Năng suất lao động của TPHCM cao gần gấp 3 lần cả nước

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định rằng, TPHCM luôn giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước. Vai trò này không phải tự nhiên có mà mỗi giai đoạn đều có sự nỗ lực cố gắng.

Sáng ngày 7.7, Hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X mở rộng chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nêu khái quát bốn nội dung trọng tâm của hội nghị, trong đó có kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách 5 năm 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2021-2025.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định rằng, TPHCM luôn giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước. Vai trò này không phải tự nhiên có mà mỗi giai đoạn đều có sự nỗ lực cố gắng.

Tỉ trọng đóng góp của TPHCM cho cả nước trong 25 năm qua không ngừng tăng lên. Ông Nguyễn Thiện Nhân dẫn chứng, giai đoạn 1996-2000, kinh tế TPHCM chiếm bình quân khoảng 17% kinh tế cả nước, đến giai đoạn 2001-2010 tỉ lệ này tăng lên 20% và giai đoạn 2011-2019 kinh tế TPHCM chiếm hơn 22% kinh tế cả nước.

Về cường độ kinh tế của TPHCM trên một đơn vị cây số vuông so với cả nước cũng không ngừng tăng lên. Giai đoạn 1996-2000 thì trên 1 cây số vuông của TPHCM tạo ra giá trị gia tăng gấp 27 lần so với bình quân cả nước, giai đoạn 2001-2010 gấp 31 lần và giai đoạn 2011-2019 gấp 35 lần bình quân cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 42.  Ảnh: Minh Quân
Toàn cảnh Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 42. Ảnh: Minh Quân

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, vị trí đầu tàu kinh tế của TPHCM không chỉ là tăng trưởng mà còn ở đóng góp vào ngân sách cả nước.

Giai đoạn 2001-2010, bình quân TPHCM đóng góp khoảng 26,5% ngân sách, giai đoạn 2011-2019 đóng góp 27,5% ngân sách cả nước. Cơ sở để đảm bảo đó là năng suất lao động của TPHCM cao gần gấp 3 lần cả nước.

Mặc dù vậy, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của TPHCM đang giảm dần. Theo đó, nếu giai đoạn 2001-2010 bằng 1,6 lần cả nước, thì đến giai đoạn 2011-2019 chỉ còn bằng 1,2 lần.

“Có nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng có một nguyên nhân trong 20 năm qua tỉ lệ ngân sách để lại cho TPHCM đầu tư phát triển ngày càng giảm, trong khi đóng góp vào ngân sách cả nước ngày càng tăng” - ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

So sánh với các tỉnh thành khác về tỉ lệ ngân sách để lại trong 20 năm qua, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng TPHCM là địa phương giảm mạnh nhất. “Tỉ lệ ngân sách để lại cho Hà Nội tăng từ 30 lên 35%, Hải Phòng giảm từ 100% xuống còn 78%, TPHCM giảm từ 33 xuống còn 18%” – ông Nhân nói.

Để TPHCM đạt mức tăng trưởng cao hơn, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần làm tốt khâu hợp tác công tư; giải quyết những bất hợp lý như công nghiệp dịch vụ thành phố chiếm hơn 90% nhưng đất đai dành cho công nghiệp dịch vụ chỉ chiếm 5% quỹ đất. Cần sơ kết 7 chương trình đột phá, trả lời cụ thể các vấn đề cấp bách như Giao thông, vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hoá, trật tự xây dựng…

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ đạo rà soát, hỗ trợ cho hơn 8.000 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động. Đẩy mạnh thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước, trước hết là đầu tư tư nhân và chuẩn bị đón làn sóng dịch chuyển đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư thành ủy TPHCM: Không để băng nhóm tội phạm lộng hành

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tinh thần xử lý quyết liệt, không để băng nhóm côn đồ lộng hành.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thị sát “thủ phủ” xây nhà không phép

MINH QUÂN |

Ngày 17.5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đi thị sát thực tế tình trạng xây dựng nhà không phép ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh – đây được xem là "thủ phủ" xây dựng nhà không phép trên địa bàn TPHCM.

TPHCM kiến nghị tăng tỉ lệ giữ lại ngân sách lên 33% giai đoạn 2026-2030

M.Quân - Trí Minh |

TP.Hồ Chí Minh đang lập đề án tăng tỉ lệ giữ lại tổng thu ngân sách lên 33% vào giai đoạn 2026 - 2030 để trình Trung ương.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Công ty xử lý chất thải bị xử phạt 1,2 tỉ đồng vì vi phạm xả thải

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.3, UBND tỉnh cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp vì hành vi xả thải ra môi trường vượt gấp nhiều lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Không cần đăng kiểm lại khi mất Giấy đăng kiểm trong 2 trường hợp

LƯƠNG HẠNH |

Nếu Giấy chứng nhận hoặc Tem kiểm định bị mất, hỏng thuộc 2 trường hợp thì chủ xe không cần đi đăng kiểm lại.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Bí thư thành ủy TPHCM: Không để băng nhóm tội phạm lộng hành

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tinh thần xử lý quyết liệt, không để băng nhóm côn đồ lộng hành.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thị sát “thủ phủ” xây nhà không phép

MINH QUÂN |

Ngày 17.5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đi thị sát thực tế tình trạng xây dựng nhà không phép ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh – đây được xem là "thủ phủ" xây dựng nhà không phép trên địa bàn TPHCM.

TPHCM kiến nghị tăng tỉ lệ giữ lại ngân sách lên 33% giai đoạn 2026-2030

M.Quân - Trí Minh |

TP.Hồ Chí Minh đang lập đề án tăng tỉ lệ giữ lại tổng thu ngân sách lên 33% vào giai đoạn 2026 - 2030 để trình Trung ương.