Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2022, bản lĩnh hay liều lĩnh?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vì sao một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Điện Biên lại mạnh dạn đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2022 tối thiểu 10%?

Trước thềm năm mới 2022, Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Thành Đô- Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

- Thưa ông! Năm 2021, Điện Biên là tỉnh có mức tăng trưởng khá so với các địa phương trong cả nước. Vậy xin ông cho biết điều gì đã tạo nên thành công đó?

- Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Điện Biên đã đoàn kết, đồng lòng bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp nên Điện Biên đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Tốc độ tăng GRDP năm 2021 đạt 6,01%, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước khoảng 3,52 - 4,02 điểm% và đứng thứ 2 trong 9 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc về tốc độ tăng trưởng.

 
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên  - Lê Thành Đô (giữa) kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh liên tục được cải thiện, trong năm 2021 tỉnh đã cấp chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án với tổng mức 6.276,649 tỉ đồng. Đã thu hút nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn như Sun Group, FLC, Vingroup, Hải Phát, Flamingo... khảo sát, đăng ký đầu tư nhiều dự án.

Về phát triển du lịch, Điện Biên cũng đang mở ra cơ hội lớn với việc có thêm hãng hàng không mở đường bay thẳng đến các trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ đầu tháng 12.2021 tạo tiền đề thuận lợi cho kết nối giữa Điện Biên với các khu vực trong nước và quốc tế.

 
Cơ giới hóa trên cánh đồng Mường Thanh - vựa lúa lớn nhất vùng Tây Bắc.

- Năm vừa qua cũng được coi là “năm của các dự án”, trong đó có những dự án ách tắc nhiều năm đã cán đích và nhiều dự án lớn được khởi động trở lại. Vậy đâu là giải pháp, thưa ông?

- Trong năm 2021 tỉnh Điện Biên đã thực hiện được nhiều dự án quan trọng, như: Dự án đường 60m, Dự án hạ tầng kỹ thuật khung, đặc biệt là dự án GPMB, xây dựng các khu điểm TĐC để phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Từ đó tạo nên một khí thế mới trên đà phát triển, làm thay đổi diện mạo của một tỉnh miền núi.

Có thể nói, việc tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án trọng điểm giống như việc khơi thông các điểm nghẽn trên dòng chảy của sự phát triển. Điều đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề để địa phương tiếp tục triển khai nhiều dự án lớn trong giai đoạn tiếp theo.

Trong thành công đó, trước hết phải nói đến là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh. Đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ - Trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm.

 
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án.

Trong đó, TP. Điện Biên Phủ là đơn vị trực tiếp xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để đưa ra những giải pháp phù hợp, căn cơ trong từng giai đoạn. Kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo để đánh giá tiến độ triển khai và tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc.

- Từ những thành công của năm 2021 sẽ có những tác động như thế nào đến kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022?

- Những kết quả đạt được năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Qua đó, khơi dậy niềm tin, tạo khí thế mới và khát vọng vươn lên, mở ra nhiều cơ hội, tạo tiền đề để tiếp tục phát huy đà tăng trưởng với mục tiêu đặt ra GRDP tăng tối thiểu 10% trong năm 2022.

Từ đó, phấn đấu đến năm 2024 sẽ hoàn thành mục tiêu của cả giai đoạn 2021-2025 trong dịp chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024). Quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững như mục tiêu Nghị quyết đề ra.

 
Một góc TP. Điện Biên Phủ.

- Vậy trong năm 2022 tỉnh Điện Biên sẽ làm gì để tạo nên sự bứt phá trong thực hiện các mục tiêu?

Năm 2022 cũng được dự báo là một năm tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Trước hết phải thực hiện tốt việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị, dịch vụ đồng bộ theo hướng hiện đại.

Nhiệm vụ trọng tâm là triển khai các chương trình, dự án có sức lan tỏa lớn làm tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội như khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên để đảm bảo Dự án hoàn thành và đi vào vận hành chính thức trước tháng 9.2023

 
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trả lời phỏng vấn của PV Báo Lao Động về mục tiêu tăng trưởng “đột phá” trong năm 2022.

Tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng và di chuyển các cơ quan tỉnh vào Khu trung tâm hành chính, chính trị tỉnh...

Trước mắt, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết dể phục vụ nhân dân đón năm mới 2022 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo khí thế, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

 - Vâng. Xin cảm ơn ông!  

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh nghèo Điện Biên và mục tiêu tăng trưởng thần kỳ giữa dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ kinh nghiệm thực tiễn, không chỉ góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn trong đại dịch mà bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Điện Biên đang quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng KTXH năm 2021.

Giữ vững vùng xanh, Điện Biên tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 11.9, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức gặp mặt đoàn công tác ngành y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Tỉnh nghèo Điện Biên và mục tiêu tăng trưởng thần kỳ giữa dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ kinh nghiệm thực tiễn, không chỉ góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn trong đại dịch mà bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Điện Biên đang quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng KTXH năm 2021.

Giữ vững vùng xanh, Điện Biên tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 11.9, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức gặp mặt đoàn công tác ngành y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.