Khi nào ông Hồ Văn Năm bị cho thôi đại biểu Quốc hội?

Vương Trần |

Ban Bí thư đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét để ông Hồ Văn Năm thôi làm Đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Sáng ngày 11.9, trao đổi với phóng viên Lao Động bên lề phiên họp 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Trần Văn Túy – Trưởng Ban Công tác đại biểu đã có những thông tin liên quan về việc cho thôi công tác đại biểu với ông Hồ Văn Năm – người vừa bị Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Nai.

Ông Trần Văn Túy cho biết: Sau khi nhận được văn bản của Ban Bí thư, chúng tôi sẽ tiến hành các bước theo quy trình sau đó lại trình Ban Bí thư. Ông Hồ Văn Năm là cán bộ thuộc diện do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định. 

"Chúng tôi thực hiện các quy trình, sau đó xin ý kiến của Ban Bí thư. Ban Bí thư thông báo đồng ý thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ra Nghị quyết về việc cho thôi Đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm. Quy trình rất chặt chẽ để đảm bảo nghiêm pháp luật kỷ cương và đảm bảo quyền của Đại biểu Quốc hội. Tinh thần là chúng tôi sẽ thực hiện các quy trình một cách sớm nhất" - Trưởng Ban Công tác đại biểu nói.

Ông Trần Văn Túy cũng cho hay, từ đầu nhiệm kỳ có 496 đại biểu Quốc hội. Tới nay, trừ các đại biểu nghỉ và kỷ luật, còn lại 484 đại biểu. Đây là quá trình sàng lọc tự nhiên.

Về việc phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông Túy cho hay, trong trường hợp có sự thay đổi thì Ủy viên Thường vụ Quốc hội có quy hoạch ở mức cao hơn sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng đoàn; còn lại, nếu không có thì sẽ xử lý theo cơ chế là phó đoàn phụ trách.

Về vấn đề này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, sau khi Ban Công tác đại biểu thực hiện các bước và các quy trình, khi có Nghị quyết chính thức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có thông tin cụ thể.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ngày 10.9.2019, tại Hà Nội, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Năm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Ông Hồ Văn Năm - người vừa bị Ban Bí thư ra quyết định kỷ luật. Ảnh Quochoi.vn
Ông Hồ Văn Năm - người vừa bị Ban Bí thư ra quyết định kỷ luật. Ảnh Quochoi.vn

Sau khi xem xét Tờ trình của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã kết luận: Vi phạm, khuyết điểm của ông Hồ Văn Năm là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của các cơ quan tiến hành tố tụng, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và cá nhân ông Hồ Văn Năm, cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Năm bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Nai; đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét để ông Hồ Văn Năm thôi làm đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Năm

Xuân Hải |

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Năm bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Nai

Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Xuân Hải |

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng

Ông Hồ Văn Năm nộp đơn xin thôi Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 27.8, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết, ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai đã có đơn gửi Ban thường vụ Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh Đồng Nai vì lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Năm

Xuân Hải |

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Năm bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Nai

Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Xuân Hải |

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng

Ông Hồ Văn Năm nộp đơn xin thôi Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 27.8, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết, ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai đã có đơn gửi Ban thường vụ Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh Đồng Nai vì lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình.