Doanh nghiệp bán hàng giá cao cho người già, địa phương lo lắng

QUANG ĐẠI |

Một doanh nghiệp tổ chức giới thiệu sản phẩm để bán hàng không rõ chất lượng và xuất xứ cho người già tại Nghệ An với giá cao làm lãnh đạo địa phương lo lắng.

Lãnh đạo địa phương "đau đầu" trước hiện tượng kinh doanh bất thường

Theo phản ánh của người dân, khoảng 20 ngày nay, tại trung tâm thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) xuất hiện một doanh nghiệp thuê cơ sở rồi tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm, bán hàng với những dấu hiệu bất thường.

Phía trước cơ sở kinh doanh này dán nhãn “Cửa hàng KOREA MART - Hàn Quốc, chuyên phân phối các sản phẩm nhập khẩu chính hãng: nhân sâm, hồng sâm, hắc sâm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo”.

Nhiều người già kéo đến để nghe giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Hải Đăng
Nhiều người già kéo đến để nghe giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Hải Đăng

“Điều bất thường là doanh nghiệp này chỉ giới thiệu sản phẩm, tặng quà, bán hàng cho người già. Chúng tôi cảm thấy lo lắng, tiềm ẩn về nguy cơ gian lận thương mại, nên đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra hồ sơ, thủ tục pháp lý của doanh nghiệp này nhưng họ có đầy đủ giấy tờ, có giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp” - ông Nguyễn Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hưng Nguyên nói và cho biết thêm, cơ sở nói trên đã hoạt động hơn 20 ngày trên địa bàn.

Ông Cao Xuân Bình - Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên - cũng chia sẻ về cảm giác bất an trước hoạt động của cơ sở kinh doanh nói trên.

“Họ lôi kéo người già đến tập thể dục, giới thiệu sản phẩm, bán hàng, có thời điểm lên đến vài trăm người làm địa phương đau đầu. Họ bán hàng giá cao. Không hiểu sao có nhiều người già cứ thích đến đó. Tại thành phố Vinh cũng có một số cơ sở hoạt động với hình thức tương tự” - ông Bình nói.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên, xã đã kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm nên đã báo cáo lên huyện Hưng Nguyên.

Ngày 12.1, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên - cho biết huyện đã nắm được sự việc nói trên.

"Qua kiểm tra thì thấy cơ sở kinh doanh này có đầy đủ giấy tờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét, tham vấn các cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý” - ông Nguyễn Hữu Hà nói.

Ngăn chặn hành vi lừa đảo người già

Người dân thị trấn Tân Kỳ kéo đến trả hàng cho Công ty TNHH MTV KOREA MART Tân Kỳ trong đêm. Ảnh: Hải Đăng
Người dân thị trấn Tân Kỳ kéo đến trả hàng cho Công ty TNHH MTV KOREA MART Tân Kỳ trong đêm. Ảnh: Hải Đăng

Vào khoảng tháng 3.2023, Công ty TNHH MTV KOREA MART Tân Kỳ thuê hội trường khách sạn Đại Phú Gia (khối 4, thị trấn Tân Kỳ) để mời người lớn tuổi đến dự hội thảo, phát quà. Ngay bên cửa hội trường mà công ty thuê, dán thông báo chỉ nhận khách hàng “trong độ tuổi 40 đến 70”.

Sau khi tập hợp được người già, nhân viên công ty khoe những công dụng thần kỳ của các sản phẩm là những chiếc thảm trải giường, những chiếc gối có thể khiến người già ngủ ngon, không còn đau xương khớp…, rồi họ rao bán với giá rất cao: gần 20 triệu đồng/chiếc thảm, 4,4 triệu đồng/cặp gối.

Cơ quan chức năng vào cuộc xử phạt đơn vị này 1,5 triệu đồng vì hành vi bán hàng không niêm yết giá. Sau đó, cùng với sự phản ứng mạnh mẽ của người dân, Công ty TNHH MTV KOREA MART Tân Kỳ đã buộc phải nhận lại hàng hóa người dân đã mua, hoàn tiền và rời khỏi địa bàn.

Đến tháng 11.2023, Công an huyện Tân Kỳ khởi tố bị can và bắt Phạm Trọng Phương (SN 1992, trú xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) về tội lừa dối khách hàng.

Theo điều tra, ngày 15.9.2023 tại khách sạn Đại Phú Gia (thị trấn Tân Kỳ), Phương cùng một nhóm thuê hội trường tổ chức "hội thảo" dưới hình thức "tri ân khách hàng", trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm dân dụng sau đó dùng thủ đoạn để lừa dối khách hàng cao tuổi.

