Nghịch lí thất nghiệp tăng, sàn việc làm vắng hoe

HÀ ANH CHIẾN |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động tại Đồng Nai, số người lao động tới làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao, trong khi sàn giao dịch việc làm được mở thường xuyên hàng tháng lại vắng bóng cả người lao động lẫn doanh nghiệp tuyển dụng.

3 tháng, hơn 12.000 NLĐ xin hưởng trợ cấp thấp nghiệp

Ghi nhận tại Trung tâm dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Nai vào cuối tháng 3.2023, có rất đông người lao động tới xếp hàng chờ làm thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bà Cao Thị Ơn (55 tuổi), quê tỉnh Thanh Hoá, là công nhân Công ty Cổ phần Pou Huat VN chi nhánh Đồng Nai ở Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hoà, cho biết, chồng bà - làm cùng công ty - cũng vừa làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bây giờ tới lượt bà làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp vì nhiều tháng qua cả hai vợ chồng không có việc làm, cuộc sống vô cùng khó khăn, tiền tích luỹ cũng đã tiêu hết.

Bà Ơn chia sẻ: “Tôi đã làm việc 15 năm tại công ty, nhưng phải tạm nghỉ việc từ tháng 9.2022 - 11.2022. Tới tháng 11.2022, tôi lại nhận được thông báo công ty tạm nghỉ đến 31.5.2023. Không thể chờ đợi được nữa nên tôi đành phải xin hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Trung tâm dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Nai cho biết, chu kì hàng năm, bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 9, số lượng NLĐ làm thủ tục sẽ tăng cao. Những ngày cao điểm, trung tâm tiếp nhận trên 2.500 thủ tục hành chính.

Dự báo trong tháng 4.2023, số người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng thêm khoảng 30% so với các tháng trước. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp khó khăn về đơn hàng nên thu hẹp sản xuất và giảm lao động.

Tính từ đầu năm đến cuối tháng 3.2023, đơn vị  đã tiếp nhận hơn 12.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, chỉ giảm hơn 1% so với cùng kỳ năm 2022 - là thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, vào đầu tháng 3.2023, số lượng người lao động đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp chỉ khoảng 4.000 người.

Sàn giao dịch việc làm vắng cả nhà tuyển dụng và NLĐ

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV, sàn giao dịch việc làm tỉnh Đồng Nai vào cuối tháng 3.2023 vắng bóng nhà tuyển dụng và cả NLĐ tới tìm việc làm. Theo đó, tại sàn việc làm vừa diễn ra vào ngày 27.3, tham gia sàn chỉ có 22 đơn vị đăng ký với nhu cầu tuyển dụng 865 lao động.

Bà Trần Thị Thùy Trâm - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai - cho biết: Do hiện nay số lượng NLĐ nhiều nên các doanh nghiệp đã tự tuyển dụng được lao động, chỉ khi thị trường lao động khan hiếm thì các doanh nghiệp mới tham gia sàn.

Cũng theo Trung tâm dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Nai, số lượng lao động tìm việc tại sàn rất hạn chế và chưa đáp ứng các tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp, dù nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông còn nhiều.


HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

20.000 người lao động sẽ được giải quyết trợ cấp thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ đẩy mạnh ứng dụng, chuyển đổi số trong giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trên 20.000 người lao động trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Từ tháng 4.2023 - Nhiều chính sách mới về việc làm, tiền lương có hiệu lực

Q.C |

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức định kỳ 2 lần/năm; Điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 4.2023.

Phú Thọ: 4.797 lao động được giải quyết việc làm trong quý I/2023

Hoàng Quang |

Theo số liệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Phú Thọ, 3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 4.797 lao động, đạt 30% kế hoạch năm.

Chủ Cocobay nợ BHXH: Lao động nữ khóc lóc, van xin mới được nhận chế độ thai sản, thất nghiệp

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Bị chủ dự án Cocobay nợ BHXH, chị Nguyễn Thị Hiền (trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) kể, để nhận được tiền thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, nhiều chị em lao động phải khóc lóc, vạ vật ở doanh nghiệp thì mới được giải quyết.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

20.000 người lao động sẽ được giải quyết trợ cấp thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ đẩy mạnh ứng dụng, chuyển đổi số trong giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trên 20.000 người lao động trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Từ tháng 4.2023 - Nhiều chính sách mới về việc làm, tiền lương có hiệu lực

Q.C |

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức định kỳ 2 lần/năm; Điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 4.2023.

Phú Thọ: 4.797 lao động được giải quyết việc làm trong quý I/2023

Hoàng Quang |

Theo số liệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Phú Thọ, 3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 4.797 lao động, đạt 30% kế hoạch năm.

Chủ Cocobay nợ BHXH: Lao động nữ khóc lóc, van xin mới được nhận chế độ thai sản, thất nghiệp

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Bị chủ dự án Cocobay nợ BHXH, chị Nguyễn Thị Hiền (trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) kể, để nhận được tiền thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, nhiều chị em lao động phải khóc lóc, vạ vật ở doanh nghiệp thì mới được giải quyết.