VN-Index chịu áp lực giảm điểm ở ngưỡng 1.070 điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp rung lắc trong phiên tới trong bối cảnh sự giằng co của bên mua và bên bán, và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán hôm qua ghi nhận một phiên giao dịch khá giằng co, và đóng cửa tăng nhẹ, mức trung bình trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm khá và ở mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy sự giằng co của bên mua và bên bán, và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua của thị trường chứng khoán, dòng tiền đầu cơ tiếp tục luân chuyển nhanh và vẫn hướng vào các mã vừa và nhỏ, nhưng mức độ phân tán tương đối mạnh khiến không nhóm cổ phiếu nào tỏ ra vượt trội so với thị trường chung.

Dòng tiền chảy mạnh hơn trong phiên chiều, nhưng vẫn tập trung chủ yếu vào các mã vừa và nhỏ ở nhóm nông nghiệp, dịch vụ, bất động sản và số ít cổ phiếu công ty chứng khoán thị giá nhỏ, trong khi các bluechip phân hóa mạnh khiến VN-Index lùi về tham chiếu và giằng co nhẹ cho đến khi đóng cửa.

Nhà đầu tư đang tập trung vào lướt sóng các cổ phiếu penny. Ảnh: Gia Miêu
Nhà đầu tư đang tập trung vào lướt sóng các cổ phiếu Penny. Ảnh: Gia Miêu

Có thể thấy, trái ngược với sự trầm lắng của nhóm Bluechips, nhóm Penny và Midcap giao dịch khá sôi động trong thời gian này.

Theo đánh giá của các chuyên gia, một khi các chỉ số chứng khoán trung bình không tăng nhiều thì điều đó phản ánh việc các cổ phiếu bluechips không có biến động giá lớn trong khi dòng tiền tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ - tất nhiên các cổ phiếu lớn vẫn có các phiên tăng điểm khá tốt nhưng số lượng lớn các cổ phiếu midcap và penny lại tăng giá mạnh hơn.

Thực tế, hiện tượng này không quá bất ngờ. Từ cuối năm ngoái đến nay, thị trường đã chặn được đà rơi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc dòng tiền quay trở lại.

Thanh khoản từ mức đỉnh hơn 40.000 tỉ đồng/phiên nay trung bình chỉ còn khoảng 10.000 tỉ đồng/phiên, thậm chí có những phiên quanh mức 8.000 tỉ đồng. T

iền ít không đủ lực để kéo các cổ phiếu vốn hóa lớn, xoay sang các cổ phiếu nhỏ hơn cũng là điều dễ hiểu. Không cần phải có quá nhiều thông tin tích cực, miễn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 vẫn đóng vai trò giữ nhịp, cổ phiếu vốn hóa nhỏ, mang tính đầu cơ cao được đẩy giá lên, tạo thành các “game” cho nhà đầu tư thích lướt sóng tham gia.

Theo nhận định của các chuyên gia Công ty Chứng khoán (CTCK) Bản Việt – VCSC, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số chứng khoán vẫn duy trì ở trạng thái tích cực, trong đó, VNMidcap là chỉ số đầu tiên có dấu hiệu cảnh báo đảo chiều khi đang giao dịch phía dưới đường MA5 ngày.

Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của các chỉ số vẫn đang ở mức Trung tính. Dự báo trong phiên hôm nay, VN-Index có thể sẽ xuất hiện nhịp giảm để kiểm định hỗ trợ gần nhất tại 1.064 điểm, tạo bởi đường trung bình động MA5. Nếu lực bán không mạnh, lực mua được thúc đẩy từ hỗ trợ có thể giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm trở lại sau đó để kiểm định lại kháng cự tại vùng 1.072 điểm.

Ngược lại, nếu lực bán tỏ ra áp đảo khiến VN-Index trượt xuống dưới mốc 1064 điểm, chỉ số có thể nới rộng đà điều chỉnh sau đó, hướng về vùng hỗ trợ tiếp theo và là hỗ trợ mạnh tại 1.053-1.055 điểm, nơi hội tụ các đường MA10 và MA50 ngày.

Các chuyên gia của CTCK SHS cũng có nhận định, phiên hôm qua VN-Index tăng rất nhẹ 0,02 điểm và duy trì trạng thái tích cực.

Thị trường đang trong khu vực sóng hồi và chúng tôi vẫn kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục với mục tiêu là vùng kháng cự 1.100-1.150 điểm sau khi VN-Index đã thoát ra khỏi nền tảng tích lũy chặt chẽ. Trong giai đoạn đầu của quá trình hồi phục sẽ có những phiên điều chỉnh để củng cố xu hướng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán khó bứt phát trong 2-4 phiên tới

Cẩm Hà |

Chứng khoán chốt phiên ngày 16.5 chứng kiến thanh khoản bán chủ động một lần nữa gia tăng, khiến VN-Index đảo chiều và chỉ dao động với biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu.

Chứng khoán áp lực bán mạnh trước ngày đáo hạn phái sinh

Gia Miêu |

Thanh khoản gia tăng đột biến kết hợp với xu hướng đảo chiều cho thấy áp lực chốt lời mạnh mẽ của thị trường chứng khoán khi đi vào vùng kháng cự 1.070-1.080 điểm.

Dòng tiền chứng khoán tiếp tục hướng vào nhóm vốn hoá vừa và nhỏ

Gia Miêu |

Xu hướng giao dịch hiện tại của thị trường chứng khoán đang cho thấy trạng thái phân hóa của nhà đầu tư cũng như sự đấu tranh giữa lực mua và lực bán. VN-Index vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng khi thị trường đang chờ đợi thông tin hỗ trợ.

Chàng trai Hà Nội ngỡ ngàng với cảnh đẹp Lào ngay lần đầu ghé thăm

Hương Lê |

Du lịch Lào bằng đường bộ mang lại sự chủ động, chi phí rẻ, thủ tục dễ dàng... là những gì Chu Đức Giang chia sẻ sau chuyến đi 6 ngày 5 đêm.

Vì sao Hà Nội có lúc đo hơn 50 độ C cao hơn nhiều so với dự báo thời tiết?

AN AN - MINH HÀ |

Các chuyên gia khí tượng cho biết khi nắng nóng thường có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ dự báo thời tiết và mức nhiệt người dân đo được. Nguyên nhân là do nhiệt độ quan trắc được đo trong lều khí tượng khác hẳn môi trường đo và cách đo khi ở ngoài trời.

Xây resort trái phép trên đất du lịch ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một cá nhân gom hàng chục nghìn mét vuông đất rồi xây dựng một khu nghỉ dưỡng trái phép. Đáng nói, khu nghỉ dưỡng trái phép này nằm trong lòng quy hoạch của dự án du lịch Dốc Lết -  Phương Mai nhưng không bị xử lý.

Cận cảnh công viên sinh thái đầu tư 70 tỉ đồng vừa mở cửa ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Công viên sinh thái được đầu tư 70 tỉ đồng ở huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân địa phương.

Mua sắm trực tuyến bùng nổ, trung tâm thương mại ở Hà Nội ảm đạm, khách giảm mạnh

Tuyết Lan |

Không còn vẻ đông đúc, nhộn nhịp như trước đây, nhiều trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội đang rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ, lượng khách đến mua sắm giảm rõ rệt.

Chứng khoán khó bứt phát trong 2-4 phiên tới

Cẩm Hà |

Chứng khoán chốt phiên ngày 16.5 chứng kiến thanh khoản bán chủ động một lần nữa gia tăng, khiến VN-Index đảo chiều và chỉ dao động với biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu.

Chứng khoán áp lực bán mạnh trước ngày đáo hạn phái sinh

Gia Miêu |

Thanh khoản gia tăng đột biến kết hợp với xu hướng đảo chiều cho thấy áp lực chốt lời mạnh mẽ của thị trường chứng khoán khi đi vào vùng kháng cự 1.070-1.080 điểm.

Dòng tiền chứng khoán tiếp tục hướng vào nhóm vốn hoá vừa và nhỏ

Gia Miêu |

Xu hướng giao dịch hiện tại của thị trường chứng khoán đang cho thấy trạng thái phân hóa của nhà đầu tư cũng như sự đấu tranh giữa lực mua và lực bán. VN-Index vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng khi thị trường đang chờ đợi thông tin hỗ trợ.