Phương tiện qua cửa khẩu Kim Thành đã có thể vận chuyển hàng hóa hai chiều

Bảo Nguyên |

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, từ tháng 11.2023, xe chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành sau khi giao hàng xong có thể chở hàng nhập khẩu và ngược lại.

Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 3.11, ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, sau 3 ngày thí điểm vận chuyển hàng hóa hai chiều qua cửa khẩu Kim Thành bước đầu đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực.

Theo đó, xe chở hàng xuất khẩu sau khi giao hàng xong có thể chở hàng nhập khẩu và ngược lại. Tuy nhiên, phương tiện chỉ vận chuyển một loại hàng hóa, không vận chuyển ghép cùng lúc nhiều mặt hàng khác nhau. Việc khai báo và xếp dỡ hàng đều thuộc các địa điểm kiểm tra giám sát hải quan trong khu vực cửa khẩu.

Phương tiện vận tải tham gia thí điểm vận chuyển hàng hóa hai chiều qua biên giới bắt buộc phải có đủ điều kiện vận tải hàng hóa quốc tế: “giấy phép vận tải ô tô quốc tế”, “ phù hiệu vận tải quốc tế”, bảo hiểm và trình tự kiểm dịch y tế thực hiện kiểm tra một lần có thể tiến hành vận chuyển hàng hóa hai chiều qua biên giới, thực hiện “một xe, một giấy chứng nhận, một lần đi về” có hiệu lực.

Doanh nghiệp tham gia thực hiện thí điểm vận chuyển hàng hóa hai chiều qua biên giới phải tuân thủ các quy định có liên quan của mỗi bên đối với người điều khiển, phương tiện xuất, nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Bảo Nguyên
Doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa hai chiều qua biên giới phải tuân thủ các quy định đối với người điều khiển, phương tiện và hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Bảo Nguyên

“Hiện mới áp dụng vận chuyển hàng hóa hai chiều qua cửa khẩu Kim Thành với đối với hàng nông sản tươi sống. Sau 6 tháng thí điểm, trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp 2 nước và đánh giá việc thực hiện phương thức này, tỉnh Lào Cai sẽ xem xét mở rộng các mặt hàng khác” - ông Vương Trinh Quốc thông tin.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, hiện bình quân mỗi ngày có khoảng 50-70 xe chở hàng xuất khẩu và hơn 300 xe hàng nhập khẩu được làm thủ tục tại đơn vị.

Hàng hóa làm thủ tục tại đơn vị chủ yếu là các mặt hàng truyền thống liên quan đến nông sản.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam coi Trung Quốc là thị trường xuất khẩu quan trọng

Song Minh |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với các lĩnh vực, ngành nghề xuất khẩu của Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông sản; đề nghị các cơ quan chức năng cần hết sức chú trọng, duy trì, mở rộng và phát triển.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu ghi nhận mức tăng tích cực

Minh Ánh |

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất do Tổng cục Hải quan công bố ngày 13.10 cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 9 đạt 30,85 tỉ USD, tăng 9,9% (tương ứng tăng 2,78 tỉ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9.2023.

Hàng tồn giảm, cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam

Cường Ngô |

Không chỉ ngành dệt may, thủy sản mà một số doanh nghiệp như xuất khẩu trái cây, rau quả... cũng đã nhận những tín hiệu tích cực hơn về tình hình đơn hàng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho ở các thị trường mà Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu đã giảm...

Không thể áp dụng công thức thành công của Kpop cho nhạc Việt

Huyền Chi |

Nhiều nhóm nhạc Việt ra đời với tham vọng xoay chuyển nền âm nhạc giống như cách Kpop khuynh đảo thế giới. Thế nhưng, họ đều "chìm nghỉm" trước khi được khán giả biết tới.

Một biển số ngũ quý 5 được trả giá hơn chục tỉ đồng

KHÁNH AN |

Trong phiên đấu giá sáng nay (4.11), biển số 30K-555.55 có mức trúng đấu giá là 14,495 tỉ đồng.

Thị trường chứng khoán đang trong nhịp phục hồi ngắn hạn

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đã có tuần tăng điểm tốt và khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình 20 ngày trong bốn phiên giao dịch cho thấy, xu hướng trong ngắn hạn khá tích cực.

Nỗi niềm của người thợ sửa chữa tàu cá giỏi bậc nhất Hà Tĩnh

Quỳnh Trang |

“Thầy lang thuyền” là biệt danh thân thương mà ngư dân vùng biển Cửa Nhượng, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) gọi ông Nguyễn Kim Tài - một thợ sửa tàu có tiếng trong vùng với hơn 40 năm gắn bó với nghề.

Cơ hội phát triển du lịch Mông Cổ sau khi miễn thị thực

Ý Yên |

Hiệp định về miễn thị thực song phương giữa Việt Nam và Mông Cổ góp phần mở rộng hợp tác thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân hai nước. Chính sách này có thể mở ra những cơ hội, tạo xu hướng mới cho ngành du lịch.

Việt Nam coi Trung Quốc là thị trường xuất khẩu quan trọng

Song Minh |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với các lĩnh vực, ngành nghề xuất khẩu của Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông sản; đề nghị các cơ quan chức năng cần hết sức chú trọng, duy trì, mở rộng và phát triển.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu ghi nhận mức tăng tích cực

Minh Ánh |

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất do Tổng cục Hải quan công bố ngày 13.10 cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 9 đạt 30,85 tỉ USD, tăng 9,9% (tương ứng tăng 2,78 tỉ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9.2023.

Hàng tồn giảm, cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam

Cường Ngô |

Không chỉ ngành dệt may, thủy sản mà một số doanh nghiệp như xuất khẩu trái cây, rau quả... cũng đã nhận những tín hiệu tích cực hơn về tình hình đơn hàng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho ở các thị trường mà Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu đã giảm...