Trước đó, Công an huyện Tân Kỳ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lanh về hành vi lừa dối khách hàng.

Lanh chính là người cầm đầu, trực tiếp mua hàng từ Công ty TNHH Phát triển, đầu tư và thương mại Việt Anh sau đó chỉ đạo nhân viên đi thuê địa điểm để tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng và bán sản phẩm để thu lợi bất hơn 1 tỉ đồng.

Tại Nghệ An, cơ quan chức năng một số địa phương đã có các biện pháp xử lý, đẩy đuổi đối với các doanh nghiệp hoạt động có dấu hiệu lừa đảo người già. Một số địa phương đã vận động người dân, doanh nghiệp từ chối cho nhóm người này thuê địa điểm hoạt động.

Tỉnh Nghệ An đã có văn bản khuyến cáo và yêu cầu ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, bán hàng lừa đảo người già.

Tại Hà Tĩnh, hiện tượng nói trên cũng xảy ra ở nhiều địa phương, cơ quan chức năng cũng rất vất vả để xử lý, đẩy đuổi.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giả mạo Hội Doanh nhân trẻ chào bán sâm Ngọc Linh cho người già

Khánh Linh |

Hoà Bình - Lợi dụng uy tín của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, một đối tượng đã đi nhiều địa phương, tặng quà và chào bán sản phẩm trà, thuốc được chế biến từ sâm Ngọc Linh, nấm linh chi kém chất lượng.

Loay hoay xử lý doanh nghiệp chỉ bán hàng cho người già Nghệ An với giá cao

QUANG ĐẠI |

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An chỉ nhắm vào đối tượng người già, bán các mặt hàng giá cao được thổi phồng tác dụng làm các địa phương rất khó khăn trong xử lý.

Ngăn chặn việc tổ chức hội thảo bán hàng giá cao cho người già

QUANG ĐẠI |

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã tổ chức các hội thảo giới thiệu sản phẩm để bán hàng không rõ chất lượng và xuất xứ cho người già tại Nghệ An với giá trên trời.

Giá vàng hôm nay 13.1: Tăng mạnh, nên mua vào hay bán ra?

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Giá vàng hôm nay 13.1 tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Chênh lệch vàng SJC tiếp tục điều chỉnh tăng, khiến người mua vàng đối diện nguy cơ thua lỗ.

Hung thủ dùng kiếm chém chết vợ ở Hưng Yên bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội

HOÀNG THÔNG |

Sau chưa đầy 24 giờ gây án, với tinh thần trách nhiệm cao trong phá án, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng bắt được nghi phạm giết người tại chung cư Lạc Hồng Phúc.

Xác định nguyên nhân và cách xử lý vụ nứt nhà dân khi làm cống chống ngập

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến việc nhà dân bị nứt khi thi công cống chống ngập ở Bình Dương, chủ đầu tư cho biết, đã kiểm tra và thương lượng với người dân về phương án giải quyết sự cố này.

Người đàn ông bị đuổi chém liên tiếp ngay giữa đường phố Đà Lạt

Mai Hương |

Chiều tối 12.1, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tiếp nhận và đang điều trị cho ông Cao Trần Quốc Tr - nạn nhân bị đuổi chém liên tiếp ngay giữa đường phố Đà Lạt.

Tiểu thương bán đồ trang trí Tết ở Hàng Mã than khó dù tấp nập khách

Minh Thảo |

Những ngày cận Tết, tuyến phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại nhộn nhịp người đến check in. Trái ngược với sự nhộn nhịp đông đúc, tiểu thương tại thủ phủ đồ trang trí không khỏi chán nản vì lượng khách suy giảm, sức mua ỳ ạch hơn so với những năm trước.

Giả mạo Hội Doanh nhân trẻ chào bán sâm Ngọc Linh cho người già

Khánh Linh |

Hoà Bình - Lợi dụng uy tín của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, một đối tượng đã đi nhiều địa phương, tặng quà và chào bán sản phẩm trà, thuốc được chế biến từ sâm Ngọc Linh, nấm linh chi kém chất lượng.

Loay hoay xử lý doanh nghiệp chỉ bán hàng cho người già Nghệ An với giá cao

QUANG ĐẠI |

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An chỉ nhắm vào đối tượng người già, bán các mặt hàng giá cao được thổi phồng tác dụng làm các địa phương rất khó khăn trong xử lý.

Ngăn chặn việc tổ chức hội thảo bán hàng giá cao cho người già

QUANG ĐẠI |

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã tổ chức các hội thảo giới thiệu sản phẩm để bán hàng không rõ chất lượng và xuất xứ cho người già tại Nghệ An với giá trên trời.