Hà Nội thi hành kỷ luật 129 đảng viên trong quý 1/2018

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 10.4, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI), ông Vũ Đức Bảo – Trưởng Ban tổ chức Thành ủy đã có báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng quý 1/2018.

Liên quan đến công tác thực hiện kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp, ông Vũ Đức Bảo cho biết: Thành ủy, UBKT Thành ủy đã tập trung thực hiện tốt các kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ những tháng đầu năm 2018. Theo đó, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 58 tổ chức đảng cấp dưới và 148 đảng viên.

Về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng: Kiểm tra 113 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 72 tổ chức đảng cấp dưới. Thông qua kiểm tra UBKT các cấp đã yêu cầu những đơn vị được kiểm tra, rút kinh nghiệm và nghiêm túc khắc phục ngay những thiếu sót, khuyết điểm trong nguyên tắc, trình tự, thủ tục tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật.

Công tác giám sát, tổ chức đảng và đảng viên: UBKT các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện nền nếp công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Tổng số tổ chức đảng được giám sát theo chuyên đề là 27 đơn vị. Tổng số đảng viên được giám sát theo chuyên đề là 42 đảng viên. Nội dung giám sát chủ yếu về thực hiện tiêu chuẩn cấp ủy viên, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm, chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định nơi cư trú.

“Công tác thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức đảng: Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 129 đảng viên (khiển trách 89; cảnh đáo 24; cách chức 1 và khai trừ 15 trường hợp),  UBKT Thành ủy đã tiếp nhận 192 lượt đơn các loại, do 160 người gửi đơn, trong đó có 28 đơn giấu tên; UBKT các cấp giải quyết tố cáo 14 đảng viên. Nội dung tố cáo chủ yếu về không chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai; vi phạm phẩm chất đạo đức; lối sống; mất đoàn kết nội bộ; cố ý làm trái; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ” - ông Vũ Đức Bảo nói.

Về công tác kiểm tra tài chính đảng, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, UBKT các cấp kiểm tra đối với 52 tổ chức đảng trong việc kiểm tra tài chính Đảng; hiện nay đang trong tiến độ lộ trình kiểm tra theo kế hoạch.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Từ hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương: Không để cứ về hưu là “hạ cánh an toàn”

XUÂN HẢI |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, trong đó có nội dung đáng chú ý là “Đảng viên, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm thì vẫn phải xem xét, kỷ luật” và “không xử lý nội bộ” với đảng viên bị vi phạm tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái

A.L |

 Ngày 6.4, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ban hành Công điện số 795/BCA-V11 gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân.

Phá rừng ở Quảng Nam: Cán bộ, công chức tiếp tay cho lâm tặc sẽ bị kỷ luật mức cao nhất

Lam Phương |

Trước tình trạng hàng loạt vụ phá rừng quy mô lớn, nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây, tỉnh Quảng Nam đã ra công văn chỉ đạo rà soát các xưởng cưa xẻ gỗ; yêu cầu toàn bộ cán bộ, công, viên chức, người lao động cam kết không tiếp tay, dung túng cho lâm tặc. Nếu vi phạm cam kết sẽ bị xử lý mức cao nhất.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Từ hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương: Không để cứ về hưu là “hạ cánh an toàn”

XUÂN HẢI |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, trong đó có nội dung đáng chú ý là “Đảng viên, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm thì vẫn phải xem xét, kỷ luật” và “không xử lý nội bộ” với đảng viên bị vi phạm tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái

A.L |

 Ngày 6.4, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ban hành Công điện số 795/BCA-V11 gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân.

Phá rừng ở Quảng Nam: Cán bộ, công chức tiếp tay cho lâm tặc sẽ bị kỷ luật mức cao nhất

Lam Phương |

Trước tình trạng hàng loạt vụ phá rừng quy mô lớn, nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây, tỉnh Quảng Nam đã ra công văn chỉ đạo rà soát các xưởng cưa xẻ gỗ; yêu cầu toàn bộ cán bộ, công, viên chức, người lao động cam kết không tiếp tay, dung túng cho lâm tặc. Nếu vi phạm cam kết sẽ bị xử lý mức cao nhất.