Có thể hoàn thành cấp khoảng 50 triệu căn cước công dân trong 1 năm tới

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trong 1 năm tới có thể hoàn thành cấp khoảng 50 triệu căn cước công dân.

Chiều 16.6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Sau khi lắng nghe 16 ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội ở Hội trường, Bộ Công an Tô Lâm thay mặt ban soạn thảo đã tiếp thu và giải trình một số nội dung.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp thu một số nội dung cụ thể mà các đại biểu quan tâm trên một số nhóm vấn đề lớn.

Đó là, việc thay thế phương thức quản lý dân cư thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng phương pháp quản lý theo số định danh cá nhân, cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú; Quy định về bỏ điều kiện đăng ký thường trú vào các thành phố trực thuộc trung ương, việc xoá đăng ký thường trú...

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho hay, một số đại biểu băn khoăn về tính khả thi về thời gian, tiến độ có thể hoàn thành các cơ sở dữ liệu để thi hành Luật Cư trú...

Giải trình một số vấn đề, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, hiện nay các cơ quan đã hoàn thành cơ bản, cấp được khoảng 18 triệu số định danh và căn cước công dân cho công dân.

"Tổng số chúng ta có khoảng hơn 90 triệu, như vậy ước lượng khoảng 80 triệu công dân chưa được cấp căn cước công dân. Chúng tôi tính trong đó người dưới 14 tuổi khoảng 30 triệu, trước mắt ít nhất là khoảng 50 triệu người dân, công dân cần được cấp căn cước công dân" - Đại tướng Tô Lâm nêu và khẳng định hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành được con số này trong khoảng một năm nữa, cho tới thời điểm Luật có hiệu lực vào tháng 7.2021 (nếu được thông qua tại Kỳ họp 10).

Liên quan tới băn khoăn về việc cấp số định danh cá nhân,  người đứng đầu ngành Công an cho biết, các cơ quan đã thu thập và đưa vào trong máy hoặc hệ thống thông tin dữ liệu của công dân khoảng 80 triệu người.

Việc này trước đây 4 năm mới làm được có 18 triệu nhưng bây giờ đã được đẩy nhanh. Trên thực tế lực lượng công an xã chính quy là lực lượng rất quan trọng để thực hiện công việc này ở xã, đã hoàn thành 99% các xã rồi và đã kiểm tra được độ chính xác các thông tin dữ liệu được đưa vào máy. 

"Chúng tôi cũng thấy rằng với việc đề xuất Luật có hiệu lực từ ngày 1.7.2021 thì chúng ta hoàn thành được cơ bản việc cấp căn cước công dân cho những người từ 14 tuổi trở lên thì hoàn toàn có thể hoàn thành việc cấp cho những người dưới 14 tuổi trong thời gian tiếp theo" - Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Người đứng đầu ngành Công an cũng thông tin, các cơ quan cũng sẽ có đề xuất với Chính phủ, Quốc hội có sự điều chỉnh giao dịch nhằm phục vụ thuận lợi cho người dân trong việc thay đổi cách thức quản lý này.

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Mẫu tờ khai làm thẻ căn cước công dân có gắn chip 2021

Như Mai |

Mẫu tờ khai làm thẻ căn cước công dân có gắn chip 2021 được ban hành theo thông tư 41/2019/TT-BCA ngày 01.10.2019

Lo ngại gia tăng dân số, quá tải hạ tầng các thành phố lớn

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) đề nghị bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều ý kiến cho rằng, chủ trương này rất phù hợp để tiến tới việc quản lý dân cư theo hướng hiện đại song cần đồng bộ với các chính sách an sinh xã hội khác để đảm bảo cuộc sống của người dân.

Vắng mặt 12 tháng liên tục không khai báo có thể bị xoá đăng ký thường trú

NGUYÊN VƯƠNG CHUNG |

Dự thảo Luật cư trú (sửa đổi) quy định trường hợp vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không đăng ký tạm trú ở nơi nào hoặc không khai báo tạm vắng với Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú; trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài có thể bị xoá đăng ký thường trú.

Đề nghị bỏ quy định riêng về đăng ký thường trú vào TP trực thuộc T.Ư

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) đề nghị bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Mẫu tờ khai làm thẻ căn cước công dân có gắn chip 2021

Như Mai |

Mẫu tờ khai làm thẻ căn cước công dân có gắn chip 2021 được ban hành theo thông tư 41/2019/TT-BCA ngày 01.10.2019

Lo ngại gia tăng dân số, quá tải hạ tầng các thành phố lớn

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) đề nghị bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều ý kiến cho rằng, chủ trương này rất phù hợp để tiến tới việc quản lý dân cư theo hướng hiện đại song cần đồng bộ với các chính sách an sinh xã hội khác để đảm bảo cuộc sống của người dân.

Vắng mặt 12 tháng liên tục không khai báo có thể bị xoá đăng ký thường trú

NGUYÊN VƯƠNG CHUNG |

Dự thảo Luật cư trú (sửa đổi) quy định trường hợp vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không đăng ký tạm trú ở nơi nào hoặc không khai báo tạm vắng với Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú; trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài có thể bị xoá đăng ký thường trú.

Đề nghị bỏ quy định riêng về đăng ký thường trú vào TP trực thuộc T.Ư

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) đề nghị bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương.