Dự án Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam có thể dùng nguồn dự phòng ngân sách

PHẠM ĐÔNG |

Với dự án Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam (Tây Ninh), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái gợi ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, nếu không trái quy định pháp luật thì sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để triển khai.

Ngày 22.11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì làm việc với tỉnh Bình Phước và Tây Ninh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Nhìn vào danh sách tồn đọng 17 kiến nghị của hai địa phương, phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, cần rà soát lại cho sát, đánh giá rõ và cụ thể, TTXVN đưa tin.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý khi tiếp nhận kiến nghị của các địa phương, các bộ, ngành phải khẩn trương xử lý theo chức năng quản lý nhà nước, những nội dung không xử lý được phải báo cáo lại rõ ràng, không để tình trạng ghi vào báo cáo là “đang giải quyết" và kéo dài cả năm không có tiến triển.

Với kiến nghị cụ thể của Tây Ninh về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, Phó Thủ tướng nêu rõ kiến nghị của địa phương là đúng, nhưng đáp ứng được không còn phải xem xét, thẩm quyền này thuộc về Quốc hội.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2023-2025 đã phân bổ xong nguồn vốn, chưa có chủ trương sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tại cuộc họp, các bộ đã phản hồi, giải đáp rõ nhiều nội dung liên quan đến kiến nghị của các địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao sự chuẩn bị của hai địa phương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội các địa phương nói chung, hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh nói riêng đã có nhiều khởi sắc.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến để tổng hợp tình hình liên quan đến hoạt động của Tổ công tác cùng với 25 tổ công tác khác báo cáo Thủ tướng Chính phủ được kịp thời.

Đề nghị các địa phương, bộ, ngành tập trung bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo Phó Thủ tướng, đối với những vấn đề nổi lên, Thủ tướng đều có chỉ đạo rất kịp thời.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2023, các địa phương cần tận dụng tối đa cơ hội, tiềm năng, thế mạnh để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của năm.

Một lần nữa, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc đánh giá, phân loại các kiến nghị cho phù hợp, làm rõ kiến nghị nào đã giải quyết, chưa giải quyết được, lý do, thẩm quyền...

Phải làm đúng quy định pháp luật, có sự phối hợp, thống nhất trong chuỗi công việc để thực hiện nhanh nhất.

Lãnh đạo Chính phủ sẵn sàng lắng nghe, chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với địa phương trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến cụ thể về kiến nghị của Tây Ninh liên quan đến Khu công nghiệp Hiệp Thạnh, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh nội dung để trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 11.2023.

Đáng chú ý, nhận định việc đầu tư dự án Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam vừa liên quan đến vấn đề đối ngoại, vừa bảo đảm an ninh quốc phòng, cấp bách, Phó Thủ tướng gợi ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, nếu không trái quy định pháp luật thì sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để triển khai.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Địa phương không được ban hành thủ tục hành chính nếu không được giao

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang quán triệt, các địa phương không được ban hành thủ tục hành chính nếu không được giao tại luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc không được nghị quyết của HĐND giao để thực hiện biện pháp đặc thù của địa phương mình.

Động lực cho các địa phương đầu tàu trong đóng góp ngân sách

Tiến Nguyễn |

Đối với những địa phương tự cân đối được ngân sách, cần có những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt ra khỏi những quy định thông thường để tạo động lực giúp các địa phương bứt phá, thúc đẩy kinh tế cả nước đi lên. Việc cho phép một số địa phương được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư để đầu tư phát triển là một trong những chính sách như vậy.

Phương tiện qua cửa khẩu Kim Thành đã có thể vận chuyển hàng hóa hai chiều

Bảo Nguyên |

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, từ tháng 11.2023, xe chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành sau khi giao hàng xong có thể chở hàng nhập khẩu và ngược lại.

Du lịch bằng xe tự lái qua cửa khẩu Móng Cái sẽ hoạt động trở lại từ 30.10

Diệu Hoàng |

Sáng 22.10, tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã rà soát các điều kiện hạ tầng, phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng triển khai thủ tục hải quan hoạt động xe du lịch tự lái đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định.

Xem xét, chưa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, việc Quốc hội xem xét, chưa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6 là hết sức cần thiết để các cơ quan có đủ thời gian nghiên cứu rà soát, kỹ lưỡng, thận trọng dự thảo luật.

Phó Chủ tịch huyện vận động, hàng chục hộ dân bàn giao mặt bằng

QUANG ĐẠI |

Hàng chục hộ dân xã Diễn Phúc (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 sau khi được lãnh đạo huyện, xã trực tiếp tuyên truyền vận động.

Sẽ giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tiệm cận tuổi nghỉ hưu

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước mắt Chính phủ đề xuất với Quốc hội giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 và sẽ tiếp tục giảm dần, tiến tới tiệm cận tuổi nghỉ hưu.

Loay hoay xử lý tài sản công trị giá 516 tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), hàng loạt trụ sở làm việc được Nhà nước đầu tư xây dựng trị giá khoảng 516 tỉ đồng bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn. Gần 4 năm nay, Quảng Ngãi đã nỗ lực để xử lý, tháo gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

Địa phương không được ban hành thủ tục hành chính nếu không được giao

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang quán triệt, các địa phương không được ban hành thủ tục hành chính nếu không được giao tại luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc không được nghị quyết của HĐND giao để thực hiện biện pháp đặc thù của địa phương mình.

Động lực cho các địa phương đầu tàu trong đóng góp ngân sách

Tiến Nguyễn |

Đối với những địa phương tự cân đối được ngân sách, cần có những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt ra khỏi những quy định thông thường để tạo động lực giúp các địa phương bứt phá, thúc đẩy kinh tế cả nước đi lên. Việc cho phép một số địa phương được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư để đầu tư phát triển là một trong những chính sách như vậy.

Phương tiện qua cửa khẩu Kim Thành đã có thể vận chuyển hàng hóa hai chiều

Bảo Nguyên |

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, từ tháng 11.2023, xe chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành sau khi giao hàng xong có thể chở hàng nhập khẩu và ngược lại.

Du lịch bằng xe tự lái qua cửa khẩu Móng Cái sẽ hoạt động trở lại từ 30.10

Diệu Hoàng |

Sáng 22.10, tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã rà soát các điều kiện hạ tầng, phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng triển khai thủ tục hải quan hoạt động xe du lịch tự lái đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định.