Tỉnh nghèo Điện Biên và mục tiêu tăng trưởng thần kỳ giữa dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ kinh nghiệm thực tiễn, không chỉ góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn trong đại dịch mà bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Điện Biên đang quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng KTXH năm 2021.

Báo Lao Động có cuộc phỏng vấn ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về những giải pháp thực hiện mục tiêu kép trong giai đoạn hiện nay.

- Thưa ông! Bí quyết nào giúp Điện Biên nhanh chóng vượt qua dịch bệnh và giữ vững là tỉnh “vùng xanh”?

Vào tháng 2.2021, ngay sau khi ghi nhận các ca COVID-19 đầu tiên, tỉnh Điện Biên nhanh chóng thành lập bệnh viện dã chiến. Được sự hỗ trợ của Bộ Y tế và bệnh viện tuyến trung ương, trong vòng chưa đầy 1 ngày đêm, tỉnh đã xây dựng xong bệnh viện dã chiến với quy mô 250-300 giường bệnh.

Nhiều cán bộ, y, bác sĩ đã được các chuyên gia đầu ngành tập huấn, đào tạo để tiếp nhận và vận hành các thiết bị hiện đại; kiểm soát nhiễm khuẩn và phân luồng cách ly bệnh nhân. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên trong đợt dịch bùng phát vào tháng 5 vừa qua, tỉnh Điện Biên đã có sự chủ động, tự tin trong việc truy vết, phân luồng, cách ly và điều trị.

Khi xác định có ổ dịch phức tạp tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ và có nguy cơ lan rộng, chúng tôi đã nhanh chóng thiết lập những “bộ khung” cán bộ y tế có chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở điều trị COVID-19 từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện.

Với tinh thần “đi trước một bước” nên ngay khi có các tình huống phát sinh, Ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ tổ chức họp trực tuyến với tất cả các huyện, thị, thành phố để bàn giải pháp và chỉ đạo thống nhất.

 
Ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao đổi với PV.

Bên cạnh việc đi trước 1 bước và thực hiện đồng bộ trong triển khai các biện pháp thì ý thức người dân đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, các ngành, các địa phương đã áp dụng nhiều giải pháp, trong đó ứng dụng triệt để công nghệ thông tin để tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, hạn chế thấp nhất khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.

- Từ những thành công và kinh nghiệm thực tiễn, Điện Biên đã “chia lửa” cùng các địa phương khác như thế nào?

Khi đã khống chế được dịch bệnh và có trong tay đội ngũ y bác sỹ có trình độ, kinh nghiệm, tỉnh Điện Biên luôn sẵn sàng chia lửa với các địa phương và đón công dân trở từ các vùng dịch về. Trong tháng 6, tỉnh Điện Biên đã tổ chức đón hơn 1.000 công dân trở về từ Bắc Giang…

Từ ngày 12.8 đến nay, tỉnh cũng  đã cử 4 đoàn cán bộ y tế với tổng số 101 cán bộ y, bác sỹ tăng cường hỗ trợ các tỉnh miền Nam và được các tỉnh bạn đánh giá cao. Trong đó, điển hình là đoàn công tác số 1 gồm 31 y, bác sỹ được cử vào TP. Hồ Chí Minh trong thời điểm dịch bùng phát mạnh nhất và đã được giao phụ trách 4 tầng điều trị tại bệnh viện dã chiến số 2.

 

Trong 65 ngày với tổng số bệnh nhân là 2.014 thì đã điều trị khỏi cho 1.702 bệnh nhân. Còn lại 312 trường hợp giao cho đoàn công tác số 4 đang tiếp quản điều trị đến ngày hôm nay (18.10) chỉ còn 28 bệnh nhân đang phải tiếp tục điều trị, các bệnh nhân khác đều đã khỏi bệnh và xuất viện. Đặc biệt, trong tất cả các bệnh nhân được các y, bác sỹ tăng cường của tỉnh Điện Biên điều trị chưa để xảy ra trường hợp bệnh nhân nào tử vong.

- Trong rất nhiều khó khăn nhưng Điện Biên vẫn quyết tâm giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ đầu năm. Vậy đâu là giải pháp, thưa ông?

Cái khó nhất là phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Do vậy, mỗi khi đưa ra 1 quyết định quan trọng thì UBND tỉnh đều phải bàn bạc và cân nhắc rất kỹ lưỡng để vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả vừa ảnh hưởng ít nhất đến đời sống của nhân dân.

Vừa qua khi đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của quý 3, mặc dù bình quân cả nước có mức tăng trưởng “âm” tuy nhiên Điện Biên vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GDP 5,28%. Còn nếu tính cả 9 tháng đầu năm thì tốc độ tăng trưởng của tỉnh là gần 4,3% (cả nước là 1,42).

