Thêm một tỉnh là Điện Biên có ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 5.2, Điện Biên đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 đầu tiên của địa phương. Cả 2 ca đều đi từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Sáng 5.2, Bộ trường Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long xác nhận thông tin trên tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh có dịch COVID-19. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, 2 ca mắc COVID-19 ở Điện Biên đã có kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Điện Biên 2 lần dương tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế tỉnh Điện Biên xác nhận, đến sáng 5.2, Điện Biên có 6 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca dương tính 2 lần. Các ca còn lại đang được cách ly, xét nghiệm để khẳng định có mắc COVID-19 không. Những ca mắc này đều xuất phát từ xe khách đi từ tỉnh Hải Dương. Các ca F1 đã được cách ly.

Hiện nay, địa phương đang gặp một số khó khăn việc mua sinh phẩm; địa bàn rộng, người dân tộc nhiều nên việc khai báo hạn chế… Điện Biên kiến nghị với Bộ Y tế tăng cường thêm chuyên gia hỗ trợ, máy móc xét nghiệm.

Trước khó khăn của tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Điện Biên phải tiếp tục truy vết, tránh bị bỏ sót bởi Điện Biên không thể quây vùng như các địa phương khác. Bộ Y tế sẽ cử đoàn công tác lên Điện Biên hỗ trợ từ Bệnh viện Bạch Mai và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thêm, qua điều tra dịch tễ và virus học, ổ dịch Công ty Poyun ở Thành phố Chí Linh, Hải Dương là hoàn toàn mới. Dịch ở Công ty Poyun đã có trước thời điểm phát hiện ca mắc đầu tiên từ 3-10 ngày (nghĩa là phải có ca bệnh từ ngày 14-15.1). Hiện dịch ở Thành phố Chí Linh, Hải Dương những ca mới có xu hướng giảm đi. Dịch COVID-19 ở đây đã được ngăn chặn nhanh chóng. Bài học từ Đà Nẵng về khống chế dịch thành công nhờ giãn cách xã hội cần được phát huy.

“Hiện chúng tôi quan tâm đến dịch ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Ca mắc COVID-19 đầu tiên ở tỉnh Điện Biên sáng nay cũng xuất phát ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Hiện Hải Dương đã ghi nhận 287 ca mắc COVID-19. Do đó, với tỉnh Hải Dương, vẫn cần khẩn trương lấy mẫu trên diện rộng. Áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ theo tình hình cụ thể của từng địa phương.

Tại Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, tính đến 8h00 ngày 5.2 ghi nhận thêm 1 ca mới mắc COVID-19. Đến nay, Hà Nội đã ghi nhậnh 23 ca mắc COVID-19. Trong đó, 22 ca xuất phát từ tỉnh Hải Dương (17 ca đi từ Hải Dương, 5 ca lây F0). Đặc biệt, bệnh nhân 1694 đã lây ra 12 ca bệnh. Bệnh nhân mới mắc COVID-19 được ghi nhận sáng 5.2 là vợ của bệnh nhân 1886. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được F1 của trường hợp này tiến hành cách ly, truy vết và xét nghiệm.

Cũng theo ông Nguyễn Khắc Hiền, các học sinh đang được cách ly tại trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm COVID-19 lần thứ 2. Nếu các trường hợp này có kết quả âm tính, sẽ cho về ăn Tết với gia đình.

Tại tỉnh Gia Lai, dịch COVID-19 chủ yếu xảy ra ở 4 huyện trên địa bàn. Hiện Gia Lai đã nâng quy mô xét nghiệm COVID-19. Đia phương sẽ quyết liệt hơn trong việc lấy mẫu, cách ly ca bệnh và nghi nhiễm.

Quảng Ninh đã ghi nhận 46 ca mắc COVID-19. Hiện địa phương vẫn thực hiện xét nghiệm, truy vết các ca bệnh.

Tỉnh Gia Lai, đến sáng 5.2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hoạt động trở lại.

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 18 ca. Hiện tỉnh đã có chỉ thị tạm dừng các sự kiện, lễ hội không cần thiết diễn ra trong thời điểm này để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Gia Lai thực hiện truy vết thần tốc các đối tượng F1; đẩy nhanh xét nghiệm, trong đó ưu tiên xét nghiệm cho đối tượng F1.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các địa phương thay đổi một số phương thức gộp lấy mẫu, có thể gộp mẫu xét nghiệm theo hộ gia đình, không chỉ xét nghiệm 5-7 mẫu mà gộp 15-16 mẫu. Nếu trong số mẫu đó của một gia đình có kết quả dương tính thì có thể tiến hành cách ly, truy vết. Lấy mẫu theo hộ gia đình sẽ tiết kiệm được thời gian, lấy mẫu trong khu vực có ca mắc trước sau đó mới nhân rộng ra ngoài.

Cũng theo Bộ trưởng, do tính chất của virus học lần này nên cần thay đổi phương thức cách ly để các gia đình có trẻ em có thể đón Tết. Cụ thể: với nhóm trẻ dưới 5 tuổi có thể cách ly tại nhà và có 1 người khoẻ mạnh trông. Việc cách ly này phải đảm bảo trong gia đình không có người già, không có người mắc bệnh. Trẻ trên 6 tuổi cách ly tập trung trong 7 ngày, lấy mẫu 3 lần nếu có kết quả âm tính sẽ cho cách ly tại nhà.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Phong toả nơi ở của ca bệnh COVID-19 thứ 22 của Hà Nội

Hà Phương - Tô Thế |

Chiều 4.2, lực lượng chức năng đã phong toả 2 toà chung cư địa chỉ số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội - nơi ở của ca bệnh mắc COVID-19 thứ 22 của Hà Nội là F1 của BN1883.

19 ca mới mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

18h00 ngày 3.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 20 ca mắc mới (BN1892-1911), trong đó có 19 ca cộng đồng tại Hải Dương (14 ca), Quảng Ninh (4 ca), Gia Lai (1 ca) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Quảng Nam.

9 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

6h00 ngày 3.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 9 ca mắc mới (BN1883-1891) là các ca cộng đồng tại Gia Lai (4 ca), Hải Dương (2 ca), Bình Dương (2 ca) và Hà Nội (1 ca).

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Phong toả nơi ở của ca bệnh COVID-19 thứ 22 của Hà Nội

Hà Phương - Tô Thế |

Chiều 4.2, lực lượng chức năng đã phong toả 2 toà chung cư địa chỉ số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội - nơi ở của ca bệnh mắc COVID-19 thứ 22 của Hà Nội là F1 của BN1883.

19 ca mới mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

18h00 ngày 3.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 20 ca mắc mới (BN1892-1911), trong đó có 19 ca cộng đồng tại Hải Dương (14 ca), Quảng Ninh (4 ca), Gia Lai (1 ca) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Quảng Nam.

9 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

6h00 ngày 3.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 9 ca mắc mới (BN1883-1891) là các ca cộng đồng tại Gia Lai (4 ca), Hải Dương (2 ca), Bình Dương (2 ca) và Hà Nội (1 ca).