Mắt xích quan trọng trong vụ án cây xanh liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung

Việt Dũng |

Trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Tuấn Nghĩa bị cáo buộc có hành vi biến cây xanh trôi nổi thành có "nguồn gốc" thông qua các hợp đồng khống...

Trong số 15 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố, có cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Tuấn Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Vì Nhân Dân...

Nghĩa bị cáo buộc các tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Theo kết luận, trong năm 2015 và 2016, Nghĩa thành lập Công ty Vì Nhân Dân và Công ty Xanh Hòa Lạc. Ban đầu, Nghĩa để người thân làm giám đốc, sau đó đến năm 2020, anh ta nắm giữ hai doanh nghiệp này.

Từ năm 2016-2020, Nghĩa mua cây trôi nổi trong nước nhưng không có hoá đơn, chứng từ rồi bán cho Công ty Cây xanh (trực thuộc UBND TP Hà Nội) và một số đơn vị, địa phương khác.

Để có hoá đơn đầu vào, Nghĩa lấy tư cách pháp nhân của hai công ty trên, trực tiếp liên hệ hoặc chỉ đạo Kiều Thị Thuý - kế toán Công ty Vì Nhân Dân, liên hệ với các công ty và hộ kinh doanh cá thể, kí các hợp đồng mua bán cây khống để lấy hoá đơn giá trị gia tăng, hợp thức hóa.

Nhằm che giấu hành vi kí hợp đồng và xuất hóa đơn khống, theo chỉ đạo của Nghĩa, Thuý chuyển tiền vào tài khoản của các công ty, hộ kinh doanh cá thể, thanh toán cho các hóa đơn đã nhận khống và yêu cầu các đơn vị này chuyển lại tiền.

C03 xác định, từ năm 2016-2020, Nghĩa chỉ đạo Thuý soạn thảo các hợp đồng mua bán khống giữa hai công ty trên, đưa cho 24 hộ kinh doanh cá thể ký, thông qua đó để họ xuất 326 hóa đơn bán cây khống, số tiền trên hoá đơn là hơn 202 tỉ đồng.

Mặt khác, thông qua quan hệ, Nghĩa quen Đào Văn Chấp và nhờ người đàn ông này kí hợp đồng khống, xuất hoá đơn khống cho hai công ty của mình để hoàn thiện hồ sơ, sổ sách kế toán. Chấp đã chỉ đạo ông Đào Văn Tiệp (là người Chấp thuê) làm Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Anh Đức kí hợp đồng, xuất hoá đơn khống cho Nghĩa.

Sau khi xuất hoá đơn, các công ty của Nghĩa chuyển tiền thanh toán các hoá đơn khống cho Công ty Anh Đức.

Nhận được tiền, "đối tác" này chuyển lại cho Nghĩa và Thúy.

Từ năm 2017-2019, Công ty Anh Đức đã ký 4 hợp đồng, xuất 15 hoá đơn vận chuyển hàng hoá, tổng cộng hơn 12 tỉ đồng cho hai công ty của Nghĩa.

Trong đó, Nghĩa chỉ đạo Thuý chuyển khoản cho Công ty Anh Đức gần 11 tỉ đồng. Phía đối tác này chuyển lại cho Nghĩa và giữ lại gần 590 triệu đồng để sử dụng nộp thuế.

C03 cũng làm rõ, trong số các hộ kinh doanh được Nghĩa nhờ xuất hoá đơn cho các công ty của mình có hộ của gia đình bị can Đỗ Thị Hạnh.

Cũng với thủ đoạn trên, sau khi xuất hóa đơn, Nghĩa chỉ đạo Thuý chuyển tiền cho Hạnh. Sau đó, Hạnh chuyển lại cho Nghĩa và Thuý.

Trong năm 2017 và 2018, Hạnh sử dụng pháp nhân hộ kinh doanh mang tên chồng mình, xuất 27 hoá đơn khống, tổng số tiền trên hoá đơn là gần 17 tỉ đồng cho các công ty của Nghĩa và Xí nghiệp Cây xanh Hà Nội. Hạnh được hưởng lợi khoảng 10 triệu đồng.

Không chỉ vậy, Thuý còn giới thiệu các công ty, hộ kinh doanh cho Bùi Văn Mận - Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh (đối tác cung cấp trồng cây xanh của UBND TP Hà Nội, người quen của ông Nguyễn Đức Chung), để xuất hoá đơn khống nhằm hợp thức hoá hồ sơ thanh toán các hợp đồng trồng, chăm sóc cây xanh với Ban Duy tu.

Với thủ đoạn trên của Nghĩa, Thuý, Mận và một số bị can khác, hồ sơ mua bán, trồng, chăm sóc cây xanh với UBND TP Hà Nội đã được hợp thức hoá, từ đó gây thiệt hại hơn 34 tỉ đồng của Nhà nước.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Quan hệ của ông Nguyễn Đức Chung với giám đốc trốn nợ

Việt Dũng |

Nhiều lần trồng cây cho gia đình ông Nguyễn Đức Chung, mặc dù đang trốn nợ, Bùi Văn Mận được cựu Chủ tịch Hà Nội gọi về thực hiện dự án cây xanh cho thành phố.

Vụ án cây xanh liên quan ông Nguyễn Đức Chung: Nâng khống giá 10 lần

Việt Dũng |

Trong vụ án trồng cây xanh tại Hà Nội gây thiệt hại hơn 34 tỉ đồng liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, cơ quan chức năng xác định, các đối tượng đã nâng khống giá nhiều lần.

Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc nhận 2,6 tỉ đồng trong vụ cây xanh Hà Nội

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc thiên vị để người quen đứng ra trồng cây xanh, từ đó nhận 2,6 tỉ đồng.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S bị khám xét

Anh Tú |

TPHCM - Trưa 1.4, Công an quận Bình Tân phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S trên đường số 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Ninh Bình giảm gần 600 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã về Ninh Bình khảo sát thực tế và UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất giảm tổng mức đầu tư xuống còn 7.860 tỉ đồng.

Cột bão bụi trông như vòi rồng ở đại công trường dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Những ngày này trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, hàng ngàn hộ dân xung quanh đang bị xáo trộn cuộc sống do những cột bão bụi trông như vòi rồng giữa đại công trường mang theo lượng bụi đỏ khổng lồ phát tán ra xa bên ngoài khu dân cư đi xa hơn 10km.

Cửa khẩu Lạng Sơn sắp thông quan thuận tiện hơn khi Trung Quốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu

Anh Tuấn |

Mấy ngày qua, xe chở nông sản, trái cây xuất sang Trung Quốc tái diễn cảnh ùn ứ, xếp hàng chờ do lượng lớn container cùng đổ về các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Tuyến phố duy nhất ở Hà Nội có mái che vỉa hè

Hà Chi - Minh Ánh |

Tràng Tiền là con phố duy nhất của Hà Nội được thiết kế phần mái hiên vỉa hè ở hầu hết cả tuyến phố. Không chỉ giúp người đi bộ tránh nắng, mưa, phần mái che này còn khiến con phố giống như một con phố cổ ở Paris.

Quan hệ của ông Nguyễn Đức Chung với giám đốc trốn nợ

Việt Dũng |

Nhiều lần trồng cây cho gia đình ông Nguyễn Đức Chung, mặc dù đang trốn nợ, Bùi Văn Mận được cựu Chủ tịch Hà Nội gọi về thực hiện dự án cây xanh cho thành phố.

Vụ án cây xanh liên quan ông Nguyễn Đức Chung: Nâng khống giá 10 lần

Việt Dũng |

Trong vụ án trồng cây xanh tại Hà Nội gây thiệt hại hơn 34 tỉ đồng liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, cơ quan chức năng xác định, các đối tượng đã nâng khống giá nhiều lần.

Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc nhận 2,6 tỉ đồng trong vụ cây xanh Hà Nội

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc thiên vị để người quen đứng ra trồng cây xanh, từ đó nhận 2,6 tỉ đồng.