Đánh giá tín nhiệm không dựa vào cảm tính mà phải liêm chính, công tâm

VƯƠNG TRẦN thực hiện |

Một trong những nội dung tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kì khoá XIII đó là lấy phiếu tín nhiệm các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra yêu cầu: “Không để lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ”.

PGS.TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - cho rằng, việc đánh giá tín nhiệm phải trên tinh thần của những người cộng sản, công tâm, liêm chính và đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, không dựa vào cảm tính “thích hay không thích” mà phải dựa vào kết quả cụ thể.

Thưa ông, một nội dung rất quan trọng trong Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kì lần này đó là lấy phiếu tín nhiệm đối với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư khoá XIII. Việc này có ý nghĩa như thế nào?

- Đây là một nội dung rất quan trọng trong việc xem xét, đánh giá đội ngũ cán bộ chủ chốt của đất nước. Quá trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư đã được Đảng ta tiến hành liên tục từ các nhiệm kì khoá XI, XII và khóa XIII.

Việc này rất hay, rất đúng cần phải làm. Bởi qua quá trình đó mỗi cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm thấy được sự tín nhiệm của mình trong Trung ương, thấy được đóng góp của mình được Trung ương nhìn nhận, đánh giá như thế nào và từ đó hoàn thiện mình để làm tốt hơn nữa.

Và qua đó, như Tổng Bí thư nói, đây là một dịp “tự soi, tự sửa” để từng cá nhân trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm tốt hơn nữa trong quá trình lãnh đạo Đảng ta và đất nước ta tốt hơn nữa, đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Phát biểu tại Hội nghị Trung ương, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: “Kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ”. Để làm được điều này đòi hỏi quá trình đánh giá tín nhiệm ra sao?

- Để phục vụ nội dung này, các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gửi trình Trung ương Báo cáo kiểm điểm cá nhân, trong đó tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỉ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chỉ ra những hạn chế và giải pháp khắc phục. Cùng với tài liệu quan trọng này và quá trình liên hệ thực tiễn công tác, từng Uỷ viên Trung ương cần nghiên cứu cụ thể, kĩ lưỡng để việc đánh giá tín nhiệm được khách quan, công tâm nhất.

Tôi cho rằng, việc đánh giá của Trung ương, các uỷ viên Trung ương trong đánh giá tín nhiệm các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải trên tinh thần của những người cộng sản, công tâm, liêm chính và đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết. Đồng thời phải xem xét kĩ lưỡng, tránh có những lợi ích nhóm, bè phái, địa phương chủ nghĩa, sự thoái hoá… trong việc lấy phiếu tín nhiệm. Việc này đòi hỏi sự tổ chức khoa học, khách quan. Mỗi Uỷ viên Trung ương phải bằng con mắt của mình đánh giá khách quan và không dựa vào cảm tính “thích hay không thích” mà phải dựa vào kết quả cụ thể để đánh giá tín nhiệm để đánh giá họ một cách chính xác nhất, trung thực nhất.

Như vậy, đòi hỏi những người đánh giá tín nhiệm phải công tâm, liêm chính và phải có những tiêu chí rõ ràng, thưa ông?

- Đúng vậy! Việc đánh giá những người này phải dựa trên những tiêu chí rất rõ ràng. Trong đó phải đặt những yếu tố như trung thành với đất nước, với nhân dân.

Quá trình đánh giá tín nhiệm cần phải xem xét những cống hiến của các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên cương vị công tác trong nửa nhiệm kì qua cho Đảng, cho đất nước, có vi phạm khuyết điểm gì không…

Tôi cũng cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm và các tiêu chí đánh giá tín nhiệm đưa ra phải tường minh, rõ ràng để các Uỷ viên Trung ương thực hiện đánh giá một cách chuẩn xác nhất về mức độ tín nhiệm với các cá nhân được đánh giá. Bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Nhờ việc lấy phiếu tín nhiệm cũng là một cách để kiểm tra “uy tín cán bộ có ngang tầm nhiệm vụ”, thưa ông?

- Quá trình lấy phiếu tín nhiệm là dịp mọi người nhìn nhận đúng về những người được lấy phiếu tín nhiệm (trong Hội nghị này là các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư) một cách rõ nhất qua con mắt của người khác. Nhờ việc bỏ phiếu tín nhiệm như một chiếc gương phản chiếu để thấy được chính mình, tự soi, tự sửa.

Xin cảm ơn PGS.TS Lê Quốc Lý!

VƯƠNG TRẦN thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Phiếu tín nhiệm để đánh giá cán bộ chứ không phải chỉ tham khảo

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội |

Tại dự thảo mới nhất Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND, Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã đề xuất cán bộ có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì xin từ chức trong khoảng thời gian quy định kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Tổng Bí thư: Lấy phiếu tín nhiệm để cán bộ "tự soi, tự sửa"

. |

Ngày 15.5, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết đại hội XIII của đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Không để lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm gây chia rẽ, làm mất đoàn kết

Vương Trần |

Đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm. Kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ.

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Vương Trần |

Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII (Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ) chính thức khai mạc sáng nay (15.5) tại Thủ đô Hà Nội. 

Đề xuất lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch UBND phường tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành việc bổ sung quy định HĐND quận, thị xã ở Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch UBND các phường trực thuộc.

Xây resort trái phép trên đất du lịch ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một cá nhân gom hàng chục nghìn mét vuông đất rồi xây dựng một khu nghỉ dưỡng trái phép. Đáng nói, khu nghỉ dưỡng trái phép này nằm trong lòng quy hoạch của dự án du lịch Dốc Lết -  Phương Mai nhưng không bị xử lý.

Mua sắm trực tuyến bùng nổ, trung tâm thương mại ở Hà Nội ảm đạm, khách giảm mạnh

Tuyết Lan |

Không còn vẻ đông đúc, nhộn nhịp như trước đây, nhiều trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội đang rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ, lượng khách đến mua sắm giảm rõ rệt.

VN-Index chịu áp lực lớn trong ngày đáo hạn phái sinh

Gia Miêu |

Dự kiến VN-Index sẽ được hỗ trợ tại vùng 1.055-1.060 điểm và có thể hồi phục trở lại để kiểm tra lại nguồn cung, tuy nhiên cũng cần chú ý đến áp lực bán trong ngày đáo hạn phái sinh.

Phiếu tín nhiệm để đánh giá cán bộ chứ không phải chỉ tham khảo

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội |

Tại dự thảo mới nhất Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND, Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã đề xuất cán bộ có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì xin từ chức trong khoảng thời gian quy định kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Tổng Bí thư: Lấy phiếu tín nhiệm để cán bộ "tự soi, tự sửa"

. |

Ngày 15.5, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết đại hội XIII của đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Không để lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm gây chia rẽ, làm mất đoàn kết

Vương Trần |

Đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm. Kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ.

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Vương Trần |

Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII (Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ) chính thức khai mạc sáng nay (15.5) tại Thủ đô Hà Nội. 

Đề xuất lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch UBND phường tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành việc bổ sung quy định HĐND quận, thị xã ở Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch UBND các phường trực thuộc.