Tại buổi làm việc, ông Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - thông tin, Hà Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 13 khu công nghiệp, trong đó có 8 khu công nghiệp đang hoạt động, 1 khu công nghiệp đã được chấp thuận đầu tư, 4 khu công nghiệp đang hoàn thiện quy hoạch.
Theo ông Trần Xuân Dưỡng, các khu công nghiệp của tỉnh Hà Nam được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, giao thông, được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao.
Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Hà Nam cũng đề xuất thành lập mới 10 khu công nghiệp với quy mô, diện tích khoảng 2.111ha (gồm 2.093ha đất khu công nghiệp phát triển mới và 18ha đất mở rộng khu công nghiệp Đồng Văn II), chuyển sang khu công nghiệp Bình Lục (giai đoạn 1).
Hiện toàn tỉnh Hà Nam có khoảng 400 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động. Trong đó, đối tác chủ yếu là các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, riêng Mỹ có 5 nhà đầu tư.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng mong muốn, sau chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư từ Mỹ đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Hà Nam.
Từ đó, có giải pháp để tháo gỡ một số rào cản trong việc xuất khẩu một số mặt hàng của Việt Nam sang thị trường Mỹ, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác thông tin tuyên truyền tại Hà Nam để thúc đẩy hơn nữa việc hợp tác đầu tư.
Ngài Kevin Jiang - Tùy viên Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Hà Nam lần này làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ của Mỹ với Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng, mở ra sự hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, đào tạo lực lượng lao động, công nghệ cao.
Sau chuyến thăm và làm việc này, đoàn công tác của Đại sứ quán Mỹ cũng sẽ quan tâm quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hà Nam tới các doanh nghiệp của Mỹ, tăng cường hợp tác đầu tư giữa Hà Nam và Mỹ một cách hiệu quả.