Nghệ An lên tiếng về việc "không có số liệu tiếp dân" của Chủ tịch tỉnh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đã lên tiếng về thông tin “không có số liệu tiếp công dân” của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo thông tin báo chí, ngày 13.9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021”.

Tại cuộc họp nói trên, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết có 4 tỉnh gồm Bắc Ninh, Đồng Nai, Kiên Giang, Nghệ An không có số liệu tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thông tin nói trên gây chú ý dư luận, bởi vì việc tiếp công dân từ lâu đã trở thành một hoạt động thường xuyên của Chủ tịch UBND các tỉnh. Thông qua hoạt động này, người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh đã giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng, vướng mắc.

Chiều 13.9, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Đối với lịch tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh tháng nào cũng tiếp công dân. Chỉ có 1 tháng do dịch COVID-19, thành phố Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên không tổ chức được, còn lại đều thực hiện tiếp dân đầy đủ”.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (55 tuổi, phường Hưng Dũng – TP Vinh) cho biết: Tôi thường xuyên theo dõi báo chí và thấy Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp công dân hàng tháng đều đặn, qua đó giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Ông Hoàng cũng xác nhận Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng tiếp công dân đều đặn hàng tháng.

Ông Hoàng đề xuất cần nâng tần suất Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp dân lên 2 ngày/tháng, để giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng cho người dân và doanh nghiệp.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Ngày 12.9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh (huyện Hưng Nguyên) và Nhà tưởng niệm liệt sĩ Xô viết tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (TP. Vinh).

Nghệ An: Phụ huynh phản đối sáp nhập trường, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 9.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Anh Sơn cho ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc người dân phản đối sáp nhập trường tại xã Lạng Sơn.

Chủ tịch nước mong VSIP trở thành khu công nghiệp xanh, đóng góp nhiều giá trị cho Nghệ An

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Chiều 5.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: Dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Ngày 12.9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh (huyện Hưng Nguyên) và Nhà tưởng niệm liệt sĩ Xô viết tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (TP. Vinh).

Nghệ An: Phụ huynh phản đối sáp nhập trường, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 9.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Anh Sơn cho ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc người dân phản đối sáp nhập trường tại xã Lạng Sơn.

Chủ tịch nước mong VSIP trở thành khu công nghiệp xanh, đóng góp nhiều giá trị cho Nghệ An

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Chiều 5.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An.