Khánh thành Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” tại Hà Nội

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” với mục đích tôn vinh sự hi sinh, cống hiến của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội – vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Sáng 17.7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” – công trình văn hóa có ý nghĩa biểu tượng, mang giá trị nhân văn sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân (CAND) tại Hà Nội.

Dự lễ khánh thành có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) của Bộ Công an - cho biết: Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND, Bộ Công an phối hợp với UBND TP.Hà Nội và UBND TP.Hồ Chí Minh xây dựng Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” với mục đích tôn vinh sự hi sinh, cống hiến của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội – vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Đây là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, giáo dục truyền thống, nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ và nâng cao ý thức cho nhân dân luôn chấp hành tốt các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, nhất là an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Sau hơn 1 năm triển khai, công trình hoàn thiện, khánh thành.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Lễ khánh thành. Ảnh: Hải Nguyễn
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Lễ khánh thành. Ảnh: Hải Nguyễn

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng trân trọng đề nghị UBND TP.Hà Nội và vác đơn vị chức năng của TP Hà Nội tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Bộ Công an duy tu và phát huy xứng tầm với giá trị Tượng đài.

Công an các đơn vị, địa phương, nhất là Công an TP.Hà Nội chủ động tham mưu, triển khai các hoạt động nhằm tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ và nhân dân được tham quan. Qua đó góp phần tôn vinh và phát huy ý nghĩa, giá trị của công trình, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nhân dân phục vụ.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ khánh thành Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ“. Ảnh: Hải Nguyễn
Các tiết mục văn nghệ tại lễ khánh thành Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ“. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh: Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” không chỉ là công trình có ý nghĩa biểu tượng, mang giá trị nhân văn sâu sắc của lực lượng CAND mà còn là công trình văn hóa kiến trúc đặc sắc, tiêu biểu góp phần nâng tầm giá trị cảnh quan đô thị và trở thành điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với Thủ đô.

Tượng đài được đặt trên trục phố Trần Nhân Tông (sát tường rào Công viên Thống Nhất) vừa đảm bảo trang trọng, trang nghiêm vừa gần gũi với người dân thành phố, có không gian phù hợp, thuận lợi cho tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa của cán bộ, chiến sĩ Công an, đồng thời là nơi sinh hoạt cộng đồng của nhân dân, khách quốc tế khi đến với Thủ đô.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ“. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu cắt băng khánh thành Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ“. Ảnh: Hải Nguyễn

Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” có chiều cao 7,2m, bao gồm 7 nhân vật, chất liệu ép đồng. Tại Hà Nội, tượng đài được đặt trên trục phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, sát tường rào Công viên Thống Nhất, khánh thành đúng dịp kỷ niệm 60 Ngày truyền thống lực lượng CSND.

Tại TP Hồ Chí Minh, Tượng đài được đặt tại Công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, dự kiến được khánh thành vào năm 2023, dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND.

Vương Trần - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC sắp khánh thành tại Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Việc khánh thành tượng đài chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Phòng cháy chữa cháy nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022).

Bản gốc luôn là “tượng đài” trong quá trình sáng tác

Hương Mai (thực hiện) |

Cô gái nhạc chế Đặng Thanh Tuyền không còn là cái tên xa lạ trên mạng xã hội. Bà mẹ 8x từng gây chú ý cộng đồng mạnh với nhiều bản nhạc chế nghe hấp dẫn như "Người tình rượu bia" (chế từ "Người tình mùa đông"), "Bán hàng online" (chế từ "Duyên phận"), "Em gái bầu" (chế tư "Em gái mưa")... Và mới đây nhất, ca khúc “Anh có thể đừng rời xa em được không?” của Thanh Tuyền đã nhận về lượt tương tác khủng trên mạng xã hội.

Cận cảnh trùng tu tượng đài Trần Hưng Đạo và công viên Mê Linh ở TPHCM

Anh Tú |

Sau vài tháng thi công, khu vực công viên Mê Linh, tượng đài Trần Hưng Đạo đã hoàn thành được khoảng 70% tiến độ. Sau khi hoàn thành sẽ kết nối với công viên Bạch Đằng hướng tới mục tiêu tạo ra không gian văn hóa cho TPHCM.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hình ảnh tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC sắp khánh thành tại Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Việc khánh thành tượng đài chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Phòng cháy chữa cháy nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022).

Bản gốc luôn là “tượng đài” trong quá trình sáng tác

Hương Mai (thực hiện) |

Cô gái nhạc chế Đặng Thanh Tuyền không còn là cái tên xa lạ trên mạng xã hội. Bà mẹ 8x từng gây chú ý cộng đồng mạnh với nhiều bản nhạc chế nghe hấp dẫn như "Người tình rượu bia" (chế từ "Người tình mùa đông"), "Bán hàng online" (chế từ "Duyên phận"), "Em gái bầu" (chế tư "Em gái mưa")... Và mới đây nhất, ca khúc “Anh có thể đừng rời xa em được không?” của Thanh Tuyền đã nhận về lượt tương tác khủng trên mạng xã hội.

Cận cảnh trùng tu tượng đài Trần Hưng Đạo và công viên Mê Linh ở TPHCM

Anh Tú |

Sau vài tháng thi công, khu vực công viên Mê Linh, tượng đài Trần Hưng Đạo đã hoàn thành được khoảng 70% tiến độ. Sau khi hoàn thành sẽ kết nối với công viên Bạch Đằng hướng tới mục tiêu tạo ra không gian văn hóa cho TPHCM.