Cục Tổ chức, Cục Gìn giữ hoà bình Bộ Quốc phòng có tân cục trưởng

Vương Trần |

Thiếu tướng Nguyễn An Phong được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức và Đại tá Phạm Mạnh Thắng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình.

Thiếu tướng Nguyễn An Phong nhậm chức Cục trưởng Cục Tổ chức

Chiều 30.3, Cục Tổ chức - Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị Bàn giao chức vụ cục trưởng.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Văn Huyên bàn giao cho Thiếu tướng Nguyễn An Phong về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục Tổ chức; tổ chức, biên chế, quân số, trang bị kỹ thuật và các mặt công tác của Cục Tổ chức.

Thiếu tướng Nguyễn An Phong giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức. Ảnh: QĐND
Thiếu tướng Nguyễn An Phong giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức. Ảnh: QĐND

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Thiếu tướng Nguyễn An Phong bắt tay ngay vào công việc, cùng với tập thể Đảng ủy, chỉ huy Cục Tổ chức rà soát kỹ các nhiệm vụ trong năm và cả nhiệm kỳ. Từ đó, có biện pháp cụ thể triển khai thực hiện hiệu quả.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Xây dựng Cục Tổ chức vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nắm rõ chức trách, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giữ vững cơ quan ổn định nội bộ, đoàn kết, thống nhất cao.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng giữ chức Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình

Cũng trong chiều 30.3, tại Hà Nội, Hội nghị Bàn giao chức vụ Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Mạnh Thắng, từ cương vị Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) giữ chức vụ Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam kế nhiệm Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng giữ chức Cục trưởng Cục gìn giữ hoà bình. Ảnh: QĐND
Đại tá Phạm Mạnh Thắng giữ chức Cục trưởng Cục gìn giữ hoà bình. Ảnh: QĐND

Tại Hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng trong thời gian đảm nhận chức vụ lãnh đạo Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam; đánh giá cao kết quả hoạt động của Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam trong những năm qua.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Đại tá Phạm Mạnh Thắng cần nhanh chóng bắt nhịp với chức trách, nhiệm vụ mới, nỗ lực cùng toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tạo ra những bước tiến mới của Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian tới.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành công tác bàn giao một cách chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, nhân viên cùng các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn yên tâm công tác.

Tại Hội nghị, Đại tá Phạm Mạnh Thắng đã phát biểu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tin tưởng, ủng hộ và giao trọng trách Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Ông bày tỏ đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề; hứa sẽ cùng với Đảng ủy, Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục xây dựng và phát triển Lực lực lượng Gìn giữ hòa bình ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, đóng góp tích cực cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Cũng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chúc mừng Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.4.2023.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bố trí nhân sự dôi dư, tuyển dụng mới cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính

THEO CHINHPHU.VN |

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã dự kiến phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Trường hợp sau khi cân đối còn chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã thì vẫn tiến hành tổ chức tuyển dụng.

Đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại TP Hồ Chí Minh Chuẩn bị kĩ nhân sự, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Nam Dương |

Ngày 23.3, Công đoàn các Doanh nghiệp công ích và dịch vụ thương mại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị cấp trên cơ sở khối doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ TP Hồ Chí Minh tổ chức đại hội điểm.

Thiếu nhân sự, Cục Đăng kiểm đề nghị bổ sung thêm kiểm định viên quân đội

HỮU CHÁNH |

Trong bối cảnh thiếu nhân sự, ngày 21.3, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục đề nghị Cục Xe - Máy  (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) giúp đỡ, bổ sung thêm lực lượng kiểm định viên quân sự hỗ trợ công tác đăng kiểm.

Ông Nguyễn Đức Chung giải trình việc trồng cây xanh ở nhà bố mẹ đẻ

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, không chỉ đạo "miệng" cấp dưới đặt hàng cây xanh của người quen và ông cũng không nhận tiền cảm ơn.

Hàng loạt máy móc, thiết bị đắp chiếu của BV Bạch Mai hoạt động trở lại

Thùy Linh |

Ngay sau khi Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ được ban hành đã tháo gỡ được nhiều "nút thắt". Tại Bệnh viện Bạch Mai - một trong những "điểm nóng" về thiếu trang thiết bị y tế, phục vụ người bệnh, hiện nay, sau gần 1 tháng các quy định mới được ban hành, nhiều máy móc đã hoạt động trở lại.

Niềm vui đã đến với 137 người lao động Công ty Haprosimex

Hà Anh - Quỳnh Chi |

Ngày 29.3, niềm vui đã đến với 137 người lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) - khi họ được cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lâm (Hà Nội) bàn giao cuốn sổ BHXH đã được chốt đóng.

Nghịch lí thất nghiệp tăng, sàn việc làm vắng hoe

HÀ ANH CHIẾN |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động tại Đồng Nai, số người lao động tới làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao, trong khi sàn giao dịch việc làm được mở thường xuyên hàng tháng lại vắng bóng cả người lao động lẫn doanh nghiệp tuyển dụng.

Giá nhà ở xã hội vẫn cao so với thu nhập của công nhân

B.Hân - M.Phương |

Có một căn nhà ở xã hội sau nhiều năm thuê trọ là mơ ước của nhiều gia đình công nhân. Nhưng số tiền để dành mua nhà ở xã hội là quá lớn so với thu nhập, nếu muốn mua phải vay mượn, trả nợ nên nhiều gia đình công nhân đành gác lại mong muốn này.

Bố trí nhân sự dôi dư, tuyển dụng mới cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính

THEO CHINHPHU.VN |

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã dự kiến phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Trường hợp sau khi cân đối còn chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã thì vẫn tiến hành tổ chức tuyển dụng.

Đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại TP Hồ Chí Minh Chuẩn bị kĩ nhân sự, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Nam Dương |

Ngày 23.3, Công đoàn các Doanh nghiệp công ích và dịch vụ thương mại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị cấp trên cơ sở khối doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ TP Hồ Chí Minh tổ chức đại hội điểm.

Thiếu nhân sự, Cục Đăng kiểm đề nghị bổ sung thêm kiểm định viên quân đội

HỮU CHÁNH |

Trong bối cảnh thiếu nhân sự, ngày 21.3, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục đề nghị Cục Xe - Máy  (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) giúp đỡ, bổ sung thêm lực lượng kiểm định viên quân sự hỗ trợ công tác đăng kiểm.