Ông Lê Thành Đô được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Phạm Đông |

Ông Lê Thành Đô vừa được HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Ngày 10.11, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi nghe tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời HĐND tỉnh đã bầu ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Thành Đô cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND.

Ông Lê Thành Đô hứa sẽ phát huy những thành quả trong công tác chỉ đạo điều hành; đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh theo luật định.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Từ đó xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Ông Lê Thành Đô (sinh năm 1968, quê Kiến Xương, Thái Bình). Ông từng trải qua nhiều cương vị, chức vụ khác nhau trước khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Từ năm 1993 – 2003, ông là chuyên viên khối Công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu; từ 2004 - 8.2004, giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng HĐND - UBND tỉnh Điện Biên; 8.2004 – 2005, giữ quyền Chánh văn phòng UBND tỉnh; 7.2005 – 2011, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 5.2011 – 2012, là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; từ 2013 – 2015 là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Bí thư Huyện ủy Mường Nhé.

Từ 2015 – 2020 được bầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Lê Thành Đô được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chân dung tân Bí thư tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Thắng

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng, 47 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Thắng làm Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025

Vương Trần |

Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV

Phạm Đông |

Sáng 14.10, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chân dung tân Bí thư tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Thắng

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng, 47 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Thắng làm Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025

Vương Trần |

Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV

Phạm Đông |

Sáng 14.10, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc.