Xây resort trái phép trên đất du lịch ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một cá nhân gom hàng chục nghìn mét vuông đất rồi xây dựng một khu nghỉ dưỡng trái phép. Đáng nói, khu nghỉ dưỡng trái phép này nằm trong lòng quy hoạch của dự án du lịch Dốc Lết -  Phương Mai nhưng không bị xử lý.

Khu nghỉ dưỡng trái phép trên đất quy hoạch

Trên địa bàn xã Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa đang tồn tại khu nghỉ dưỡng có tên Resort Serene day Doclet. Đáng chú ý, nhiều công trình trong khu vực này đều xây dựng trái phép. Ngay cả hoạt động đón khách lưu trú, nghỉ dưỡng cũng không được phép.

Khu vực Resort Serene day Doclet có diện tích khoảng 20.000m2, có hàng rào bảo vệ. Bên trong, chủ đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình nghỉ dưỡng như nhà ở, khu ăn uống, nhà trưng bày và hồ bơi rộng hàng trăm mét vuông.

Nhiều công trình trái phép được chủ đầu tư xây dựng và đã bị xử phạt hành chính. Ảnh: Hữu Long
Nhiều công trình trái phép được chủ đầu tư xây dựng và đã bị xử phạt hành chính. Ảnh: Hữu Long

Tại khu Resort Serene day Doclet luôn có từ 3-5 nhân viên, người quản lý chăm sóc cây xanh, bảo vệ và vận hành khu nghỉ dưỡng.

Theo người quản lý ở đây, ông chủ khu Resort Serene day Doclet là người Hà Nội, thỉnh thoảng sẽ đưa gia đình vào nghỉ dưỡng. Bên cạnh việc đón khách nội bộ, Resort Serene day Doclet cũng nhận đón khách du lịch theo đoàn và cả khách lẻ.

“Chúng tôi hiện có 4 phòng nghỉ dưỡng hướng ra mặt biển với giá 2,5 triệu đồng/phòng/đêm. Ngoài ra, các phòng hướng hồ bơi, phòng trên tầng 2 có giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng” – người quản lý Resort Serene day Doclet thông tin thêm.

Mặc dù nhận đón khách nghỉ dưỡng nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, toàn bộ khu vực Resort Serene day Doclet đều không được phép hoạt động du lịch và đón khách nghỉ dưỡng.

Chính quyền UBND xã Ninh Hải nhiều lần tổ chức xử phạt hành chính đối với chủ khu Resort Serene day Doclet và yêu cầu khôi phục nguyên trạng. Tuy nhiên, đại diện Resort Serene day Doclet không hợp tác.

Toàn bộ khu vực Resort Serene day Doclet đều không được phép hoạt động du lịch. Ảnh: Hữu Long
Toàn bộ khu vực Resort Serene day Doclet đều không được phép hoạt động du lịch. Ảnh: Hữu Long
Toàn bộ khu vực Resort Serene day Doclet đều không được phép hoạt động du lịch. Ảnh: Hữu Long

Loay hoay xử lý công trình trái phép

Mới đây, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong có báo cáo về hoạt động xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong trong đó có công trình Resort Serene day Doclet.

Theo đó, chủ công trình này là ông Nguyễn Văn Thanh. Ông này trước đó đã mua lại đất của 6 hộ dân với diện tích khoảng 20.000m2. Trên khu đất này đã xây xong 1 nhà ở kết cấu container lắp ghép (200m2), 8 nhà ở khung bê tông cốt thép, hồ bơi…

Từ báo cáo này, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND thị xã Ninh Hòa xác lập hồ sơ xử lý các trường hợp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép trong ranh giới các dự án…

Dự án khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai chậm triển khai khiến việc quản lý trật tự xây dựng ở thị xã Ninh Hòa gặp khó khăn. Ảnh: Hữu Long
Dự án khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai chậm triển khai khiến việc quản lý trật tự xây dựng ở thị xã Ninh Hòa gặp khó khăn. Ảnh: Hữu Long

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa khẳng định: khu Resort Serene day Doclet xây dựng trái phép và không được phép hoạt động du lịch.

Nhiều năm qua, thị xã Ninh Hòa đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Thanh và nhiều người khác xây dựng các công trình trái phép trong vùng quy hoạch triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng Dốc Lết – Phương Mai.

Cũng theo lãnh đạo thị xã Ninh Hòa, trong phần diện tích ông Nguyễn Văn Thanh, có 3 thửa đất đã có quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch Dốc Lết – Phương Mai. Tuy nhiên, người dân không chịu nhận tiền đền bù do không thống nhất về giá tiền. Riêng 3 thửa còn lại chưa có quyết định thu hồi đất.

Nguyên nhân của việc này xuất phát từ việc chủ đầu tư Khu du lịch Dốc Lết – Phương Mai là Công ty CP Phương Mai không chi trả tiền bồi thường cho người dân. Cụ thể, những năm 2000, khi áp dụng Luật Đất đai năm 1993, dự án Khu du lịch Dốc Lết – Phương Mai nằm trong danh sách dự án nhà nước thu hồi đất.

Sau đó, thị xã Ninh Hòa ban hành quyết định thu hồi đất nhưng nhà đầu tư không chuyển tiền đền bù dứt điểm cho người dân. Đến khi áp dụng Luật Đất đai năm 2003, 2013, thì khu du lịch này không nằm trong danh mục nhà nước thu hồi đất, mà doanh nghiệp phải trực tiếp thỏa thuận giá với người dân.

Lúc này giá đất đã có sự thay đổi và người dân không đồng ý với giá đất áp dụng từ những năm 2000. Cũng từ đó đến nay, chủ đầu tư Khu du lịch Dốc Lết – Phương Mai không thể thỏa thuận trả tiền đền bù cho người dân. Từ đó dẫn đến sự việc người dân tự ý mua bán các thửa đất nằm trong quy hoạch hoặc xây dựng các công trình trên hiện trạng đất quy hoạch của dự án.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra giữa đêm, phát hiện quán karaoke ở Hải Phòng hoạt động trái phép

Băng Tâm |

Chiều 17.5, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện quán karaoke Quỳnh Trang (huyện Thuỷ Nguyên) hoạt động trái phép.

Phá dỡ, xử phạt hàng loạt công trình xây dựng trái phép đón đền bù

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Tình trạng xây dựng trái phép các công trình trên đất nằm trong quy hoạch để đón đền bù được cho là rào cản khi triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cơ quan chức năng đã và đang xử lý mạnh tay với những hành vi này.

Quản lí chặt đất đai khi chưa sử dụng để tránh bị bao chiếm trái phép

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nếu đất đai chưa sử dụng mà bỏ trống và thiếu quản lí sẽ có khả năng dẫn đến việc một số đối tượng xấu lợi dụng để lấn chiếm.

Vụ án Alibaba, y án chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện

Anh Tú |

Sáng 19.5, cấp phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã đưa ra phán quyết đối với Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba với số tiền chiếm đoạt 2.446 tỉ đồng.

Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu chậm phân bổ vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách Trần Văn Lâm cho rằng, chậm phân bổ vốn đầu tư công cũng là lãng phí, Quốc hội sẽ đề nghị Chính phủ xem xét trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu gây nên sự chậm trễ này.

Nghệ sĩ Minh Hải: Không nhớ nổi số lần hóa thân thành Bác trên sân khấu

Vũ Linh - Hoàng Hà |

Với những lợi thế vốn có về ngoại hình gầy hao giống cùng giọng nói xứ Nghệ, nghệ sĩ Minh Hải là người đảm nhận vai diễn tái hiện hình tượng Bác Hồ trong vở kịch “Người đi dép cao su” của Nhà hát kịch Việt Nam. Trước đó NS Minh Hải cũng có vô số lần đảm nhiệm vai diễn đặc biệt này.

Bà Trương Thị Mai dự khởi công khu thiết chế công đoàn Bình Định

Xuân Nhàn |

Sáng 19.5, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nhà ở thuộc Khu thiết chế Công đoàn.

Mỹ có thể muốn đóng băng xung đột Ukraina

Song Minh |

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang xem xét "đóng băng" cuộc xung đột ở Ukraina trong tương lai gần, thay vì thúc đẩy chiến thắng cho nước này.

Kiểm tra giữa đêm, phát hiện quán karaoke ở Hải Phòng hoạt động trái phép

Băng Tâm |

Chiều 17.5, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện quán karaoke Quỳnh Trang (huyện Thuỷ Nguyên) hoạt động trái phép.

Phá dỡ, xử phạt hàng loạt công trình xây dựng trái phép đón đền bù

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Tình trạng xây dựng trái phép các công trình trên đất nằm trong quy hoạch để đón đền bù được cho là rào cản khi triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cơ quan chức năng đã và đang xử lý mạnh tay với những hành vi này.

Quản lí chặt đất đai khi chưa sử dụng để tránh bị bao chiếm trái phép

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nếu đất đai chưa sử dụng mà bỏ trống và thiếu quản lí sẽ có khả năng dẫn đến việc một số đối tượng xấu lợi dụng để lấn chiếm.