Kiểm soát quyền lực của hội đồng trường, tránh nhóm lợi ích

Lê Phương |

Phát biểu thảo luận tại hội trường chiều 12.6 về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, đại biểu Quốc hội Trần Văn Mão cho rằng cần có cơ chế kiểm soát quyền lực của hội đồng trường, tránh hình thành các nhóm lợi ích.

Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trần Văn Mão, ông tán thành với nhiều nội dung đã được tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học.

Góp ý thêm cho dự thảo, đại biểu Trần Văn Mão cho rằng, xếp hạng đại học không nên do Chính phủ quy định. Cần có cơ chế để hội đồng trường hoạt động đúng với vai trò, chức năng và có cơ chế kiểm soát quyền lực của hội đồng trường, tránh hình thành các nhóm lợi ích; nên quy định kết thúc chương trình đào tạo trên cơ sở số tín chỉ, số môn và số tiết; cân nhắc quy định mở mã ngành…

Ngoài ra, do dự thảo có 33 điều cơ bản được sửa đổi nên có thể đổi tên thành Luật thành Luật Giáo dục đại học sửa đổi.

Phát biểu thảo luận, ĐB Đoàn Thị Thanh Mai nói, Luật Giáo dục đại học 2012 đã mang lại nhiều kết quả tích cực, cụ thể chúng ta có 2 trường đại học lọt vào top 1.000 các trường tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh những bất cập về tự chủ, quản trị… nên việc sửa Luật là cần thiết nhằm khắc phục hạn chế trong thực tiễn.

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai đề nghị làm rõ trong dự thảo luật, việc xếp hạng cơ sở giáo dục đại học theo tự nguyện hay bắt buộc và có tiêu chí cụ thể. Để đảm bảo tính hợp lý, dự thảo luật cần giải trình thêm để thể hiện không phân biệt đối xử giữa các trường tư thực, trong đó có trường tư thục có vốn đầu tư của nước ngoài.

Về tự chủ, quy định trong dự thảo là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Thực tế, các trường được thí điểm tự chủ đã có kết quả tích cực. Vấn đề quan tâm nhất đó là chất lượng giáo dục đào tạo và chất lượng dịch vụ đào tạo. Đại biểu Mai đề nghị dự thảo luật quy định rõ thêm về vấn đề này và có quy định về học phí, cũng như kiểm định chất lượng.

Lê Phương
TIN LIÊN QUAN

Trường ĐH Cần Thơ bổ nhiệm 33 GS. PGS, ra mắt Hội đồng trường

Trần Tuấn |

Sáng 19.5, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức công bố quyết định, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng, công bố quyết định thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm các hiệu phó, bổ nhiệm trưởng các khoa, phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc,

Đại học tư thục sẽ được tự quyết định hiệu trưởng

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng trường sẽ có thực quyền trong việc quyết định về tổ chức bộ máy; quyết định nhân sự, tiêu chuẩn Hiệu trưởng, tiêu chuẩn giảng viên và tiêu chuẩn các chức danh quản lí.

Sinh viên được vào hội đồng trường, có quyền bầu hiệu trưởng

Đặng Chung |

Nên có sự tham gia của sinh viên và giảm số lượng thành viên bên ngoài trong thành phần hội đồng trường… là một trong những vấn đề làm “nóng” hội thảo góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học do Bộ GDĐT tổ chức vào 5.12 tại ĐH Quốc gia Hà Nội.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Trường ĐH Cần Thơ bổ nhiệm 33 GS. PGS, ra mắt Hội đồng trường

Trần Tuấn |

Sáng 19.5, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức công bố quyết định, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng, công bố quyết định thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm các hiệu phó, bổ nhiệm trưởng các khoa, phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc,

Đại học tư thục sẽ được tự quyết định hiệu trưởng

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng trường sẽ có thực quyền trong việc quyết định về tổ chức bộ máy; quyết định nhân sự, tiêu chuẩn Hiệu trưởng, tiêu chuẩn giảng viên và tiêu chuẩn các chức danh quản lí.

Sinh viên được vào hội đồng trường, có quyền bầu hiệu trưởng

Đặng Chung |

Nên có sự tham gia của sinh viên và giảm số lượng thành viên bên ngoài trong thành phần hội đồng trường… là một trong những vấn đề làm “nóng” hội thảo góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học do Bộ GDĐT tổ chức vào 5.12 tại ĐH Quốc gia Hà Nội.