Đại biểu Quốc hội kỳ vọng gì ở tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội?

Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội tin tưởng và kỳ vọng tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội sẽ phát huy tốt thế mạnh của mình để phát triển giao thông, quản lý xây dựng và quy hoạch Hà Nội.

Cải thiện giao thông đô thị

Theo dự kiến, sáng mai (25.9), HĐND Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành quy trình bãi nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Đức Chung và bầu tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Nhân sự được giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố là ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Nói về sự kỳ vọng vào tân Chủ tịch TP Hà Nội, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) cho biết, đối với tất cả những vấn đề liên quan đến giao thông, người dân luôn ước mong Hà Nội có một nền tảng, hạ tầng giao thông hiện đại, văn minh và an toàn.

Theo ông Nhưỡng, tân Chủ tịch Hà Nội cần có biện pháp giúp giao thông Hà Nội đảm bảo trật tự. Trong đó giao thông phải theo đúng luật lệ, vấn đề đi lại, sử dụng lòng đường vỉa hè, buôn bán hàng quán... phải có quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Cần xác định được vai trò, trách nhiệm của tất cả chủ thể có liên quan để đảm bảo Luật Giao thông.

"Cần có biện pháp giảm thiểu ách tắc giao thông. Ngoài ra, cần dẹp bỏ được những tệ nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội như bãi xe dù, bãi xe vua, bãi xe chui... Chúng ta phải làm sao xử lý được những vấn đề đó, kể cả những vấn đề lợi ích nhóm trong giao thông.

Xe dù, bến cóc tại Hà Nội vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Xe dù, bến cóc tại Hà Nội vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ảnh: Hải Nguyễn

Bên cạnh đó, cần huy động được nguồn lực của toàn xã hội vào việc xây dựng và phát triển hệ thống giao thông đô thị thông minh. Đây là vấn đề rất quan trọng. Hiện nay chúng ta đang thực hiện từng bước rồi, tuy nhiên tiến độ vẫn rất chậm" - ông Nhưỡng nói.

Để giao thông được phát triển, ông Nhưỡng cho rằng tân Chủ tịch Thành phố cần vận dụng, ứng dụng được các nền tảng khoa học công nghệ hiện đại vào quá trình quản lý giao thông đô thị. Nếu không quản lý sẽ không có hiệu quả, không cải thiện được giao thông. Khi nền giao thông có được bước đột phá, bộ mặt giao thông thủ đô văn minh, thanh lịch thay đổi sẽ tạo điều kiện căn bản cho sự phát triển của Thủ Đô trong giai đoạn mới.

Nói về vấn đề quy hoạch của Hà Nội, ông Lưu Bình Nhưỡng cho biết, việc xây dựng không đúng quy hoạch gây ra những hệ lụy về môi trường, ảnh hưởng đến giao thông và gây lãng phí nguồn lực của Thủ đô cũng như Nhà nước.

"Vấn đề này cũng đã được đưa ra ý kiến và thảo luận nhiều lần, tuy nhiên có vẻ như không có sự chuyển biến mấy. Chính vì vậy, nhiều cử tri rất bức xúc về vấn đề các cụm dân cư tập chung ở các nút giao gây ách tắc giao thông. Người dân cũng rất bức xúc về vấn này nên hi vọng tới đây, Hà Nội quy hoạch các dự án phải khắc phục được tình trạng này" - ông Nhưỡng chia sẻ.

Ổn định xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế

Còn ông Phạm Văn Hòa, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc Thủ đô Hà Nội có Chủ tịch UBND mới là điều rất cần thiết bởi đây là một trong 2 thành phố lớn của cả nước. Thành phố rất cần một vị Chủ tịch mới thay thế để đảm đương việc đối nội, đối ngoại cho tập thể lãnh đạo và nhân dân Hà Nội.

Ông Phạm Văn Hòa. Ảnh: Cao Nguyên
Ông Phạm Văn Hòa. Ảnh: Cao Nguyên

Ông Hòa rất tin tưởng và hy vọng, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội sẽ cùng tập thể Thành phố tập trung đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Cần lắng nghe nhân dân, phục vụ nhân dân, đẩy lùi tiêu cực, nhũng nhiễu. Từ ổn định xã hội, Hà Nội sẽ xây dựng thành phố kỷ cương, văn minh, văn hóa. Từ đó tạo động lực cho phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, theo ông Hòa, hiện tại trong việc quản lý và xây dựng Hà Nội có rất nhiều vấn đề. Do đó, tân Chủ tịch cần quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác; tăng cường quản lý đất đai, trật tự đô thị, khắc phục ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Hòa cũng mong muốn Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân và doanh nghiệp, giữ vững an ninh chính trị; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Thủ đô theo các mục tiêu đã đề ra, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ họp bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND thành phố

Phạm Đông |

Theo dự kiến, sáng 25.9, HĐND Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành quy trình bãi nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Đức Chung và bầu tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh nói gì trong ngày nhậm chức?

Phạm Đông |

Được Bộ Chính trị phân công làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh khẳng định sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ phát triển Thủ đô.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phạm Đông |

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội sẽ họp bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND thành phố

Phạm Đông |

Theo dự kiến, sáng 25.9, HĐND Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành quy trình bãi nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Đức Chung và bầu tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh nói gì trong ngày nhậm chức?

Phạm Đông |

Được Bộ Chính trị phân công làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh khẳng định sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ phát triển Thủ đô.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phạm Đông |

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.