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 7% mà tỉnh đã đặt ra trong năm 2021, thì mức tăng trưởng trong quý 4 phải đạt trên 15%. Do vậy, tỉnh đã đặt ra những giải pháp cụ thể, trong đó có 4 nhóm giải pháp chính là:

Thứ nhất: Duy trì tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện “thích ứng an toàn, áp dụng linh hoạt và kiểm soát hiệu quả” vì đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Bên cạnh đó là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhanh chóng đưa sản xuất kinh doanh hoạt động trở lại.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực tỉnh đang có lợi thế như: Sản xuất nông, lâm nghiệp để đảm bảo sản lượng lương thực, thực phẩm; Tập trung thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó chú trọng thực hiện các dự án tạo ra việc làm, tạo ra thu nhập cho người dân.

 
Hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức khai thác đường bay thương mại Hà Nôi và TP. Hồ CHí Minh đến Điện Biên.

Thứ 2: Về lĩnh vực công thương, hiện nay các tuyến vận tải đã từng bước khôi phục lại, mặc dù còn đang ở giai đoạn thí điểm và hoạt động với một số điều kiện nhất định nhưng bước đầu cũng đã mở ra một cơ hội để phục hồi các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, thương mại. Đặc biệt, mới đây hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức khai thác đường bay thương mại Hà Nôi và TP. Hồ CHí Minh đến Điện Biên. Đây là cơ hội lớn để thu hút đầu tư và phát triển của ngành du lịch, dịch vụ của Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.

Thứ 3: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong quý 4 của cả hệ thống chính trị. Trong mấy ngày tới UBND tỉnh sẽ tổ chức riêng 1 hội nghị chuyên đề bàn về giải pháp để thực hiện. Cùng với đó là đẩy mạnh thu hút đầu tư. Để đạt được tổng mức huy động 22 nghìn tỷ như mục tiêu đề ra là nhiệm vụ khá khó khăn. Vì thế chúng tôi xác định phải tiếp tục đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư.

Thứ 4: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự về phát triển đô thị, công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch chi tiết; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn các nhà đầu tư để thực hiện các dự án. Đối với các dự án tái định cư phải tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng để người dân triển khai làm nhà, ổn định cuộc sống.

Một góc TP. Điện Biên Phủ.
Một góc TP. Điện Biên Phủ.

- Thưa ông! Điện Biên đang làm gì để “thích ứng an toàn” trong giai đoạn hiện nay theo chỉ đạo của Chính phủ?

Bên cạnh các nhóm giải pháp nói trên, một nhiệm vụ xuyên suốt mà chúng tôi phải thực hiện là đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp, việc kiểm soát dịch ở khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở và các cửa ngõ ra vào tỉnh vẫn phải đặc biệt quan tâm.

Nhất là khi nới lỏng các quy định phòng chống dịch, lượng người đi và đến địa phương sẽ tăng lên nhanh chóng thì việc kiểm soát sẽ càng khó khăn hơn. Do vậy, phải kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định nhưng cũng phải linh hoạt, mềm dẻo để không gây khó khăn cho người dân đi lại.

Trong suốt nhiều tháng Điện Biên không phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, thế nhưng gần 80 tổ chốt kiểm soát COVID-19 dọc tuyến biên giới vẫn được duy trì nghiêm ngặt; 4 trạm kiểm soát đặt tại các cửa ngõ ra vào tỉnh và nhiều chốt, trạm tại các huyện vẫn hoạt động liên tục và được theo dõi chặt chẽ.

Cùng với nhiệm vụ vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế thì công tác an sinh xã hội như hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng phải được triển khai kịp thời. Bên cạnh đó là các mặt văn hóa xã hội, y tế, giáo dục cũng phải được quan tâm chú trọng để chất lượng giáo dục không bị ảnh hưởng và việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân cũng không bị gián đoạn.

- Xin cảm ơn ông!

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên nối lại vận tải hành khách đi Hà Nội và 3 tỉnh Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản đồng ý cho thí điểm mở lại tuyến vận tải hành khách đi và đến Hà Nội và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai từ ngày 13.10.

Điện Biên cam kết song hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên cam kết sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chưa xem xét điều chỉnh các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021

Vũ Long |

Chính phủ thống nhất chưa điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra: GDP tăng trưởng từ 6-6,5%.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Điện Biên nối lại vận tải hành khách đi Hà Nội và 3 tỉnh Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản đồng ý cho thí điểm mở lại tuyến vận tải hành khách đi và đến Hà Nội và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai từ ngày 13.10.

Điện Biên cam kết song hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên cam kết sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chưa xem xét điều chỉnh các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021

Vũ Long |

Chính phủ thống nhất chưa điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra: GDP tăng trưởng từ 6-6,5%.