Hôm nay (16.8), diễn ra phiên trù bị Đại hội thành lập Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam.
Trước đó, buổi sáng cùng ngày, đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Theo báo cáo, thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ công an hưu trí, mong muốn có một tổ chức hội thống nhất để tập hợp, đoàn kết hội viên là cựu Công an Nhân dân nhằm động viên, chăm lo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an, từ năm 2004 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã nhiều lần quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.
Hiện nay trong cả nước có hàng trăm Câu lạc bộ Công an hưu trí ở cơ quan Bộ, công an tỉnh, thành phố và ở công an các quận, huyện, thị xã thuộc cấp tỉnh, với số lượng hội viên công an hưu trí trên chục vạn người; đó là hàng chục vạn đảng viên kiên trung “chỉ biết còn Đảng là còn mình”.
Đội ngũ cán bộ công an hưu trí ở mỗi cấp, mỗi địa bàn sinh hoạt tại các Câu lạc bộ Công an hưu trí được tổ chức và hoạt động rất năng động, tích cực.
Tuy nhiên, mô hình Câu lạc bộ Công an hưu trí các cấp vẫn còn bộc lộ những hạn chế, như: chưa có quy chế quản lý thống nhất; quy định hoạt động của các Câu lạc bộ chưa rõ tính chất, nhiệm vụ nên chưa thực sự huy động, phát huy được hết năng lực, kinh nghiệm của cán bộ công an hưu trí; hoạt động của nhiều Câu lạc bộ thiếu tính định hướng chung, nhất là tham gia vào các hoạt động xã hội…
Bởi vậy, rất cần có 1 tổ chức hội để thống nhất tổ chức và hoạt động từ cấp trung ương đến cơ sở.
Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam được thành lập là một yêu cầu khách quan, là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một mốc son trong việc xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết các thế hệ cựu công an.
Cùng với việc thực hiện ý kiến của Thường trực Ban Bí thư về việc thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, ngày 7.3, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội gồm 74 nhân sự đại diện các câu lạc bộ, ban liên lạc công an hưu trí từ bộ đến địa phương.
Trước đó, ngày 1.8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chính thức ban hành quyết định về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Đánh dấu một sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban vận động thành lập hội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng có liên quan... tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an duyệt kế hoạch tổ chức đại hội thành lập hội.
Phương hướng hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam là phối hợp chặt chẽ với Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an để tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có văn bản hướng dẫn cấp ủy, công an các địa phương triển khai thành lập hội ở cấp tỉnh, cấp huyện và chi hội ở cấp xã.
Tổ chức hoạt động các cấp hội theo đúng điều lệ hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.
Kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp hội (thành lập, đảm bảo số lượng nhân sự văn phòng, các ban chuyên môn...), sớm ổn định tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của hội có hiệu quả....