Hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế, giáo dục Việt Nam cao hơn các nước cùng trình độ

NHÓM PV |

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại dịch COVID-19 không chỉ cướp đi sinh mạng, mà còn gây khó khăn cho hệ thống giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hệ thống kinh tế. Đến nay, thế giới chưa công bố hết dịch và nước ta cũng vậy. Tuy nhiên, Việt Nam luôn nằm trong top đầu thế giới về các chỉ số phục hồi sau dịch.

Việt Nam luôn nằm trong top đầu thế giới về các chỉ số phục hồi sau dịch

Chiều 28.10, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu làm rõ một số nội dung các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, báo cáo của Chính phủ, các phát biểu của đại biểu Quốc hội, các thành viên Chính phủ đã nêu rõ những nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, hơn một năm trước, khi tình hình dịch bệnh rất căng thẳng, nước ta đã mạnh dạn chuyển hướng chiến lược, thích ứng linh hoạt. Nhờ tiếp cận được vaccine để khẩn trương ổn định phục hồi kinh tế, ổn định vĩ mô, duy trì ổn định an sinh xã hội, có bước tiến bộ tương đối toàn diện.

Phó Thủ tướng cho hay, Việt Nam luôn nằm trong top đầu thế giới về các chỉ số phục hồi sau dịch COVID-19. Đến nay, thế giới chưa công bố hết dịch và chúng ta cũng vậy. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt, chúng ta có cơ sở thực hiện các biện pháp quyết liệt để tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn, bù lại hai năm vừa qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đến nay, nước ta đã tiêm 260 triệu liều vaccine, nằm ở top đầu thế giới về mức độ bao phủ vaccine tăng cường. Tuy nhiên, đại dịch không chỉ cướp đi sinh mạng, mà còn gây khó khăn cho hệ thống giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hệ thống kinh tế...

Các nước trên thế giới, kể cả những nước có trình độ phát triển cao, cũng gặp nhiều khó khăn khi đối diện với những vấn đề này. Ở Việt Nam, dù gặp khó khăn, nhưng nước ta vẫn đang đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đời sống người dân không chỉ ở thành thị, mà ở cả nông thôn, miền núi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Kỳ vọng vào giáo dục, y tế luôn rất lớn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã thấu hiểu những khó khăn, thách thức, chia sẻ những khó khăn vất vả. Chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ cho ngành Y tế, Giáo dục. Sự chia sẻ của các đại biểu là nguồn động viên to lớn cho các lực lượng lao động trong ngành Y tế, Giáo dục.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời cảm ơn tới những người thầy thuốc, thầy giáo, những người cống hiến trong lĩnh vực giáo dục, y tế, đã vượt qua nhiều khó khăn để nỗ lực hết mình vì sự nghiệp trồng người, sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của người dân.

Theo Phó Thủ tướng, dù Việt Nam được xếp hạng nước thu nhập trung bình thấp, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của ngành Y tế và Giáo dục nên hai ngành này đều được đánh giá có mức phát triển và hiệu quả sử dụng nguồn lực cao hơn rõ rệt so với các nước cùng trình độ phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kỳ vọng vào giáo dục, y tế luôn rất lớn. Ngành Y tế, Giáo dục phải cân đối, đảm bảo giữa kỳ vọng của người dân và khả năng của nền kinh tế; đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế; quản trị các cơ sở giáo dục, y tế, thúc đẩy ở cả khu vực công và tư.

Về tự chủ y tế và giáo dục, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là vấn đề rất khó khăn. Chúng ta đã có kinh nghiệm đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. Sau 30 năm đã giảm từ 10.000 doanh nghiệp Nhà nước xuống còn dưới 1.000 và có đến hơn 700.000 doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Các đơn vị sự nghiệp về cơ bản không giảm về biên chế.

Phó Thủ tướng nêu rõ, vấn đề đặt ra là phải quản trị tốt các đơn vị sự nghiệp này, trong đó chủ yếu là trường học, bệnh viện.

"Hiện nay, chúng ta đang có cách làm khác so với thế giới, và thực tế đã chỉ ra rằng, cách làm của thế giới là đáng học tập. Quản trị bệnh viện và trường học là xuất phát từ yêu cầu chuyên môn, phát huy tính chủ động, sáng tạo từ cơ sở, từ đó được quyền tự chủ về bộ máy, về nhân sự, về đầu tư, về thu chi.

Vì chúng ta thiếu kinh phí, nên đã lấy tài chính làm yếu tố đầu tiên. Nếu lo hết được chi đầu tư và chi thường xuyên thì mới cho tự chủ" - Phó Thủ tướng thông tin.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội: Doanh nghiệp đang khát vốn, cần giải pháp căn cơ giải quyết

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội, doanh nghiệp đang thực sự khát vốn, nhiều dự án bị đình trệ vì không thể tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng. Chính vì vậy, cần các giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề này.

Tăng năng suất lao động là cách giúp đạt thịnh vượng trước khi dân số già đi

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thúc đẩy tăng năng suất lao động ở thời điểm này là cách tốt nhất giúp chúng ta đạt được thịnh vượng trước khi dân số già đi; là biện pháp hiệu quả để đạt được sự tăng trưởng bền vững.

Đại biểu quốc hội: "Không ai dám công bố hết dịch COVID-19 ở thời điểm này"

Nhóm PV |

Để công bố Việt Nam hết dịch, đại biểu quốc hội cho rằng "phải rất thận trọng". Bởi theo đánh giá ngành y tế và các chuyên gia y tế, dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, với nhiều biến chủng khác, chưa lường hết được.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đại biểu Quốc hội: Doanh nghiệp đang khát vốn, cần giải pháp căn cơ giải quyết

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội, doanh nghiệp đang thực sự khát vốn, nhiều dự án bị đình trệ vì không thể tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng. Chính vì vậy, cần các giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề này.

Tăng năng suất lao động là cách giúp đạt thịnh vượng trước khi dân số già đi

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thúc đẩy tăng năng suất lao động ở thời điểm này là cách tốt nhất giúp chúng ta đạt được thịnh vượng trước khi dân số già đi; là biện pháp hiệu quả để đạt được sự tăng trưởng bền vững.

Đại biểu quốc hội: "Không ai dám công bố hết dịch COVID-19 ở thời điểm này"

Nhóm PV |

Để công bố Việt Nam hết dịch, đại biểu quốc hội cho rằng "phải rất thận trọng". Bởi theo đánh giá ngành y tế và các chuyên gia y tế, dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, với nhiều biến chủng khác, chưa lường hết được.