Đại biểu Quốc hội nói về đề xuất xây Nhà hát các dân tộc ở sau Nhà hát Lớn

NHÓM PV |

Bên hành lang Quốc hội sáng 27.5, các đại biểu Quốc hội đã có những chia sẻ về đề xuất xây Nhà hát các dân tộc Việt Nam phía sau Nhà hát Lớn của Bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Nói về đề xuất xây Nhà hát các dân tộc sau Nhà hát Lớn Hà Nội, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho biết, để xây dựng Nhà hát dân tộc cần tính toán đầy đủ các yếu tố liên quan đến quy hoạch, hạ tầng.

Nhà hát lớn là một công trình, di tích cần bảo vệ theo luật di sản, về quy hoạch cũng cần tuân thủ Luật Xây dựng, do đó khi đưa ra thông tin xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam cần hết sức cẩn trọng.

Cho rằng đưa ra đề xuất xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam phía sau Nhà hát Lớn thiếu tính thuyết phục, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng phía sau Nhà hát Lớn không còn đất để xây trong khi xây nhà hát đâu chỉ vài chục ghế ngồi.

Cần xem xét lại dự án được lập theo quy trình nào, khoan bàn tới việc dự án lập có đúng quy định về quy hoạch, xây dựng hay không, cá nhân tôi không đồng tình về đề xuất trên.

“Tôi chưa hình dung được bên cạnh Nhà hát Lớn lại có thêm một nhà hát khác, nó không thực tiễn”, đại biểu nói và cho rằng ủng hộ xây dựng công trình công cộng như nhà hát, thư viện nhưng không phải thích làm đâu thì làm, không cần bằng mọi giá phải làm công trình công cộng khi tại đó đã có công trình tương tự.

Dự án phải khả thi, có sự đánh giá kỹ lưỡng, phù hợp với thành phố và tuân thủ quy định pháp luật.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội). Ảnh: Phạm Đông
Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội). Ảnh: Phạm Đông

Cùng chia sẻ về vấn đề này, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng, khó có thể đưa ra đánh giá chính xác về đề xuất của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là làm được hay không. Tuy nhiên, ông cho rằng, việc có không gian văn hoá trên địa bàn TP Hà Nội cho các dân tộc là cần thiết.

"Chúng ta có một Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam trên Hòa Lạc. Ngay trên địa bàn Thủ đô cũng có một không gian văn hóa, đó là Bảo tàng dân tộc học. Chúng ta phải tính đến không gian để cho những hoạt động văn hóa được diễn ra.

Tôi nghĩ là rất tốt, không phải chỉ để đáp ứng yêu cầu của người dân mà điều đó, thực sự mang lại sự phát triển cho Thủ đô. Vấn đề là chúng ta phải tìm được không gian cho phù hợp", ông Cường nhìn nhận.

Theo ông Cường, vị trí đó phải phù hợp với tư duy logic về văn hóa, hoạt động văn hóa khi tổ chức tại sao phải diễn ra tại đó, chứ không phải tự nhiên ta xây dựng một nhà hát, xây dựng một trung tâm biểu diễn ở bất kỳ vị trí nào.

"Khi đã có tư duy logic thì phải tính toán đến tính chất bền vững sự phát triển của không gian đó, chứ không phải là nhất thời. Tôi cho rằng vị trí xây Nhà hát các dân tộc Việt Nam cần tính toán kỹ", ông Cường nói thêm.

Trước đó, chiều 26.5, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, thực hiện nghị quyết của Chính phủ, cơ quan này đã làm việc với các đơn vị liên quan để nghiên cứu phương án xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam.

Theo ông, hiện chưa có ý tưởng cụ thể về Nhà hát các dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, trước mắt, Bộ tập trung tìm kiếm địa điểm xây dựng nhà hát này.

Theo Bộ trưởng, vị trí được lựa chọn xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam phải đáp ứng được các tiêu chí như có giá trị dấu ấn, kết nối để tạo ra một quần thể văn hoá.

Căn cứ vào các tiêu chí này, Bộ đang nghiên cứu phương án xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam ở phía sau Nhà hát Lớn.

“Nếu nhà hát được xây dựng ở vị trí đề xuất sẽ tạo ra dấu ấn riêng, thu hút khách du lịch", ông Hùng cho hay. Bên cạnh đó, khách đến Hà Nội còn có địa điểm để thưởng ngoạn, giao lưu. Như vậy, có thể giúp kinh tế của Hà Nội phát triển”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói thêm.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, việc lựa chọn khu đất phía sau Nhà hát Lớn để xây dựng Nhà văn hoá các dân tộc gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng.

Trước đó, tháng 2.2023, Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, báo cáo về chủ trương xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam xứng tầm, hiện đại, trở thành điểm du lịch, quảng bá hình ảnh các dân tộc Việt Nam.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị giám sát đối tượng mua và sống trong nhà ở xã hội

NHÓM PV |

Theo đại biểu Lê Thanh Hoàn (Đoàn Thanh Hóa), nội dung giám sát cần tập trung làm rõ ai đang sinh sống trong nhà ở xã hội; thực trạng sử dụng nhà ở xã hội; cách xác định đối tượng mua nhà ở xã hội.

Trình Quốc hội giám sát Dự án sân bay Long Thành

NHÓM PV |

Sáng 27.5, tiếp tục kỳ họp thứ 5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Đề xuất hàm Đại tướng cho sĩ quan CAND biệt phái làm Phó Chủ tịch Quốc hội

NHÓM PV |

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Bảo hiểm Agribank báo lãi lớn, 78% tổng tài sản gửi ngân hàng

Minh Ánh - Quang Dân |

Trong năm 2023, lợi nhuận của Bảo hiểm Agribank chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư, chứ không tới từ hiệu quả kinh doanh bảo hiểm gốc.

Tiến độ nhà ga T3 Tân Sơn Nhất gần 11.000 tỉ đồng sau một năm khởi công

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng hoàn thành 50% phần thô sau một năm khởi công. Trên công trường có hơn 1.400 kỹ sư, công nhân thi công ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án vào khai thác tháng 6.2025 để giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất.

Số phận hàng nghìn thẻ BHXH 1 tháng dành cho học sinh nghèo Lào Cai

Nhóm PV |

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Lào Cai thừa nhận chưa có phương án hỗ trợ để duy trì hàng nghìn thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) giá trị chỉ 1 tháng đã tặng cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên Báo Lao Động tại Đà Nẵng

Tường Minh |

Báo Lao Động tổ chức động thổ, khởi công xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng.

Nhà máy giết mổ gia súc xây dựng dưới đường dây điện 110kV

Huân Cao |

Nhà máy giết mổ gia súc An Hạ (huyện Củ Chi, TPHCM), sau khi đi vào hoạt động thì phát hiện có Dự án Trạm biến áp 110kV Tân Phú Trung và đường dây đấu nối đi ngang qua nhà máy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhà máy.

Đề nghị giám sát đối tượng mua và sống trong nhà ở xã hội

NHÓM PV |

Theo đại biểu Lê Thanh Hoàn (Đoàn Thanh Hóa), nội dung giám sát cần tập trung làm rõ ai đang sinh sống trong nhà ở xã hội; thực trạng sử dụng nhà ở xã hội; cách xác định đối tượng mua nhà ở xã hội.

Trình Quốc hội giám sát Dự án sân bay Long Thành

NHÓM PV |

Sáng 27.5, tiếp tục kỳ họp thứ 5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Đề xuất hàm Đại tướng cho sĩ quan CAND biệt phái làm Phó Chủ tịch Quốc hội

NHÓM PV |

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.