xa những kẻ xấu. Mặt khác địa phương cần kiên quyết nghiêm cấm các hành vi tiếp tay từ cán bộ, công chức như viết giấy giới thiệu, cho thuê, mượn trụ sở, mặt bằng.

Vận động, đề nghị người dân, doanh nghiệp từ chối hoặc chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng, trụ sở để hoạt động kinh doanh mang tính chất bất thường, trục lợi; kiểm tra, giám sát thường xuyên, củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính và khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm. Có như vậy mới ngăn chặn triệt để tình trạng hoạt động kinh doanh không lành mạnh” - vị lãnh đạo nói trên chia sẻ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Người già mong nhận trợ cấp mức cao để không rút bảo hiểm xã hội 1 lần

MINH HỒNG |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, người đủ tuổi nghỉ hưu mà đóng BHXH dưới 15 năm không chọn rút hết 1 lần thì được trợ cấp hàng tháng cho đến khi đủ 75 tuổi. Theo ghi nhận của PV, nhiều người dân đồng thuận, phương án: Khoản trợ cấp bằng tổng tiền đóng của lao động và chủ doanh nghiệp vào Quỹ Hưu trí tử tuất.

Người già đi làm lao động thời vụ vì lương hưu không đủ sống

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Thực trạng người già, người lớn tuổi có mức lương hưu thấp nên phải đi làm thêm, làm thời vụ không còn là chuyện hiếm trong những năm gần đây.

Công ty chỉ bán hàng cho người già, hàng hóa không rõ nguồn gốc giá cao ngất ngưởng

QUANG ĐẠI |

Người dân ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh liên tục phản ánh, tố cáo một doanh nghiệp tổ chức bán hàng cho người già trên địa bàn với giá cao ngất ngưởng, chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng.

Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Dù nằm chính giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đang thi công dang dở qua địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, nhưng ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý chưa thể di dời vì nhiều lý do khác nhau.

Man United đã thất bại trước Man City ra sao

VIỆT HÙNG |

Kết quả 0-3 trước Man City ở vòng 10 Premier League đánh dấu thất bại thứ 34 trên sân nhà của Man United kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, bằng đúng số trận thua tại Old Trafford của Fergie trong gần 27 năm dẫn dắt "Quỷ đỏ".

Mánh khóe nâng khống vốn điều lệ để chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của cựu Chủ tịch FLC

Việt Dũng |

Ngoài hành vi thao túng thị trường chứng khoán, thủ đoạn chiếm đoạt tiền nhà đầu tư bằng cách nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỉ lên 4.300 tỉ đồng của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cũng được Cơ quan điều tra đã làm rõ.

Các khoản thu nhập của cán bộ, công chức sẽ mất khi cải cách tiền lương

MINH HÀ - THU THỦY |

Căn cứ tại Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018, những khoản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức sau đây sẽ không còn khi thực hiện cải cách tiền lương:

Người dân chật vật với triều cường ngày đầu tuần, nước dâng tràn cả vào bệnh viện

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Triều cường dâng cao ngày đầu tuần, nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thơ như "biến thành sông", thậm chí nước tràn vào cả bệnh viện.

Người già mong nhận trợ cấp mức cao để không rút bảo hiểm xã hội 1 lần

MINH HỒNG |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, người đủ tuổi nghỉ hưu mà đóng BHXH dưới 15 năm không chọn rút hết 1 lần thì được trợ cấp hàng tháng cho đến khi đủ 75 tuổi. Theo ghi nhận của PV, nhiều người dân đồng thuận, phương án: Khoản trợ cấp bằng tổng tiền đóng của lao động và chủ doanh nghiệp vào Quỹ Hưu trí tử tuất.

Người già đi làm lao động thời vụ vì lương hưu không đủ sống

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Thực trạng người già, người lớn tuổi có mức lương hưu thấp nên phải đi làm thêm, làm thời vụ không còn là chuyện hiếm trong những năm gần đây.

Công ty chỉ bán hàng cho người già, hàng hóa không rõ nguồn gốc giá cao ngất ngưởng

QUANG ĐẠI |

Người dân ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh liên tục phản ánh, tố cáo một doanh nghiệp tổ chức bán hàng cho người già trên địa bàn với giá cao ngất ngưởng, chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng.